10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015

Hàng loạt kỷ lục thế giới nhàm chán đã được lập khiến nhiều người "không thể tin nổi".

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 1

Khoảng 300 người đã được huy động để chế biến lượng cơm rang nặng nhất thế giới (hơn 4 tấn) tại thành phố Dương Châu. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ban đầu đã công nhận danh hiệu này nhưng sau đó đã thu hồi vì hạt cơm được cho là vẫn sống sau 4 giờ chế biến.

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 2

Người đàn ông Trung Quốc đã lập kỷ lục thế giới về chiếc áo bằng ong nặng nhất (109 kg). Để lập được kỳ tích này, ông phải chịu 2.000 vết ong đốt.

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 3

Kỷ lục thế giới Guinness về số lượng người đông nhất cùng biểu diễn múa đương đại đã được xác lập tại thành phố Hà Bắc với sự tham gia của tổng cộng 18.441 người, chủ yếu là phụ nữ trung niên.

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 4

Hàng nghìn người đã đắp mặt nạ làm đẹp cùng một lúc tại thành phố Thượng Hải để lập kỷ lục thế giới về số lượng người cùng đắp mặt nạ đông nhất thế giới.

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 5

Tượng tôm lớn nhất thế giới được xây dựng tại thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc.

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 6

Cậu bé Cen Xiaolin đến từ Trung Quốc đã lập hai kỷ lục thế giới về môn nhảy dây gồm 216 lần nhảy trong 30 giây (tương đương 7,3 lần nhảy/giây) và 548 lần nhảy trong 3 phút.

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 7

Lớp học làm bánh bao đông nhất thế giới với 4.613 người tham gia tại tình Hà Bắc, Trung Quốc.

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 8

Cây đàn nhị lớn nhất thế giới với chiều cao 3m và cần tới ba nghệ sĩ mới có thể chơi được cây đàn khổng lồ này.

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 9

Hàng trăm người đến từ Tây Ban Nha và Trung Quốc đã tham gia lập tháp người cao nhất thế giới.

10 kỷ lục thế giới lãng xẹt ở Trung Quốc năm 2015 - 10

Kỷ lục chiếc diều dài nhất thế giới thuộc về chiếc diều hình rồng dài 6.000 tại lễ hội diều ở thành phố Trung Khánh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Shanghaiist) ([Tên nguồn])
Kỉ lục thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN