DANH MỤC

Cô giáo Lê Âu Ngân Anh: "2021 trở lại showbiz chấm thi sắc đẹp, đi diễn thời trang" - 1

Cô giáo Lê Âu Ngân Anh: "Tôi vẫn làm MC truyền hình, đi chấm thi sắc đẹp hay diễn thời trang"

Sau 1 năm 2020 nhiều biến động, 2021 là năm để loạt người đẹp showbiz bứt phá với những kế hoạch riêng của bản thân.

Sau 1 năm thành công với sự nghiệp học vấn để trở thành nữ giảng viên trẻ tuổi nhất của làng giải trí Việt, Lê Âu Ngân Anh sẵn sàng bứt phá với những kế hoạch trong năm 2021. Bản thân cô có nhiều dự định, ấp ủ và 2021 là thời điểm chín muồi. Nàng hậu chia sẻ cụ thể về đường đi nước bước với cái nhìn tổng quát:

"Trong năm 2021, kế hoạch cho quỹ thời gian dành cho công việc tôi vẫn ưu tiên phát triển. Những công việc chính của tôi hiện tại là quản lý phát triển dự án cho công ty đầu tư&tư vấn tài chính và công việc giảng dạy tại các trường đại học. Ngoài ra, năm 2021 nhận định là thời điểm khá chín để tôi bắt tay vào triển khai mục tiêu xa hơn của mình là làm một mô hình kinh doanh giáo dục.

Trong lĩnh vực showbiz, ngoài phát triển công việc MC (dẫn chương trình) thì tôi cũng không có dự định nào cụ thể. Nhưng nếu có những cơ hội phù hợp với mình như làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp hay trình diễn thời trang, thì tôi cũng sẽ sắp xếp tham gia".

Cô giáo Lê Âu Ngân Anh: "2021 trở lại showbiz chấm thi sắc đẹp, đi diễn thời trang" - 3
Cô giáo Lê Âu Ngân Anh: "2021 trở lại showbiz chấm thi sắc đẹp, đi diễn thời trang" - 4
Cô giáo Lê Âu Ngân Anh: "2021 trở lại showbiz chấm thi sắc đẹp, đi diễn thời trang" - 5

Tiểu Vy - Hoa hậu gợi cảm nhất showbiz Việt.

Tiểu Vy đã có 2 năm đương nhiệm nhiều ý nghĩa cùng với những thành tựu đáng nể. Không giống như nhiều nàng hậu khác, Tiểu Vy là người đẹp có cá tính, trẻ trung và thích sự sôi nổi, hoạt náo hơn. Vẻ đẹp của cô cũng mang những nét hiện đại, phóng khoáng. Vì thế, trong những bộ hình thời trang photoshoot hay những khoảnh khắc thảm đỏ, Tiểu Vy luôn có sự lựa chọn trang phục táo bạo, gợi cảm.

Cũng như bao người đẹp khác, bản thân Tiểu Vy sẽ có nhiều lựa chọn thú vị cho tương lai khi hoàn thành 2 năm đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2018.

Cô trải lòng cùng người hâm mộ: "Hiện tại Vy đã khép lại nhiệm kỳ 2 năm của mình tại Hoa hậu Việt Nam. Đây cũng sẽ là lúc mà Vy nên dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Trước mắt, Vy sẽ tiếp tục việc học tập của mình tại trường đại học. Song song đó là thực hiện các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người còn khó khăn xung quanh mình.

Vy nghĩ rằng năm 2021 sắp tới mình sẽ có cơ hội để theo đuổi đam mê và thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới. Hy vọng khi xuất hiện ở một vai trò mới, khán giả vẫn luôn theo dõi và ủng hộ Vy".

"Sau vai diễn nữ chính trong MV “Em không sai chúng ta sai”, Vy không ngờ rằng mình lại nhận được rất nhiều lời khen từ công chúng. Không những thế, ngay cả bạn bè lẫn người hâm mộ cũng khuyên rằng mình nên tiếp tục đi theo con đường diễn xuất.

Tuy nhiên bản thân Vy biết rằng, mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực mới mẻ này. Cho nên sắp tới, Vy sẽ cần phải trau dồi nhiều hơn và đầu tư nghiêm túc hơn để có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Biết đâu trong tương lai các bạn sẽ được thấy Vy trên màn ảnh nhỏ" - Tiểu Vy nói.

Nàng hậu gốc Quảng tâm sự đã phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ cho tương lai khi tiếp tục con đường nghệ thuật hay có một lựa chọn khác. Bên cạnh việc làm mẫu thời trang, diễn xuất, cô luôn muốn được khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bởi, ngoài việc làm mới bản thân trong mắt công chúng thì sự trải nghiệm với nhiều khía cạnh giúp cô tạo nên sự lan toả mạnh mẽ hơn tới cộng đồng. Để từ đó, khán giả đặt niềm tin ở cô và giúp cô có động lực thực hiện nhiều dự án thiện nguyện cho xã hội.

Đỗ Thị Hà từ một cô gái bình thường trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 sau 1 đêm.

Cô giáo Lê Âu Ngân Anh: "2021 trở lại showbiz chấm thi sắc đẹp, đi diễn thời trang" - 12

Năm 2020 là cột mốc đáng nhớ với Đỗ Thị Hà khi trở thành Hoa hậu Việt Nam. Với sức nặng của danh hiệu khiến cô gái 19 tuổi có những suy nghĩ, thay đổi trưởng thành hơn. Cô chia sẻ về kế hoạch cho năm mới khi mong muốn hoàn thành xứ mệnh trong 2 năm đương nhiệm. Đỗ Thị Hà muốn lan toả ý nghĩa cuộc sống nhân văn tới cộng đồng.

Bên cạnh đó, nàng hậu gốc Thanh Hoá tâm sự, cô cần phải thử sức ở nhiều vai trò mới, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật, để bản thân được bộc lộ khả năng và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Cô giáo Lê Âu Ngân Anh: "2021 trở lại showbiz chấm thi sắc đẹp, đi diễn thời trang" - 13

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà bất kỳ hoa hậu nào cũng phải thực hiện chính là thi nhan sắc quốc tế. Dù đăng quang chưa lâu nhưng Đỗ Thị Hà cho hay, cô sẵn sàng để đeo sash Việt Nam dự thi "đấu trường" nhan sắc quốc tế. Trước mắt, cô muốn trau dồi kỹ năng từ cơ bản tới nâng cao và tập luyện để có 1 vóc dáng chuẩn đẹp quốc tế.

Phong cách thời trang cũng là yếu tố quan trọng giúp Đỗ Thị Hà ghi dấu trong lòng người hâm mộ. Vì thế, thay đổi hình ảnh chỉn chu và lựa chọn trang phục phù hợp hơn để luôn xinh đẹp trong mắt công chúng là mục tiêu gần mà nàng hậu muốn thay đổi.

"Trước khi trở thành hoa hậu, Hà chưa am hiểu về lĩnh vực thời trang hay giới nghệ thuật. Việc chọn lựa trang phục tham dự sự kiện đều được stylist chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, không hẳn là đưa gì mặc nấy, Hà vẫn thường xuyên trao đổi về mong muốn của mình để mỗi khi xuất hiện hình ảnh của Hà vẫn phải thật sự chỉn chu nhất.

Còn về việc định hướng phong cách, Hà sẽ đổi mới theo từng giai đoạn, từ dịu dàng đến cá tính để khán giả không cảm thấy nhàm chán với hình ảnh của mình" - Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Cô giáo Lê Âu Ngân Anh: "2021 trở lại showbiz chấm thi sắc đẹp, đi diễn thời trang" - 14

Content & Media: Cát Mây

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 00:01 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Cát Mây ([Tên nguồn])