Để hai con đi ngang qua “tử thần”, cách vài cm mà không hề hay biết

Nắm tay nhau đi trên đường đất, hai đứa trẻ không  hề biết rằng chúng đi qua “tử thần” ở cách đó chỉ vài cm.

Con rắn kịch độc chỉ cách bé trai vài cm.

Con rắn kịch độc chỉ cách bé trai vài cm.

Theo Daily Mail, hai chị em một gia đình ở Úc chơi đàu cùng nhau bên dưới nền trời xanh ở Eskdale, đông bắc Victoria.

Người mẹ Alanna đứng từ xa chụp bức ảnh hai con nắm tay nhau đi trên đường đất, với mục đích lưu giữ làm kỷ niệm. Sau khi trở về nhà, người mẹ xem lại ảnh và ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Nằm lẫn bên dưới nền đất, ngay bên phải chân cậu con trai là một con rắn nâu miền đông kịch độc. Loài rắn này đôi khi được coi là “tử thần” vì nó sở hữu nọc độc nguy hiểm thứ hai trên thế giới.

Rắn nâu miền đông là loài rắn có nọc độc nguy hiểm thứ hai trên thế giới.

Rắn nâu miền đông là loài rắn có nọc độc nguy hiểm thứ hai trên thế giới.

Với độc tố cực mạnh, người bị rắn nâu miền đông cắn phải sẽ chết trong vòng 15 phút vì ngừng tim. Loài rắn này gây ra 41% số người tử vong do rắn cắn hàng năm ở Úc.

Chuyên gia bắt rắn Barry Goldsmith được người cha của Alanna gửi cho bức ảnh. Barry nói: “Mark gửi cho tôi bức ảnh con gái chụp hai đứa trẻ khi chúng đi dạo  gần sông Mitta Mitta”.

“Không ai biết có rắn kịch độc ẩn nấp ở đó cho đến khi xem lại bức ảnh. Con rắn không tỏ ra hung hãn mà âm thầm quan sát hai đứa trẻ từ từ đi qua”, Barry nói thêm. “Hãy tôn trọng loài rắn này vì nó thực sự không muốn gây hại cho con người”.

Xem người dân Ấn Độ tay không cầm hàng trăm con rắn độc diễu phố

Hàng trăm con rắn trong đó có cả rắn độc như hổ mang bành được người dân cầm bằng tay không, thậm chí quấn quanh người,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN