Sự kính nể từ đối thủ và người hâm mộ Indonesia
Một trong những điểm nhấn đặc biệt của SEA Games 33 là sự ủng hộ bất ngờ từ cổ động viên Indonesia dành cho U22 Việt Nam. Nguyên nhân bắt nguồn từ vòng bảng, khi Việt Nam từ chối “bắt tay” hòa Malaysia để loại Indonesia, mà thay vào đó, thi đấu hết mình và giành chiến thắng. Hành động này đã xóa tan những nghi kỵ thường thấy ở các giải đấu khu vực, khiến người hâm mộ Indonesia phải thừa nhận: “U22 Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhưng cực kỳ quân tử.”
Chiến thắng của nội lực và sự đồng cảm khu vực
Không chỉ Indonesia, người Malaysia cũng cảm thấy hài lòng khi chứng kiến Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân Rajamangala. Sau những tranh cãi ở bán kết, chiến thắng của Việt Nam như một sự “đòi nợ” hộ Malaysia, giúp xoa dịu nỗi uất ức về sự thiên vị chủ nhà. Đáng chú ý, U22 Việt Nam lên ngôi vô địch với 100% nội binh, trong khi nhiều đội bóng khác lại chạy theo xu hướng nhập tịch cầu thủ.
Thông điệp mạnh mẽ về bóng đá sạch và phát triển bền vững
Chức vô địch của U22 Việt Nam là minh chứng cho việc bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể phát triển bằng nguồn lực nội tại, thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã mang về không chỉ tấm huy chương vàng, mà còn cả sự nể trọng của khu vực. Đó là chiến thắng của bóng đá đẹp, của sự công bằng và tinh thần thượng võ – những giá trị đang ngày càng trở nên quý giá trong thể thao hiện đại.