Lạ lùng: Ngôi làng có nhiều búp bê hơn người thật

Một ngôi làng ở Nhật Bản có số búp bê nhiều gấp 3 lần số dân sinh sống trong làng. Những con búp bê thay thế cho người sống này đang phản ánh một thực trạng đáng buồn của nông thôn Nhật Bản.

Nagoro là một ngôi làng nhỏ nằm trên đảo Shikoku, miền Nam Nhật Bản. Đây là một ngôi làng đặc biệt khi chỉ có 35 cư dân sinh sống nhưng lại có số lượng "cư dân búp bê" đông gấp 3 lần dân số của làng.

Hơn 100 con búp bê  nằm rải rác xung quanh làng Nagoro và đảo Shikoku được bà Tsukimi Ayano, một cư dân của làng làm ra.

Lạ lùng: Ngôi làng có nhiều búp bê hơn người thật - 1

Bà Tsukimi Ayano người làm ra hơn 100 con búp bê ở làng Nagoro.

Ở tuổi 65, bà Tsukimi là một trong những cư dân trẻ tuổi nhất của làng Nagoro. Sau nhiều năm sinh sống ở Osaka, bà quay về quê để chăm sóc cho người cha năm nay đã 85 tuổi.

Hơn 13 năm về làng, bà Tsukimi chủ yếu sống bằng nghề làm nông. Chính từ công việc đồng áng này bà mới nảy ra ý tưởng làm những con búp bê, ban đầu là để đuổi quạ trên cánh đồng, về sau là để tưởng nhớ về những người hàng xóm đã mất hoặc rời đi nơi khác sinh sống.

Lạ lùng: Ngôi làng có nhiều búp bê hơn người thật - 2

Những con búp bê đủ hình dạng được đặt rải rác khắp làng Nagoro.

Những con búp bê này đều rất đa dạng về hình thức, từ người già đến trẻ nhỏ và có các biểu cảm trên khuôn mặt khác nhau. Bà Tsukimi còn cẩn thận mặc thêm quần áo cho phù hợp với tính cách của chúng.

Nói về những con búp bê được làm ra để thay thế người sống, bà Tsukimi chia sẻ, "Chúng khơi gợi về những kỷ niệm xưa cũ, thời mà chúng tôi vẫn sống vui vẻ và đông đúc ở đây".

Làng búp bê như Nagoro đang là một hiện trạng đáng buồn diễn ra ngày càng phổ biến trong xã hội Nhật Bản.

Có hơn 10.000 thị trấn và ngôi làng ở quốc gia này đang bị bỏ hoang do dân số suy giảm, cơ sở hạ tầng đổ nát. Ở những ngôi làng này, đường phố vắng bóng người qua lại, cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa im ỉm.

Bà Tsukimi cho biết, "Không có những người trẻ lớn lên ở đây. Trường tiểu học cũng đóng cửa cách đây 2 năm vì không có trẻ con nhưng khách du lịch vẫn có thể thăm quan các lớp học dùng mô hình búp bê dạy học thay cho người thật.

Lạ lùng: Ngôi làng có nhiều búp bê hơn người thật - 3

Những lớp học toàn búp bê ở làng Nagoro.

Thực trạng nông thôn Nhật Bản bị bỏ hoang bắt đầu diễn ra sau chiến tranh thế giới 2 khi một làn sóng lớn thanh niên Nhật Bản rời bỏ làng quê, đổ xô tới các thành phố lớn tìm việc ở các nhà máy và khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉ lệ sinh thấp và dân số già tăng lại càng tình cảnh nông thôn Nhật Bản thêm phần tồi tệ. Hiện nay 2 thành phố lớn của Nhật Bản là Tokyo với hơn 37 triệu người và Osaka-Kobe với hơn 11.5 triệu người, đang chiếm 40% tổng dân số nước này.

Dự báo đến năm 2050, dân số Nhật Bản sẽ giảm từ 128 triệu người xuống còn 108 triệu người. Thậm chí con số này sẽ còn tiếp tục sụt giảm mạnh vào năm 2060 xuống còn 87 triệu người. Khi đó, cứ 10 người Nhật Bản lại có 4 người trên 65 tuổi và những ngôi làng toàn các hình nhân búp bê như làng Nagoro sẽ không còn quá đặc biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong (theo DLM) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN