Chuyển hướng từ biên vào trung lộ
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik tại kỳ U23 châu Á lần này là cách triển khai tấn công. Thay vì phụ thuộc nhiều vào các pha đẩy bóng ra biên cho các cầu thủ tốc độ như Phi Hoàng hay Minh Phúc, đội bóng hiện nay ưu tiên phối hợp nhóm ở trung lộ, sử dụng các đường chuyền ngắn và trung bình với nhịp độ cao.
Vai trò của các tiền vệ trong tổ chức lối chơi
Sự xuất hiện thường xuyên của các nhóm tấn công nhỏ, cùng với việc các tiền vệ tham gia sâu vào khâu tổ chức, đã giúp U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn. Điều này không chỉ giúp đội duy trì thế trận trước các đối thủ mạnh về thể hình mà còn tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.
Ý nghĩa của sự điều chỉnh chiến thuật
Sự thay đổi này là bước tiến quan trọng, bởi ở đấu trường châu lục, lối chơi cũ sẽ khó phát huy hiệu quả. HLV Kim Sang Sik đã chứng minh khả năng biến hóa chiến thuật, không chỉ giữ lại những gì đã làm nên bản sắc mà còn chủ động bổ sung các yếu tố mới để thích nghi với yêu cầu của giải đấu. Đây là nền tảng giúp U23 Việt Nam tự tin hướng tới những thành công tiếp theo.