Bỏ mặc con trai quấy khóc giữa ngã tư, cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo khiến ông bố sợ hãi tột cùng

Cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra tại ngã tư khiến tất cả mọi người đều bị một phen thót tim.

Mới đây, đoạn clip ghi lại một sự cố giao thông đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng lại khiến dư luận phẫn nộ vì một nguyên nhân đặc biệt.

Theo đó, vào ngày 6/11 tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một người đàn ông đã dắt theo con trai 2 tuổi ra ngoài đi dạo.

Khi đến ngã tư, cậu bé bỗng quấy khóc không chịu di chuyển. Thấy vậy, ông bố đã để đứa trẻ một mình ngồi giữa đường rồi bỏ đi. Người đàn ông tiếp tục đi về phía trước nhưng cách đó không xa, trong suốt quá trình ấy anh cũng thường xuyên quay lại theo dõi con.

Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc xe chở hàng rẽ vào đoạn đường đúng vị trí cậu bé. Vì bị một chiếc xe con màu trắng che khuất tầm nhìn nên tài xế không nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi dưới lòng đường. Vì thế, người này vẫn tiếp tục lái xe đi về phía trước và rồi xảy ra va chạm với bé trai khiến em lao vào gầm xe.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông bố đã hoảng hốt chạy đến để kéo con mình ra khỏi gầm của chiếc xe chở hàng. May mắn là tài xế đã kịp thời phát hiện đứa trẻ và nhanh chóng đánh lái bánh xe không chèn vào cậu bé. Gầm của chiếc xe chở hàng này cũng tương đối cao nên bé trai chỉ có một vài vết thương nhỏ ngoài da.

Người đàn ông giải thích rằng dù có nhìn thấy chiếc xe này chạy đến gần chỗ con trai, nhưng do nghĩ không có gì đáng ngại nên anh không mấy bận tâm tới.

Trước sự việc này, cảnh sát đã lên tiếng nhắc nhở bậc cha mẹ cần phải đặc biệt chú ý trông coi khi đưa trẻ ra ngoài để tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn như câu chuyện trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Thuê bảo mẫu chăm sóc con trai, người mẹ sốc nặng khi phát hiện cơ thể tàn tạ của đứa trẻ

Khi gia đình đón trẻ về nhà, họ sốc nặng khi nhìn thấy thân thể con tàn tạ đầy vết thương khủng khiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN