Ô tô tự trôi cán chết tài xế: Lái xe có được bồi thường bảo hiểm dân sự?

Sự kiện: Clip giao thông

Sau khi xem clip về vụ xe tự trôi cán chết tài xế, nhiều độc giả hỏi, lái xe tự gây tai nạn có được bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự?

Hình ảnh vụ việc được trích xuất từ camera an ninh của trạm thu phí IC9 (tỉnh Phú Thọ)

Hình ảnh vụ việc được trích xuất từ camera an ninh của trạm thu phí IC9 (tỉnh Phú Thọ)

Những ngày qua, dư luận rất quan tâm vụ việc chiếc xe tải bất ngờ tự chạy, cán chết tài xế dưới gầm xe tại trạm thu phí tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm cho người tài xế đang được cơ quan chức năng làm rõ, tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi, cơ quan bảo hiểm sẽ bồi thường cho trường hợp này ra sao, với giả định là chiếc xe có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và có mua bảo hiểm vật chất.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chuyên gia bảo hiểm Nguyễn Khắc Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm Infair phân tích, chiếc xe này bắt buộc phải mua bảo hiểm TNDS để tham gia giao thông bình thường. Tuy nhiên trường hợp lái xe tự gây tai nạn cho chính mình, dẫn đến thiệt hại về người cho bản thân tài xế thì vẫn không được bồi thường bảo hiểm TNDS. Lý do là người tài xế đó không phải là bên thứ ba theo quy định của thông tư 22/2016 của Bộ Tài chính.

Theo ông Nguyễn Khắc Xuân, nếu chiếc xe đó tiếp tục tự di chuyển và gây tai nạn cho người và xe khác, thì đó mới là bên thứ ba được bồi thường TNDS, cũng theo quy định trong thông tư 22/2016.

Vị chuyên gia bảo hiểm cho hay, còn bảo hiểm vật chất giả định là có mua thì xe hỏng đến đâu được bồi thường đến đó theo đúng quy định, nếu không bị rơi vào điểm loại trừ.

"Ngoài ra, còn một loại bảo hiểm nữa là bảo hiểm tai nạn cho người lái xe, nếu có mua thì cũng được bồi thường. Loại bảo hiểm này thường được các doanh nghiệp vận tải mua cho người lao động là lái xe", ông Xuân cho hay.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 4/1/2021, chiếc xe tải mang BKS 19C-079.64 đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì gặp sự cố tại vị trí lối ra trạm thu phí IC9, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Lúc này, tài xế Phạm Ngọc Trịnh (SN 1989, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) chui xuống kiểm tra, bất ngờ chiếc xe tự trôi, cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra sự việc không có người trên xe. Vụ tai nạn khiến nhiều người đặt câu hỏi, vì sao xe không có người điều khiển vẫn có thể tự lao đi như vậy?

Theo ông Nguyễn Anh Hưng, Giám đốc Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn phải chờ kết luận từ phía cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông về diễn biến vụ tai nạn, ông Hưng cho biết: “Các nhân viên có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra cho hay, chiếc xe tải BKS 19C-079.64 khi đi đến trạm thu phí đột nhiên chết máy. Tài xế xuống xe để trả tiền phí, sau đó trở ra phía đầu xe sửa chữa chiếc xe tải. Được một lát, chiếc xe bất ngờ rung lên, dường như nổ máy trở lại và tự tiến lên phía trước. Sau khi cán qua tài xế, chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục chạy thêm một đoạn. Lúc lao đi tiếp, chiếc xe tải không đâm vào phương tiện hay người nào, mà đâm vào một ụ đất rồi lật”.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Tài xế xe con ”trả thù” khi bị xe tải ép không cho vượt trên cao tốc

Chỉ vì cay cú khi bị xe tải và chiếc xe phía trước ép không cho vượt, tài xế xe con đã nhấn ga vượt hẳn ra ngoài đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Anh ([Tên nguồn])
Clip giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN