Những người có "siêu năng lực" kỳ lạ

Họ "điều tiết" được dòng điện mạnh chạy qua người và thậm chí có thể sử dụng nó để chữa bệnh cho người khác...

Điện là nguồn năng lượng không thể thiếu trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, nếu để dòng điện quá mạnh đi vào cơ thể, con người sẽ tử vong. Vậy nhưng trên thế giới lại có những trường hợp đặc biệt, không chỉ có thể phát ra điện mà còn dùng khả năng này để cứu người khác.

“Người đàn ông Ắc-quy” ở Serbia

Những người có "siêu năng lực" kỳ lạ - 1

Anh Slavisa Pajkic người Serbia được biết đến với khả năng tích điện kỳ lạ.

Năm 17 tuổi, anh Slavisa Pajkic đã vô tình chạm tay vào dòng điện có cường độ lớn bị rò rỉ ở nơi làm việc. Khi mọi người hoảng hốt chưa biết xử lý ra sao thì chàng trai trẻ lại không có biểu hiện bị điện giật. Và cũng kể từ đó, anh khám phá được siêu năng lực đặc biệt này của mình.

Không chỉ phục vụ bản thân trong việc nấu ăn, thắp sáng nơi ở, anh Slavisa còn dùng nguồn điện tích được trong cơ thể để chữa bệnh cho một số người bị viêm khớp. Vì thế mọi người bắt đầu gọi anh là “người đàn ông ắc quy”.

Sau khi nổi tiếng, anh còn dùng khả năng đó để kiếm tiền. Gần đây nhất, anh Slavisa đã biểu diễn đưa dòng điện cao thế lên đến một triệu Volt vào cơ thể trong một chương trình về chuyện lạ của Anh, gây kinh ngạc cho toàn thể khán giả.

Giải thích cho hiện tượng này, một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về điện cho biết: “Khi sinh ra, anh Slavisa Pajkic đã không có tuyến mồ hôi, dẫn đến da thiếu nước. Dòng điện đi vào cơ thể không có nước dẫn nên không lan đến các bộ phận khác. Nếu có cũng chỉ là một chút tê tê trong người”.

Nhân viên mát xa có khả năng dẫn điện

Những người có "siêu năng lực" kỳ lạ - 2

Anh Mã Hiển Cương (44 tuổi) sống tại  thành phố Đại Khánh, Trung Quốc cũng có khả năng để dòng điện 220V chạy qua người mà không có cảm giác.

10 làm việc trong trung tâm mát xa, anh vẫn luôn dùng dòng điện tích được trong cơ thể để xóa bóp cho người bệnh.

Năm 16 tuổi, trong một lần trèo lên mái nhà sửa ngói, anh vô tình chạm vào dây điện bị đứt. Ai nấy đều kinh hoàng, lo cho tính mạng của anh nhưng thật kỳ lạ rằng Mã Hiển Cương vẫn bình an leo từ trên mái nhà xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Các chuyên gia về lĩnh vực này ở Khoa Vật lý, trường Đại học sư phạm Đại Khánh đã kiểm tra cơ thể Mã Hiển Cương. Kết quả cho thấy, ít nhất anh có thể chịu được điện áp lên đến 220V, truyền được dòng điện một chiều dưới 200V. Điện trở giữa hai tay đạt 800 đến 900 nghìn Ohm, cao gấp 8,9 lần điện trở người bình thường.

“Kỳ nhân dẫn điện” Ấn Độ

Những người có "siêu năng lực" kỳ lạ - 3

1/10 ampe dòng điện đã có thể gây tử vong cho những ai chạm phải, nhưng người đàn ông Ấn Độ tên là Raj Mohan Nair này không phải là người bình thường. Anh có thể chịu được dòng điện lên đến vài ampe cũng không hề hấn gì.

Nhờ khả năng đặc biệt này mà Raj Mohan Nair dần được các nhà khoa học nổi tiếng trên Thế giới quan tâm đến.

Mỗi khi kết nối với dòng điện, anh như "vụt trở thành siêu nhân". Hai tay nắm lấy hai đầu nguồn điện, Raj Mohan Nair có thể dễ dàng thắp sáng bóng đèn kích cỡ lớn, thậm chí còn có thể khởi động máy trộn bê tông.

Vào năm 7 tuổi, vì quá đau lòng khi mẹ qua đời, không còn người thân nào bên cạnh, cậu bé Raj đã trèo lên máy biến áp để điện giật tự sát. Không ngờ, sự việc cậu mong đợi không xảy ra. Sau giây phút kinh ngạc là lúc cậu ý thức được Thượng Đế đã ban cho mình một món quà quý giá.

Các nhà khoa học khi nghiên cứu về Raj Mohan Nair đã phát hiện điện trở trong cơ thể anh cao gấp 10 lần người bình thường. Anh còn không ngần ngại đưa dòng điện 10 ampe vào cơ thể, bất chấp nguy cơ bị mù tạm thời mà rất cao. Tuy nhiên, thật may mắn là anh vẫn khống chế được nó.

Cô gái tự nhận điều khiển được dòng điện

Những người có "siêu năng lực" kỳ lạ - 4

Một cô gái đến từ nước Anh tên là Debbie Wolf tự xưng có thể làm nhiễu sóng radio, làm bóng đèn chập chờn và tác động được lên các vật dụng chạy bằng điện trong nhà.

Cô cho biết: “Mỗi lần tôi căng thẳng hoặc lo lắng, khả năng dị thường này sẽ xuất hiện”.

Thực tế, khả năng này đã gây cho cô không ít rắc rối, phiền não : “Đèn đường xung quanh nhà tôi đều bị cháy hết, điều khiển từ xa cũng bị tôi ‘hút cạn’ pin, ti vi đang chạy có lúc còn tự chuyển kênh”.

Người phụ nữ nam châm

Những người có "siêu năng lực" kỳ lạ - 5

Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến từ nước Anh cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người khi biểu diễn khả năng hút đồ vật bằng kim loại như một thỏi nam châm.

Đặc biệt hơn nữa, cơ thể bà còn có thể thắp sáng được đèn điện, hoặc khởi động còi báo ở xe hơi. Khả năng này khiến bà thấy mình như một chiếc "tủ lạnh di động".

Các nhà khoa học suy đoán: “Có lẽ là trường điện từ trong cơ thể bà ấy lớn hơn người bình thường rất nhiều nên mới hút được các vật thể kim loại nhỏ như tiền xu, kim băng, tua-vit, … dính vào cơ thể như thế".

Người dẫn điện Trung Quốc

Những người có "siêu năng lực" kỳ lạ - 6

Ông Tưởng Trung Văn sinh sống ở tỉnh Hoành Dương, Trung Quốc cũng là một kỳ nhân dẫn điện nổi tiếng xa gần.

Ông có thể đưa dòng điện 220V "đi lại tự do" trong cơ thể mà vẫn bình an vô sự, thậm chí có thể biến bản thân thành máy biến áp, điều khiển dòng điện.

Thử nghiệm vô số lần với dòng điện cường độ lớn và cũng không ít lần bị điện giật nhưng ông cho biết: “Mỗi lần thử nghiệm, tôi đều cực kỳ cẩn thận. Tuy có vài lần bị giật nhưng không có ảnh hưởng nào lớn lắm”.

Ông Tưởng Trung Văn còn cho rằng: “Điện vốn có thể gây chết người chủ yếu là vì dòng điện đi vào tim, dẫn đến tê liệt. Nếu có thể tìm cách ngăn chặn dòng điện chạy vào tim thì sẽ không còn nguy hiểm nữa”.

“Siêu nhân điện quang” Tân Cương

Những người có "siêu năng lực" kỳ lạ - 7

Những người có "siêu năng lực" kỳ lạ - 8

Một trường hợp nữa ở Trung Quốc có khả năng đặc biệt này là ông Trương Đức Khoa - công nhân đã nghỉ hưu và hiện 71 tuổi.

Sau khi phát hiện siêu năng lực này, ông Trương Đức Khoa đã đến Viện khoa học Trung Quốc, chi nhánh Tân Cương để làm kiểm tra.

Các chuyên gia ở đây cho biết, ông mang trong mình một dạng công năng đặc biệt giống các trường hợp khác thế giới. Tuy nhiên về nguyên nhân, vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng nào.

Tuổi đã cao, ông Trương Đức Khoa dùng năng lực này như một dạng vận động tăng cường sức khỏe. Không chỉ vậy, ông còn có thể trị bệnh miễn phí cho họ hàng, người thân, những người bị bệnh phong hàn, xương khớp, đau thắt lưng, … và hiệu quả vô cùng tuyệt vời.

Còn nếu sau 3 ngày trị liệu theo cách đó không được, ông sẽ khuyên người bệnh nên đến bệnh viện khám.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Ngọc (Theo Qiwen) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN