Lee Young Ae đối mặt án kiện 6 tỷ đồng

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc

Một công ty mỹ phẩm của Hàn Quốc đã lên tiếng kiện nữ diễn viên Lee Young Ae gần 6 tỷ đồng khi cho rằng người đẹp vi phạm hợp đồng quảng cáo.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, công ty mỹ phẩm S, với vốn cố phần 100% do ngôi sao Nàng Dae Chang Geum góp vốn,  thành lập hồi tháng 12/2012. Công ty này vốn do anh trai của Lee Young Ae phụ trách vai trò người đại diện, đã xây dựng nên một thương hiệu mỹ phẩm riêng, đồng thời mời nữ diễn viên làm gương mặt đại diện cho thương hiệu này.

Lee Young Ae đối mặt án kiện 6 tỷ đồng - 1

Lee Young Ae trên trang bìa tạp chí Marie Claire phiên bản Hàn, số tháng 2/2014.

Bên cạnh đó, công ty đã trả co Lee Young Ae khoản tiền 300 triệu won (gần 6 tỷ đồng) gọi là cát-sê gương mặt quảng cáo cho thương hiệu của công ty. Sau sự việc trên, nguyên cáo là công ty mỹ phẩm S cho rằng, Lee Young Ae kể từ khi nhận được tiền đại diện quảng cáo đã không hoàn thành tốt vai trò một người mẫu quảng cáo, đồng thời yêu cầu người đẹp trả lại số tiền cô từng nhận trước đó.

Đáp trả những cáo buộc trên từ công ty mỹ phẩm S, đại diện của Lee Young Ae cho biết, chính nguyên cáo là công ty mỹ phẩm S đã vi phạm hợp đồng trước. Đó là việc công ty này đã dùng những thủ đoạn làm ảnh hưởng đến hình tượng diễn viên của Lee Young Ae nhằm trục lợi cũng như phục vụ cho mục đích thương mại.

Như vậy, dựa theo những điều quy định trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết, nữ diễn viên 43 tuổi hoàn toàn có quyền từ chối quay CF quảng cáo cho phía công ty mỹ phẩm S. Hơn nữa, trước đó "Qúy bà Oxy" từng tham gia chuỗi các hoạt động quảng bá cho công ty này, như vậy có thể nói Lee Young Ae đã hoàn thành trách nhiệm của một  người mẫu quảng cáo, đồng thời không phải trả lại khoản tiền 300 triệu won.

Lee Young Ae đối mặt án kiện 6 tỷ đồng - 2

Lee Young Ae làm gương mặt đại diện cho một hãng thực phẩm.

Hiện tại, phía tòa án đã tiếp nhận hồ sơ vụ án. Thủ tục tố tụng của hai bên sẽ được dựa trên phán xét của tòa án, từ đó sẽ đưa ra trình tự cho quá trình xét xử vụ án. Phía nữ diễn viên Lee Young Ae còn cho biết, cô sẽ không loại trừ trường hợp tố cáo lại công ty mỹ phẩm S trước hành vi vi phạm hợp đồng cũng như làm tổn hại đến uy tín và danh dự của cô.

Nàng Dae Jang Geum lao đao vì kiện cáo

Ngoài vụ kiện khá ầm ĩ với công ty mỹ phẩm, Lee Young Ae trước đó từng đối mặt với một vụ  kiện khác khá mệt mỏi từ chủ một công ty thực phẩm, kiện người đẹp vì tội phỉ báng và bôi nhọ thương hiệu của họ hồi tháng 4/2013. Công ty này cho rằng Young Ae đã bịa đặt khi buộc tội họ sử dụng trái phép hình ảnh của cô để quảng bá sản phẩm.

Theo đó, phía nguyên cáo đồng thời là chủ công ty thực phẩm nọ là một nam danh ca chuyển sang nghề kinh doanh, đã gửi đơn lên Tòa án trung tâm Seoul để kiện Le Young Ae tung tin không đúng về việc công ty ông sử dụng không xin phép ảnh chân dung của cô để quảng bá sản phẩm. Vụ việc đã làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân và danh tiếng công ty của ông.

Lee Young Ae đối mặt án kiện 6 tỷ đồng - 3

Vụ kiện tụng liên quan tới món kim chi Dae Jang Geum chưa ngã ngũ năm 2013 từng khiến Lee Young Ae khá mệt mỏi.

Trong đơn kiện, sản phẩm mà công ty của nam ca sĩ trên chuyên sản xuất là mặt  hàng kim chi. Công ty này đã thông qua một công ty trung gian do ông Hwang điều hành, qua đó được phép sử dụng hình ảnh của Lee Young Ae từ tháng 3/2011. Từ hợp đồng trên, công ty thực phẩm của nam ca sĩ trên đã dùng hình ảnh của Lee Young Ae quảng cáo nhãn hiệu kim chi Daejanggeum vào tháng 4/2011, đây cũng đồng thời là tên bộ phim truyền hình thành công do Le Young Ae thủ vai nữ chính cùng tên.

Tuy nhiên, Lee Young Ae đã thông báo trên các phương tiện truyền thông và cho biết, công ty sản xuất kim chi đã không xin phép khi sử dụng hình ảnh của cô. Khá bất ngờ, nam ca sĩ kiêm doanh nhân đứng đầu công ty thực phẩm đã quyết định khởi kiện nàng Dae Jang Gum với sự trợ giúp của đội ngũ luật sư trong việc thu thập chứng cứ: "Thực tế, cô ấy đã ký tên vào hợp đồng và công ty chúng tôi có quyền sử dụng hình ảnh. Cô ấy đã vu khống chúng tôi”, nam danh ca khá bực bội nói với tờ Chosun.

Chia sẻ với truyền thông, đại diện của Lee Young Ae lại lên tiếng cho rằng, chữ ký trong hợp đồng rất có thể là chữ ký mạo danh, hơn nữa hợp đồng cũng được cho là giả tạo và không liên quan đến nữ diễn viên. Đồng thời, phía Lee Young Ae cũng lên tiếng sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Lee Young Ae - cái tên "hot" nhất làng quảng cáo Kim chi

Như vậy, mặc dù phải đối mặt với nhiều kiện tụng trong việc liên quan đến gương mặt đại diện quảng cáo cho các thương hiệu. Song, hình ảnh "thánh nữ" cũng như tên tuổi của Lee Young Ae vẫn luôn là cái tên "hot" nhất trong bảng danh sách những tên tuổi ngôi sao tham gia quảng cáo.

Lee Young Ae đối mặt án kiện 6 tỷ đồng - 4

Lee Young Ae đối mặt án kiện 6 tỷ đồng - 5

Lee Young Ae vẫn xứng danh Bà chúa quảng cáo ở xứ sở Kim chi.

Theo bảng giá cát-xê quảng cáo của những ngôi sao hàng đầu ngành giải trí xứ Hàn năm 2013 của Viện Nghiên cứu Chính sách Công nghiệp Hàn Quốc vừa công bố, Lee Young Ae đứng đầu bảng với giá cát-xê hợp đồng quảng cáo cao ngất ngưởng, lên đến 1,2 tỉ won (24 tỷ đồng). Tuy đã "theo chồng bỏ cuộc chơi", cũng như đã rất lâu Lee Young Ae chưa tái xuất điện ảnh, thế nhưng hình ảnh đẹp sang trọng và quý phái của cô vẫn luôn đứng đầu danh sách của các thương hiệu mĩ phẩm và các tập đoàn địa ốc.

Theo sau "Qúy bà Oxy" là những ngôi sao giải trí tên tuổi của Hàn Quốc là hai nhóm nhạc thần tượng đình đám SNSDBig Bang với giá cát-xê 1 tỷ won (20 tỷ đồng). Vị trí thứ ba thuộc về "quý ông không tuổi" Jang Dong Gun (850 triệu won - 17 tỷ đồng).  Mức giá 800 triệu won (16 tỷ đồng) thuộc về "cha đẻ Gangnam Style" Psy, Jung Ji Hyun và nữ diễn viên Kim Tae Hee.

 "Nữ hoàng quảng cáo" Miss A- Suzy, Song Joong Ki, Lee Seung Gi, Lee Na Young, Won Bin, 2PM đều có giá cát-xê khoảng 700 triệu won (14 tỷ đồng). Trong khi những gương mặt tên tuổi khác như So Ji Sub, Shin Min Ah, Lee Byung Hun, IU, Gong Yoo, Yoo Jae Suk có thể kiếm được 600-650 triệu won (12 - 13 tỷ đồng).

Danh sách những tên tuổi hốt bạc quảng cáo của showbiz Hàn:

1.2 tỷ won : Lee Young Ae

1 tỷ won: SNSD/Big Bang

850 triệu won : Jang Dong Gun

800 triệu won : Jung Ji Hyun, Kim Tae Hee, PSY

700 triệu won : Suzy, Song Joong Ki, Lee Seung Gi, Ha Jung Woo, Lee Na Young,Won Bin, 2PM

650 triệu won : So Ji Sub

600 triệu won : Shin Min Ah, Lee Byung Hun, IU, Gong Yoo, Yoo Jae Suk

500 triệu won : Hyun Bin, Lee Min Jung, Lee Seo Jin, Kang Ho Dong, SISTAR

480 triệu won : Lee Jong Suk

450 triệu won : Jang Hyuk

400 triệu won : Han Ji Min, Kim Ha Neul

200 triệu won : Kim Hyun Joong/GAGs Concert.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Showbiz Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN