Djokovic và Murray được quân đội bảo vệ

Thứ Tư, ngày 25/07/2012 14:26 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Hai tay vợt hàng đầu thế giới được bảo vệ vô cùng kỹ càng.

Novak Djokovic và Andy Murray đã bắt đầu những buổi tập đầu tiên tại Wimbledon trong điều kiện hết sức đặc biệt. Bao quanh tay vợt số 2 và số 4 thế giới là một hàng rào an ninh nghiệm ngặt gồm toàn những người lính có vũ trang. Bất cứ hành động nghi vấn nào diễn ra xung quanh Nole và Andy sẽ được phát hiện nhanh chóng mà có lẽ chưa bao giờ hai tay vợt được tập luyện dưới khung cảnh như vậy.

Djokovic và Murray được quân đội bảo vệ - 1

Murray và Djokovic được "chăm sóc" đặc biệt

Sở dĩ quân đội phải vào cuộc vì nỗi lo khủng bố tại Olympic khiến Vương quốc Anh đang trong tâm trạng bất an. Thêm nữa, vụ bê bối của công ty cung cấp dịch vụ an ninh G4S không cung cấp đủ lực lượng bảo vệ như cam kết, thậm chí còn toàn những nhân viên nghiệp dư phần lớn lấy từ giới… sinh viên, làm Ủy ban Olympic Vương quốc Anh ngay lập tức phải nhờ đến sự giúp đỡ của quân đội.

Djokovic và Murray được quân đội bảo vệ - 2

Quân đội được huy động bảo vệ Olympic

Ban đầu có khoảng 5.800 lính vũ trang được huy động bảo vệ các địa điểm diễn ra các môn thi đấu và cả các VĐV đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng mới đây sau lo ngại có những kẻ khủng bố lọt đã có mặt ở London, thêm 1.200 lính đã được bổ sung để đảm bảo an toàn cho Thế vận hội mùa Hè 2012.

Vậy nên có lẽ từ bây giờ, những VĐV như Djokovic và Murray cũng cần phải làm quen với cảm giác lạ lẫm: Chơi tennis cùng lực lượng quân đội.

Chia sẻ
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN