Nghệ nhân Phan Thanh Tùng gợi ý 5 loại lan dễ trồng dành cho người mới bắt đầu
“Chăm lan là một nghệ thuật và người chăm lan là một nghệ sĩ”. Không phải ai “chơi lan” cũng đều được ngắm nhìn những đóa lan nở rộ. Nghệ nhân Phan Thanh Tùng gợi ý 5 loại lan dễ trồng dành cho người mới.
Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng nghệ nhân Phan Thanh Tùng đã là một cái tên khá có tiếng trong giới trồng và chơi lan tại Phú Thọ, Việt Nam, cùng với việc sở hữu một vườn lan mang tên mình, Anh cũng được biết đến là một bậc thầy khá mát tay trong chăm Lan, những giò Lan dù khó tính đến đâu dưới bàn tay Anh chăm sóc cũng đều cho những đóa Lan nở rộ, đẹp rực rỡ.
“Để có được những đóa Lan nở đẹp và khỏe, đặc biệt có thể “tái rộ” nhiều mùa, người chăm sóc thực sự phải đầu tư rất nhiều tâm huyết trong mỗi quy trình chăm sóc Lan bài bản. Kỹ thuật chăm sóc hoa Lan không quá phức tạp, tuy nhiên, để hiểu và áp dụng được vào từng loại Lan cụ thể, ở những vùng miền với điều kiện thời tiết và nhiệt độ khác nhau đòi hỏi người trồng Lan phải có kiến thức. Tuy nhiên, nếu bạn là người yêu lan và mới bắt đầu bộ môn “Lan học” này, tôi gợi ý một số loại Lan khá dễ tính để bắt đầu thử nghiệm quá trình chăm sóc nhé."
Nữ hoàng sân băng - nàng vũ công múa ba lê xinh đẹp “Lan Vũ nữ”
Lan Vũ nữ có tên khoa học là Oncidium, thường nở hoa vào mùa xuân hay mùa hạ. Đây là một giống lan đẹp lại ít sâu bệnh, rất dễ trồng và chăm sóc nên được trồng rất phổ biến. Lan Vũ nữ rất ưa ẩm và cần độ ẩm nhiều hơn các giống lan khác, nhưng trái lại vào mùa lạnh phải tưới ít nước, nhiệt độ thích hơp để sinh trưởng của lan Vũ nữ dao động trong khoảng 20 – 25 độ C.
Lan Cẩm cù – cô công chúa nhỏ ngát hương thơm
Lan Cẩm cù có tên khoa học là Hoya carnosa, hoa khi nở có hương thơm dễ chịu, dạng chùm tròn, hình ngôi sao 5 cánh nhỏ gồm nhiều màu sắc như: đỏ, hồng, trắng. Lan Cẩm cù thuộc dạng thân leo, thường được trồng trong các chậu treo ở ban công. Là loại lan dễ trồng có sức sống mạnh mẽ, ít bị sâu bênh hại tấn công nên rất được ưa chuộng và đặc biệt rất thích hợp cho những bạn đang muốn bắt đầu trồng lan.
Lan Cẩm cù ưa ẩm độ cao nhưng cũng chịu được hạn rất tốt, vì thế phải tùy theo mùa mà phân bố lượng nước tưới hợp lý để lan phát triển tốt.
Lan Hài
Lan Hài có tên khoa học là Paphiopedilum, là một giống lan đẹp và có giá trị thương mại bởi hoa có hình dáng có cấu tạo khá đặc biệt, nhiều màu sắc rất đẹp và lạ mắt. Lan Hài lâu ra hoa nhung lại là giống lan lâu tàn. Ở Việt Nam, lan Hài có khoảng 10 loài, trong đó có giống lan Hài hồng là giống được ưa chuộng nhất trên thế giới. Là một trong những giống lan dễ trồng nếu đảm bảo được điều kiện thoáng gió, lượng nước tưới và lượng phân bón phù hợp. Lan Hài ưa ẩm độ cao nên cần được tưới nước thường xuyên tuy nhiên loài này không chịu được úng, nhiệt độ thích hợp vào ban ngày là 21 – 29 độ C còn vào ban đêm là 10 – 16 độ C.
Lan Ngọc điểm
Lan Ngọc điểm hay còn được gọi là Lan Đai châu có tên khoa học là Rhynchostylis, là một giống lan rừng có nhiều ở Việt Nam và được trồng rất phổ biến, thường nở hoa vào dịp tết với những chùm bông dày đặc màu sắc bắt mắt rất đẹp và có hương thơm đặc biệt.
Lan Ngọc điểm dễ trồng khi gặp điều kiện khí hậu thuận lợi, là giống chịu hạn khá tốt nhưng ưa ẩm vì thế để cây sinh trưởng và phát triển tốt cần duy trì độ ẩm từ 40 – 70%. Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây trong khoảng 26 – 30 độ C, ánh sáng duy trì ở mức 60%.
Lan Phi Điệp
Lan Phi điệp hay còn được gọi là lan Giả hạc có tên khoa học là Dendrobium anosmum, là giống lan rừng nổi tiếng bởi có hương thơm lâu ngào ngạt làm say đắm lòng người. Lan Phi điệp được trồng rất phổ biến vì đặc tính dễ trồng, thích nghi được với nhiều điều kiên khí hậu, chịu nóng chịu lạnh khá tốt.
Nguồn: [Link nguồn]