Vào viện mổ vì nhiễm trùng, không ngờ bác sĩ lấy ra hẳn một đứa trẻ trong bụng

Bệnh nhân vô cùng ngạc nhiên sau khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, vì trước đó cô không có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào.

Vào viện mổ vì nhiễm trùng, không ngờ bác sĩ lấy ra hẳn một đứa trẻ trong bụng - 1

Bé gái hiện đã 10 tháng tuổi và rất khỏe mạnh

Một giáo viên trợ giảng người Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi biết mình đang mang thai sau khi đến bệnh viện cấp cứu vì nhiễm trùng huyết.

Lisa Davey, 27 tuổi, cho biết cô không có bất kỳ dấu hiệu nào của phụ nữ mang thai trước đó, Fox news đưa tin.

Người phụ nữ đặt tên cho cô con gái được sinh non trước 14 tuần là Danielle, theo tên của người y tá tốt bụng đã giúp đỡ cô tại bệnh viện.

Đứa trẻ chào đời sau khi Davey được đưa vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Blackpool Victoria với chẩn đoán bị nhiễm trùng ổ bụng vào tháng 4 năm ngoái.

Các bác sĩ nhận thấy bụng của Davey có vẻ to hơn bình thường và ban đầu họ cho rằng nguyên nhân là do nhiễm trùng gây ra.

Kết quả siêu âm sau đó cho thấy Davey đã mang thai 26 tuần và mắc phải hội chứng HELLP, là một rối loạn sản khoa liên quan đến tình trạng tán huyết, tăng men gan và giảm số lượng tiểu cầu, có khả năng đe dọa tính mạng phụ nữ trong thời kỳ mang thai.

Davey đã ở trong tình trạng rất nguy kịch khi đó. Cô bị nhiễm trùng huyết và các cơ quan nội tạng bắt đầu suy yếu.

Trong nỗ lực cứu cả mẹ và em bé, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai.

Davey chỉ nhận ra rằng mình đã sinh con sau khi tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Royal Preston.

Người phụ nữ nói rằng cô không thể tin mình đã mang thai.

“Tôi đã làm việc 80 giờ một tuần và nâng những chiếc hộp nặng trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu”, Davey nói.

Davey và con gái hiện tại đều khỏe mạnh và đang tận hưởng một cuộc sống bình thường ở Blackpool (Anh).

Mẹ U60 dùng hộ chiếu của con gái kém 28 tuổi đi du lịch nước ngoài và kết quả không ngờ

Bà mẹ đã sử dụng hộ chiếu của cô con gái 23 tuổi để đi du lịch mà không bị cơ quan xuất nhập cảnh phát hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc - Theo Fox News ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN