Chuyển mình mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik
Sau khi đặt chân tới Ả Rập Xê Út vào ngày 2/1, U23 Việt Nam đã chính thức bước vào hành trình chinh phục vòng chung kết U23 châu Á 2026 với một diện mạo hoàn toàn mới. Theo ghi nhận trong các buổi tập gần đây, đội tuyển chúng ta dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng đến việc không còn trung thành với lối chơi phòng ngự thụ động vốn quen thuộc, mà thay vào đó là sự táo bạo, chủ động tấn công trước các đối thủ mạnh. Sự thay đổi này không chỉ là về mặt chiến thuật mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
Bảng đấu tử thần và thách thức cực đại
Nằm cùng bảng với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, chính áp lực này lại là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện bản lĩnh và khí chất mới. Việc rũ bỏ tâm lý e dè, sẵn sàng chơi sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu Á là bước tiến lớn về mặt tư duy chiến thuật và tâm lý thi đấu.
Triết lý bóng đá cân bằng và tối giản hóa lối chơi
Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã xây dựng một triết lý bóng đá cân bằng, ưu tiên sự chắc chắn nhưng không ngần ngại tăng tốc để kết liễu đối thủ. Lối chơi được tối giản hóa, hạn chế các đường chuyền rườm rà, tập trung vào việc luân chuyển bóng trực diện với tốc độ cao. Điều này giúp U23 Việt Nam tận dụng tối đa nền tảng kỹ thuật và thể lực của lứa cầu thủ hiện tại.
Hy vọng vào khí chất mới và tinh thần dám thay đổi
Dù thất bại 1-2 trước U23 Syria trong trận giao hữu gần đây đã chỉ ra một số điểm yếu, nhưng tinh thần dám cầm bóng, triển khai tấn công từ sân nhà của các cầu thủ trẻ là điểm sáng đáng ghi nhận. Với khí chất mới, U23 Việt Nam không còn co cụm chịu trận mà biết tính toán thời điểm bung sức hợp lý. Dù mục tiêu vượt qua vòng bảng là rất khó khăn, người hâm mộ vẫn có quyền kỳ vọng vào một màn trình diễn can đảm và đáng nhớ trên đất Ả Rập.