Dị nhân Ấn Độ dùng "của quý" kéo ô tô tải

Những người tham dự một lễ hội đạo Hindu ở Ấn Độ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến màn trình diễn kéo ô tô bằng “của quý”.

Dị nhân Ấn Độ dùng "của quý" kéo ô tô tải - 1

Thánh nhân đạo Hindu ở Ấn Độ dùng "của quý" kéo ô tô.

Một "thánh nhân" theo đạo Hindu đã khiến người xem ngỡ ngàng vói màn trình diễn kéo xe tải bằng “của quý” của ông tại lễ hội Magh Mela, diễn ra từ ngày 2.1 ở thành phố Allahabad, miền bắc Ấn Độ.

"Thánh nhân" theo đạo Hindu là những người từ bỏ những tiện nghi đời thời để tìm kiếm sự khai sáng về tinh thần nhằm hy vọng phá vỡ vòng luân hồi trong đạo Hindu. Họ không có không có tài sản và thường chọn quần áo giản dị và một số trường hợp quyết định sống khỏa thân.

Tại những sự kiện hay lễ hội của những người theo đạo Hindu, các thánh nhân thường trình diễn sức mạnh về thể chất và tinh thần mà họ có được thông qua rèn luyện yoga.

Các màn trình diễn của thánh nhân đạo Hindu bao gồm nâng hay kéo đồ vật bằng “của quý”, cùng nhiều kỹ năng độc đáo khác.

Vì dụ, Radhey Shyam Prajapati đã lập kỷ thế giới về thời gian đứng bất động lâu nhất lên tới 8 giờ 5 phút và 5 giây. Trong khi đó, Rajikumar Chakraborty nằm đặt chân ngược lên tường trong thời gian 11 giờ 5 phút.

Cận cảnh dị nhân cho cốc thủy tinh vào mồm nhai rau ráu

Một cụ ông ở Trung Quốc được đặt cho biệt danh “răng thép” do chứng nghiện ăn thủy tinh của ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN