Những cành hoa từ xương động vật chết

Chỉ nhìn qua người ta ắt tưởng rằng những bông hoa tinh xảo này làm bằng giấy.

Từ những khúc xương khô cứng, nữ nghệ sỹ Jennifer Trask ở New York, Mỹ đã tạo ra các sản phẩm điêu khắc tinh xảo, chân thực và sống động. Đó là những bông hoa, cành hoa rất bắt mắt. Để tạo nên những bông hoa tinh xảo này, nữ nghệ sỹ đã thu thập xương động vật đã chết từ rất lâu.

Cô chia sẻ ý tưởng cho những bức điêu khắc bông hoa, tấm gương xương cực đẹp này: “Trí tưởng tượng của tôi xuất phát từ những nghiên cứu cấu trúc thực vật và động vật từ nhìn thấy được đến những mẫu hình sinh trưởng vi mô trong tự nhiên.”

“Xương là một phần thiết yếu đối với sự sống. Tự thân nó có thể kể chuyện và cho ta biết rằng chúng ta đã từng sống ngay cả khi ta đã chết,” nữ nghệ sỹ chia sẻ về lý do cô chọn xương làm chất liệu.

Những cành hoa từ xương động vật chết - 1

Hoa được làm từ xương

Những cành hoa từ xương động vật chết - 2

Những cành hoa từ xương động vật chết - 3

Vàng được để lẫn vào cành hoa xương để tô điểm

Những cành hoa từ xương động vật chết - 4

Những cành hoa từ xương động vật chết - 5

Những cành hoa từ xương động vật chết - 6

Nữ nghệ sỹ từng tốt nghiệp ở New York có ý tưởng độc đáo

Những cành hoa từ xương động vật chết - 7

Những cành hoa từ xương động vật chết - 8

Bức trang trí hoa xương

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN