Kinh hoàng: Nuốt rắn chứng tỏ lòng tin

Một thầy tu ở Nam Phi đã thử lòng tin của tín đồ bằng cách cho họ nuốt rắn và ông bị khép vào tội ngược đãi động vật.

Penuel Mnguni, 27 tuổi, một thầy tu người Nam Phi hiện đang đối mặt với tội ngược đãi động vật sau khi ông ép các tín đồ phải nuối sống những chú rắn vào bụng theo một nghi thức kỳ quặc để thử lòng tin của họ.

Kinh hoàng: Nuốt rắn chứng tỏ lòng tin - 1

Một tín đồ đang được Penuel thử lòng tin bằng cách cho nuốt sống một con rắn.

Các tín đồ được Penuel cho biết, trong Kinh thánh có nói miệng của những loài bò sát có vị giống như sô-cô-la.Theo đó, Penuel tự xưng là nhà tiên tri, "người của Chúa", có sức mạnh siêu nhiên và khả năng thôi miên các tín đồ, biến họ thành những con ngựa, hoặc biến rắn sống thành sô-cô-la. Nhờ vậy, hắn dễ dàng lừa gạt các tín đồ nuốt sống những chú rắn trong danh sách được bảo vệ ở Nam Phi.

Hiện tại, Penuel đã bị bắt giữ sau khi tổ chức từ thiện động vật lớn nhất Nam Phi là SPCA báo lên cảnh sát về hành động trên của y.

Được biết, loài rắn mà Penuel cho các tín đồ nuốt sống là giống rắn vô hại Striped Skaapsteker, khi trường thành chúng đạt chiều dài 60cm và là loài động vật bản địa của Nam Phi.

Kinh hoàng: Nuốt rắn chứng tỏ lòng tin - 2

Những con rắn được Penuel cho rằng đã biến thành sô-cô-la để dụ khị những tín đồ cả tin nuốt sống.

Kinh hoàng: Nuốt rắn chứng tỏ lòng tin - 3

Toàn bộ các tín đồ đều phải tuân theo nghi lễ kỳ quặc này nếu muốn theo Penuel.

Kinh hoàng: Nuốt rắn chứng tỏ lòng tin - 4

Loài rắn được sử dụng trong nghi lễ này là giống Striped Skaapsteker thuộc diện động vật cần được bảo vệ.

Kinh hoàng: Nuốt rắn chứng tỏ lòng tin - 5

Hiện Penuel phải đối mặt với hành vi ngược đãi động vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo DM)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN