Thành tích ổn định tạo bước ngoặt
Theo quy định xếp hạng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), vị trí hạt giống tại vòng chung kết U23 châu Á được xác định dựa trên thành tích của các đội ở ba kỳ giải gần nhất, với hệ số điểm ưu tiên cho giải đấu liền kề. Nhờ sự ổn định ấn tượng, đặc biệt là vị trí thứ 3 chung cuộc tại Saudi Arabia năm 2026, U23 Việt Nam đã tích lũy đủ điểm để tạo nên bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng.
Vượt mặt những tên tuổi lớn
Theo tính toán mới nhất, U23 Việt Nam sẽ vượt qua Iraq để lọt vào nhóm hạt giống số 1, cùng với chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc và Uzbekistan, nếu Nhật Bản được trao quyền đăng cai VCK 2028. Điều này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tránh được các đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng, mở ra cơ hội tiến sâu hơn tại giải đấu.
Nhóm hạt giống thay đổi đáng kể
Sự thăng tiến của U23 Việt Nam đã đẩy những đội bóng lớn như Iraq, Australia, Jordan và Saudi Arabia xuống nhóm hạt giống số 2. Trong khi đó, U23 Trung Quốc vẫn chưa thể cải thiện vị thế do hệ quả của việc rút lui khỏi giải năm 2022, tiếp tục nằm ở nhóm 3 cùng Thái Lan, Qatar và UAE.
Điều kiện cần để hiện thực hóa giấc mơ
Tuy nhiên, kịch bản này chỉ thành hiện thực nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng loại. Ngoài ra, nếu quốc gia đăng cai không thuộc nhóm hạt giống số 1, U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị đẩy xuống nhóm 2. Dẫu vậy, vị thế hiện tại là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.