102 tuổi chạy 100m phá kỷ lục thế giới

Thứ Hai, ngày 13/08/2012 14:55 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Có lẽ khi ngoài tuổi bách niên, người chạy nhanh nhất hành tinh cũng không thể đạt kỷ lục chạy 100m như “Usain Bolt 102 tuổi”.

Usain Bolt vẫn đang giữ kỷ lục thế giới chạy 100m trong 9.58 giây (lập tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin năm 2009) và kỷ lục Olympic trong 9.63 giây (vừa lập tại Olympic 2012). Nhưng có lẽ khoảng… 75 năm nữa, chưa biết liệu “tia chớp” người Jamaica có thể chạy 100m dưới 30 giây như Hidekichi Miyazaki, huyền thoại làng điền kinh thế giới.

Cách đây gần 2 năm ở Kyoto, cụ Miyazaki đã lập kỷ lục thế giới cự ly 100m dành cho người trên 100 tuổi với thời gian 29.83 giây và lịch sử loài người chưa ghi nhận một ai ở độ tuổi bách niên giai lão như thế mà có thể chạy 100m dưới 30 giây!

102 tuổi chạy 100m phá kỷ lục thế giới - 1

Cụ Hidekichi Miyazaki giữ kỷ lục chạy 100m dành cho người cao tuổi

Cụ Hidekichi Miyazaki “bén duyên” với điền kinh cách đây gần 10 năm khi theo dõi những giải điền kinh trên truyền hình. Và từ đó, cụ Miyazaki đã được gọi là “tia chớp vàng” trên đường chạy 100m, lấy cảm hứng từ biệt danh của người chạy nhanh nhất hành tinh Usain Bolt.

Vào tháng 9 tới, cụ Miyazaki sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 102 và sẽ quyết tâm “mừng thọ” bằng việc phá kỷ lục chạy 100m của chính mình với thành tích dưới 28 giây. Quả thật nhìn cụ Miyazaki tập luyện để vượt qua chính mình thì thế hệ con cháu thực sự phải ngả mũ khâm phục thế hệ đi trước về tinh thần, ý chí tập luyện và giữ sức khỏe bền lâu trăm tuổi.

Chia sẻ
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN