Angelina Jolie nói thật khiến fan TQ sôi sục tức giận

Nữ diễn viên viên sáng giá Hollywood vừa vô tình khiến fan Trung Quốc tức giận và phản đối dữ dội vì phát ngôn trong buổi họp báo quảng bá cho phim Tiên Hắc Ám (Maleficent) ở Thượng Hải.

Khi được phóng viên hãng thông tấn AP đề nghị nêu tên một đạo diễn Trung Quốc mà cô yêu thích nhất, Angelina Jolie hào hứng nêu tên đạo diễn Lý An (Ang Lee) của các tác phẩm Ngọa Hổ Tàng Long, Cuộc đời của Pi, Brokeback Mountain...

Ngôi sao Hollywood chia sẻ: “Tôi không chắc liệu các bạn có coi Ang Lee là người Trung Quốc không, ông ấy là người Đài Loan nhưng ông ấy làm nhiều phim nói tiếng Hoa cùng với các nghệ sĩ và diễn viên Trung Quốc. Tôi thấy mình gần gũi và yêu thích nhất các tác phẩm của ông ấy, các diễn viên trong phim của ông ấy.”

Trên thực tế, đạo diễn Lý An có quốc tịch Hoa Kỳ, dù ông sinh ra tại Pingtung, phía nam Đài Loan.

Những chia sẻ không biết vô tình hay hữu ý của Angelina khiến cô chạm vào cuộc tranh chấp ở hai bờ eo biển giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Câu trả lời của cô làm bùng phát một làn sóng phê phán từ những người sử dụng Internet ở Trung Quốc. Một số người kêu gọi tẩy chay phim của Angelina, vì theo họ cô đã “không tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc”.

Angelina Jolie nói thật khiến fan TQ sôi sục tức giận - 1

Angelina Jolie quảng bá Maleficent ở Thượng Hải, Trung Quốc

Với việc ám chỉ Đài Loan và Trung Quốc là hai quốc gia riêng biệt, trong một giây phút phấn chấn, một người đàn bà sáng giá (Jolie) đã biến thành một trò cười ngu ngốc”, một thành viên của mạng xã hội Weibo nhận xét. “Cô ta là kẻ loạn trí ủng hộ sự độc lập của Đài Loan”, một thành viên khác bày tỏ nỗi tức giận trước thần tượng Hollywood.

Trong khi đó, người Đài Loan lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên. Một thành viên mạng xã hội gọi Angelina Jolie là “người đàn bà sáng chói và dũng cảm.” “Nhận xét về đạo diễn Lý An là người Đài Loan chứng tỏ cô ấy (Jolie) hoàn toàn xứng đáng là Đại sứ Thiện Chí cho Liên Hợp Quốc. Cô ấy không ngần ngại nói sự thật”, một phụ nữ Đài Loan nói trên facebook và cũng lập fanpage kêu gọi ủng hộ phim mới của Jolie.

Đại diện hãng Disney (nhà sản xuất phim Tiên Hắc Ám) ở Thượng Hải cho biết hãng phát hành không bình luận về tranh cãi mới này. “Đó là quan điểm cá nhân riêng của cô ấy”, người đại diện Disney cho biết.

Hiện tại, Angelina chưa đưa ra lời bình luận công khai nào về những sự phê phán nhắm vào phát biểu của cô. Trong khi đó, bộ phim Tiên Hắc Ám sẽ được phát hành ở Trung Quốc từ ngày 20/6 tới đây.

Angelina Jolie nói thật khiến fan TQ sôi sục tức giận - 2

Vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie cùng chọc giận người Trung Quốc

Trước đó, Brad Pitt cũng từng bị phê phán là “xúc phạm tình cảm của nhân dân Trung Quốc”, và bị liệt vào sổ đen cấm nhập cảnh Trung Quốc, sau khi anh tham gia bộ phim “Bảy năm ở Tây Tạng” (Seven Years in Tibet) năm 1997. Tuy vậy ở Trung Quốc hiện vẫn lưu hành đoạn phim quảng cáo xe hơi GM trong đó có sự xuất hiện của Brad Pitt và anh vẫn đến Thượng Hải cùng Angelina Jolie quảng bá phim Maleficient.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây (Theo Wall Street Journal) ([Tên nguồn])
Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN