Khởi đầu thuận lợi trên sân phụ
U23 Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ là trận đấu này diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium – một sân phụ với sức chứa chỉ gần 4.000 chỗ ngồi, và thậm chí vẫn còn nhiều ghế trống trong ngày thi đấu.
Lý do chọn sân nhỏ cho các trận không có chủ nhà
Việc U23 Việt Nam phải thi đấu trên sân nhỏ không phải là điều quá bất ngờ nếu nhìn vào tính chất của giải đấu. VCK U23 châu Á không thu hút lượng khán giả đông đảo như các giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia như Asian Cup. Đặc biệt, các trận không có sự góp mặt của đội chủ nhà thường được tổ chức ở sân phụ để phù hợp với lượng khán giả thực tế, tránh lãng phí tài nguyên sân bãi.
Sân chính bận tổ chức sự kiện lớn
Sân vận động chính King Abdullah Sports City Stadium, với sức chứa lên tới 62.345 chỗ ngồi, hiện đang được sử dụng cho một sự kiện thể thao lớn hơn: Siêu cúp Tây Ban Nha. Đây là nơi diễn ra các trận đấu giữa những CLB hàng đầu như Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Athletic Bilbao, thu hút lượng khán giả khổng lồ.
Chờ đợi trận đấu trên sân lớn hơn
Phải đến lượt trận cuối cùng gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam mới được thi đấu trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium với sức chứa khoảng 27.000 chỗ ngồi. Đây là sân vận động lớn nhất của giải, từng là sân nhà của các CLB nổi tiếng như Al Ittihad và Al Ahli, hứa hẹn mang lại bầu không khí sôi động hơn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.