Bệnh nhân tắt máy thở của bạn cùng phòng vì… ồn ào

Một phụ nữ 72 tuổi ở Đức đã bị bắt sau khi bị cáo buộc tắt máy thở của bạn cùng phòng trong bệnh viện do “cảm thấy khó chịu vì âm thanh phát ra”.

Hãng tin AP ngày 1-12 đưa tin cụ bà kể trên đang bị tạm giam với cáo buộc tình nghi ngộ sát. 

Vụ việc xảy ra ở TP Mannheim, Tây Nam nước Đức tối 29-11.

Cảnh sát và các công tố viên cho biết bệnh nhân cao tuổi này được cho là tắt máy thở của một phụ nữ 79 tuổi cùng phòng. 

Máy thở rất quan trọng đối với bệnh nhân. Ảnh: Alamy

Máy thở rất quan trọng đối với bệnh nhân. Ảnh: Alamy

Các nhân viên y tế sau đó nói với cụ bà rằng chiếc máy thở đó rất quan trọng đối với bệnh nhân. Tuy nhiên, đến buổi tối, cụ bà lại tắt máy thở lần nữa do "cảm thấy khó chịu vì âm thanh phát ra".

Theo văn phòng công tố Mannheim và cảnh sát Mannheim, cụ bà cho biết mình "bị âm thanh hoạt động của chiếc máy thở làm phiền" nên đã tắt nó lần đầu tiên trước 20 giờ và lần thứ hai vào 21 giờ ngày 29-11 (giờ địa phương). 

"Mặc dù nghi phạm đã được các nhân viên bệnh viện giải thích việc cung cấp oxy là một biện pháp quan trọng nhưng cụ bà vẫn tắt máy thở lần nữa vào khoảng 21 giờ" - nhà chức trách Mannheim tuyên bố.

Tuy không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng cụ bà bị tắt máy thở phải trải qua chăm sóc đặc biệt.

Hiện nghi phạm đang bị tạm giam trong khi cảnh sát mở cuộc điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ gây mê làm nhiều nữ bệnh nhân ngủ say rồi dùng ”cách chữa bệnh” đồi bại

Một bác sĩ tại Úc mới đây đã bị đuổi việc và phải hầu tòa sau khi đánh thuốc mê và quấy rối tình dục nhiều bệnh nhân nữ khi họ rơi vào giấc ngủ. Ông này tuyên bố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NLĐ ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN