DANH MỤC

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đã có những tháng ngày không quên khi đồng hành cùng bếp ăn thiện nguyện "Suối mát từ tâm", gửi hàng nghìn suất ăn tới tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 2Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 3

“Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung đồng thời được biết tới là phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam dành nhiều lời khen cho Tiểu Vy.

Cụ thể, bà Phạm Kim Dung viết: “Nhớ lại năm đó, vòng sơ khảo phía Nam có cô gái Quảng Nam mặt ngơ ngơ ngác ngác, tay chân run bần bật khi đứng trước ban giám khảo. Dù liếc ngang qua nhan sắc ai cũng dễ dàng nhìn thấy cô gái ấy đã bước chân vào chung kết nhưng cô ấy vẫn không thi được Chung khảo phía Nam do chưa đủ 18 tuổi và chưa thi tốt nghiệp phổ thông trung học tại thời điểm đó.

Ê kíp phải đặt gạch hẹn Chung khảo phía Bắc. Suốt thời gian đó ê kíp cứ hẹn nhau phải “canh chừng” nhắc nhở cô ấy đến Chung khảo phía Bắc kẻo cô ấy bị quên” - bà Phạm Kim Dung nhớ lại.

Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 4

Sau 3 năm đăng quang, Tiểu Vy luôn nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ngoài những biệt danh có cánh khán giả ưu ái gọi cô như “Hoa hậu của các hoa hậu” thì, bà Phạm Kim Dung còn dành một cái tên khác cho nhan sắc khác biệt của Tiểy Vy: “Hoa hậu 1000 năm có một”.

Đăng quang hoa hậu khi 18 tuổi, “sức nặng” của vương miện mang lại nhiều trải nghiệm cho cô. Cô tích cực tham gia các hoạt động giải trí, các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng, sự kiện và quảng bá văn hoá, du lịch. Bên cạnh đó, dù bận rộn, Tiểu Vy vẫn đến trường và hoàn thành việc học tập.

Có thể nói trong 3 năm đăng quang, Tiểu Vy đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô hoàn thiện bản thân về nhiều mặt. Để rồi, nàng hậu tuổi 18 còn run rẩy khi đứng nói chuyện trước mọi người nay đã trở thành một cô gái hiện đại và bản lĩnh.

Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 6Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 7

Trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng, Tiểu Vy đã dành toàn bộ quỹ thời gian để tham gia thiện nguyện. Dù nhiều người cho rằng hoa hậu “thất nghiệp” nhưng bản thân cô luôn bận rộn từ sáng tới tối, ngày qua ngày. Tiểu Vy cùng những người đẹp khác, những tình nguyện viên đã nấu ăn cho tuyến đầu chống dịch, cho người vô gia cư. Cô không ngại khó để đi tới từng con hẻm, từng ngõ ngách của Sài Gòn, trao những phần quà ý nghĩa cho bà con.

- Dịch bệnh khiến làng giải trí Việt bị "đóng băng", Tiểu Vy có bị tác động?

- Thời gian vừa qua, không chỉ riêng Vy mà cũng rất nhiều nghệ sĩ của làng giải trí Việt đều phải tạm hoãn các dự định, kế hoạch của mình. Nhưng thay vào đó, Vy có cơ hội làm nhiều công tác thiện nguyện hơn. Từ ngày 7/7, Vy đã cùng CLB “Suối mát từ tâm” khởi động bếp ăn thiện nguyện, từ đó đến nay suốt hơn 2 tháng, ngày nào bếp cũng hoạt động hết công suất. Bếp nấu những bữa ăn cho các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, bà con vô gia cư. Đây là hoạt động ý nghĩa đối với Vy, hầu như Vy cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.

Ban ngày, Vy đến bếp. Buổi tối hoặc những ngày nghỉ, Vy lại cùng mọi người đi trao quà cho người nghèo đang bị ảnh hưởng bởi dịch covid. 

- Không có cát xê, Tiểu Vy trang trải cuộc sống như nào trong những ngày giãn cách? Bạn có nhờ tới sự trợ giúp của gia đình không: tiếp tế lương thực, thực phẩm...?

- Vy nghĩ chuyện cát xê của cá nhân mình không còn quan trọng trong giai đoạn này. Thay vào đó, Vy muốn biết chúng ta đã làm được gì cho xã hội trong suốt mùa dịch. Vy cảm thấy may mắn khi mình vẫn có điều kiện để giúp đỡ người khác.

Không chỉ trong mùa dịch mà từ trước đến nay, mẹ cũng thường xuyên gửi lương thực vào cho Vy. Đây hoàn toàn xuất phát từ tâm tư của một người mẹ lo lắng cho con ở xa, mong muốn con gái có những bữa ăn chất lượng, được thưởng thức hương vị quê nhà.

Ngoài ra, trong những tháng dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh, Vy có tham gia chuỗi hoạt động của bếp ăn thiện nguyện nên không cần lo lắng chuyện ăn uống. Sau khi nấu ăn và đóng gói các suất ăn, Vy và ê kíp cũng có cho mình những suất ăn dinh dưỡng.

Và Vy cũng xin dành lời cảm ơn đến “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung, chủ tịch câu lạc bộ “Suối mát từ tâm”. Bởi, chị là một người phụ nữ rất tâm lý và yêu thương mọi người. Mỗi tuần, chị đều chiêu đãi ê kíp những món ăn hấp dẫn để mọi người có năng lượng làm việc.

- "Cát xê" mà Tiểu Vy nhận lại được trong thời gian ăn ngủ cùng bếp thiện nguyện là gì?

Đối với Vy, việc trở thành một thành viên của bếp ăn thiện nguyện là điều rất ý nghĩa và Vy nghĩ đây là trải nghiệm để đời của mình. Bởi vì hằng ngày câu lạc bộ cung cấp hàng nghìn suất ăn nên khối lượng công việc của Vy trong một ngày luôn chân luôn tay.

Vy thu bội “cát xê” trong thời gian này. “Cát xê” mà Vy nhắc tới chính là những tình cảm của người dân dành cho mình! Đi đến nhiều nơi để phân phát các bữa ăn, mặc dù chặng đường có dài và ai nấy đều khệ nệ khiêng vác đồ nhưng khi thấy được sự vui mừng của bà con, mọi mệt nhọc trong Vy đều biến mất. Vy rất hạnh phúc khi phần nào san sẻ được những muộn phiền với người dân khó khăn tại thời điểm hiện tại.

Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 8

Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 9

Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 10

- Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện thiện nguyện bị bóp méo, bị hiểu sai đi rất nhiều... nhưng Tiểu Vy vẫn luôn lạc quan và hết mình chứ?

- Vy không dám nhận là tấm gương sáng trong việc thiện nguyện, Vy chỉ làm hết khả năng của mình. Vy nghĩ rằng lòng nhân ái là một điều gì đó rất thiêng liêng và cá nhân mình luôn dùng hình ảnh, tiếng nói của mình để lan toả những giá trị nhân văn tốt đẹp nhất trong cộng đồng.

Việc thiện nguyện xuất phát từ tấm lòng và Vy tin chắc rằng những ai đã theo dõi, quan tâm Vy trong suốt chặng đường vừa qua sẽ cảm nhận được sự chân thành của mình thông qua những việc mình đã làm.

Trong mỗi chuyến đi, Vy đều mong muốn rằng những suất ăn ấm nóng, những suất quà cứu trợ cấp bách mà Vy và câu lạc bộ chuẩn bị sẽ đến với người dân kịp thời. Nên đoàn lúc nào cũng tranh thủ thời gian để có thể phân phát càng nhiều phần quà càng tốt. Vy nghĩ rằng những chân thành mà mình và cả câu lạc bộ làm, mọi người sẽ cảm nhận được.

Trong thời gian qua, không chỉ Vy mà các bạn hoa hậu, anh chị em nghệ sĩ cũng đã cống hiến rất nhiều để giúp đỡ người dân và lực lượng phòng chống dịch. Và đó chính là những hình ảnh rất chân thật mà Vy tin chắc rằng mọi người cũng sẽ nhìn nhận đúng đắn và cảm nhận được.

Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 11

Hoa hậu Tiểu Vy: "Cát xê thời điểm này là không quan trọng" - 12

Content - Media: Hải Cát Mây

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 09:40 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hải Cát Mây ([Tên nguồn])