Lễ khai mạc Olympic sẽ được cắt ngắn

Thứ Năm, ngày 19/07/2012 00:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Người phát ngôn của Ban tổ chức Thế vận hội Olympic London 2012 vừa cho biết một phần từ lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này sẽ được cắt ngắn để đảm bảo buổi lễ kết thúc đúng giờ.

Lễ khai mạc Thế vận hội 2012 sẽ bắt đầu vào lúc 21 giờ ngày 27/7 và kết thúc vào lúc 12 giờ đêm hoặc chậm nhất là 12:30.

Phần trình diễn về xe đạp sẽ không diễn ra để khán giả có thể kịp ra về bằng các phương tiện công cộng từ Sân vận động Olympic.

Quyết định cắt giảm các yếu tố nghệ thuật của buổi lễ được đưa ra sau buổi tổng duyệt diễn ra vào tối 14 và 15/7 và Ban tổ chức lo ngại rằng chương trình sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến ba giờ đồng hồ.

Buổi tổng duyệt sẽ tiếp tục trong ngày 18/7 và 10 phút cuối của chương trình liên quan đến phần biểu diễn xe đạp sẽ bị cắt hoàn toàn.

Chương trình khai mạc Thế vận hội, với kinh phí là 27 triệu bảng và được chuẩn bị trong gần hai năm do Danny Boyle, nhà sản xuất và đạo diễn phim nổi tiếng người Anh phụ trách, sẽ giới thiệu với khán giả về vùng nông thôn truyền thống của Anh.

Lễ khai mạc Olympic sẽ được cắt ngắn - 1

Nóng lên từng ngày

Khán giả sẽ được chứng kiến sân khấu trở thành một đồng cỏ thật với sự hiện diện đầy đủ các động vật sống như ngựa, bò và cừu và có cả mây, mưa.

Sau đó là màn diễu hành của tất cả các vận động viên đến từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu tại Olympic. Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ chính thức khai mạc Thế vận hội.

Dự kiến sẽ có khoảng 62.000 người đến sân vận động ở Stratford, phía đông London tham dự lễ khai mạc trực tiếp và một tỷ người xem truyền hình trực tiếp trên thế giới.

Hơn 120 các nhà lãnh đạo thế giới và các nước sẽ có mặt tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012.

Ban tổ chức Olympic London 2012 (Locog) phủ nhận quyết định cắt ngắn chương trình là liên quan đến việc công ty an ninh tư nhân G4S không huy động đủ nhân viên an ninh như đã ký hợp đồng với Locog, buộc Bộ Quốc phòng Anh phải huy động thêm binh sỹ quân đội ra làm nhiệm vụ an ninh trong thời gian diễn ra Thế vận hội./.

Chia sẻ
Theo VietnamPlus
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN