Trải lòng của thanh niên 9x tạm gác giấc mơ âm nhạc, rẽ lối kinh doanh

Nguyễn Bách, sinh năm 1994 tại Hà Nội hiện đang kinh doanh chăn ga, gối đệm. Nhưng ít ai biết, ông chủ thương hiệu Boss Décor được nhiều người yêu thích lại là một người có niềm đam mê nghệ thuật “cháy bỏng”.

Đã từng phải gác lại đam mê, rẽ lối kinh doanh vì hoàn cảnh kinh tế nhưng tình yêu với âm nhạc và “giấc mơ nhạc sĩ” vẫn luôn tiềm tàng trong con người Nguyễn Bách, ấp ủ một ngày những tác phẩm tâm huyết của mình được nhiều người yêu nhạc biết tới.

Nguyễn Bách phải tạm dừng con đường âm nhạc để kinh doanh

Nguyễn Bách phải tạm dừng con đường âm nhạc để kinh doanh

Tình yêu âm nhạc hình thành từ rất sớm…

Nguyễn Bách có niềm đam mê nghệ thuật từ rất sớm. Sở hữu giọng hát truyền cảm cùng khả năng cảm thụ nhạc tốt, ngay từ khi còn nhỏ Nguyễn Bách đã có tình yêu rất lớn với âm nhạc. Với Bách âm nhạc không chỉ là để giải trí mà còn giải tỏa những nỗi lòng của con người. Chính vì thế anh sớm xây dựng cho mình một giấc mơ – trở thành nhạc sĩ trong tương lai. Nguyễn Bách nói: “Tôi rất thích viết nhạc, mỗi bài hát thể hiện một nỗi lòng, một câu chuyện và cảm nhận của chính mình về cuộc sống xung quanh. Nhạc giúp tôi ghi lại những khoảnh khắc và cảm xúc một cách chân thực và đời nhất”. Dòng nhạc mà Nguyễn Bách theo đuổi là nhạc ballad da diết và sâu lắng, giai điệu đầy cảm xúc.

Sáng tác của Nguyễn Bách có thể kể đến ca khúc “Giá như có thể” được nhiều bạn trẻ yêu mến. Ngoài ra còn rất nhiều tác phẩm mà 9x trẻ này đã sáng tác và được đem bán có 1 số lượng view khá cao nhưng chưa từng được công khai.

Tạm gác giấc mơ, rẽ lối kinh doanh vì gia đình

Ấp ủ tình yêu lớn với nghệ thuật và âm nhạc, từng nghĩ đây sẽ là con đường sẽ theo đuổi cả đời nhưng đã có thời gian Nguyễn Bách “chia tay” với âm nhạc, không viết, không chơi nhạc để tập trung cho việc kinh doanh.

Theo Nguyễn Bách chia sẻ, gia đình anh không muốn con theo con đường nghệ thuật, vì hoàn cảnh của gia đình, anh đành “bỏ dở” giấc mơ trở thành nhạc sĩ để rẽ lối kinh doanh.

Lập gia đình từ rất sớm và khi có con nhỏ,anh đã từ bỏ sáng tác hoàn toàn, bắt đầu kinh doanh chăn ga đệm. Dù mới bắt đầu kinh doanh được vài năm nhưng may mắn được rất nhiều khách hàng yêu mến, đơn hàng dần dần đến đều đặn, mang tới nguồn thu nhập ổn định.

Vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành giấc mơ dang dở

Thành công trong lĩnh vực kinh doanh, thu nhập cuộc sống ổn định nhưng đâu đó trong anh vẫn “canh cánh” về một giấc mơ nghệ thuật – giấc mơ viết nhạc. Dù cho thời điểm hiện tại anh vẫn chưa có dự định cụ thể về kế hoạch âm nhạc, nhưng anh chia sẻ một khoảng thời gian nữa khi lo cho cuộc sống gia đình ổn định hơn, anh sẽ tiếp tục giấc mơ còn bỏ dở ấy.

Trải lòng của thanh niên 9x tạm gác giấc mơ âm nhạc, rẽ lối kinh doanh - 2

Khi được hỏi “Âm nhạc là đam mê nhất thời hay sự nghiệp theo đuổi cả đời của Nguyễn Bách?” Anh chia sẻ rằng “Thực ra hát và viết nhạc là đam mê cả đời của Bách, nhưng để là sự nghiệp cả đời thì không hẳn. Bách nghĩ rằng trong thời đại hiện nay, rất ít ai có thể sống và gắn bó lâu dài với nghề nhạc sĩ hay ca sĩ. Vì bây giờ môi trường cạnh tranh cao, muốn thành công phải có tài năng rất lớn cộng với sự may mắn nữa. Với mình, theo đuổi âm nhạc là để thỏa mãn đam mê nhưng để ổn định sự nghiệp lâu dài thì Bách vẫn chọn kinh doanh.”

Hiện nay, ngoài những lúc kinh doanh bận rộn, Nguyễn Bách “giữ lửa” với âm nhạc, nghệ thuật. Theo dõi trang facebook cá nhân hay Youtube của Bách, anh vẫn thường cover lại các bản nhạc theo yêu cầu của người nghe và chia sẻ như một niềm vui thích cũng là thỏa đam mê âm nhạc. Những bài hát được anh cover lại luôn có cảm xúc riêng và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Đặc biệt là ca khúc “Giá như có thể” với hai phong cách khác nhau có lượt nghe khá nhiều. Và anh cũng đã nhận được hợp đồng khai thác sản phẩm âm nhạc từ VNG.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

https://shopee.vn/bachstore_changagoidem

https://www.facebook.com/yeuconvns

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN