Quyết định loại Lê Phát gây chú ý
Chiều 4/1, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách đăng ký chính thức của các đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đáng chú ý, trong danh sách của U23 Việt Nam, cái tên Lê Phát – cầu thủ trẻ nhất đội – đã không xuất hiện. Đây là quyết định khiến nhiều người bất ngờ, bởi Lê Phát vừa ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U23 Syria, dù đội nhà để thua 1-2.
Kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn hạn chế
Dù sở hữu tiềm năng và phong độ tốt trong các trận giao hữu, Lê Phát vẫn chưa thể cạnh tranh vị trí chính thức do thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. HLV Kim Sang Sik buộc phải cân nhắc giữa việc trao cơ hội cho tài năng trẻ và đảm bảo sự ổn định, bản lĩnh cho đội hình trong một giải đấu lớn như U23 châu Á.
Chiến lược nhân sự của HLV Kim Sang Sik
Việc loại Lê Phát cũng cho thấy HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin vào sự trở lại của tiền đạo Thanh Nhàn, người đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Dù khả năng ra sân ở trận mở màn gặp U23 Jordan ngày 6/1 của Thanh Nhàn còn bỏ ngỏ, ban huấn luyện vẫn ưu tiên giữ lại cầu thủ này thay vì mạo hiểm với một gương mặt quá mới.
Thách thức phía trước cho U23 Việt Nam
U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Việc chốt danh sách sớm giúp đội bóng ổn định lực lượng, nhưng cũng đặt ra thách thức về chiều sâu đội hình, đặc biệt khi các trụ cột chưa hoàn toàn bình phục. Sự vắng mặt của Lê Phát là một tiếc nuối, nhưng cũng là bài toán chiến lược mà ban huấn luyện phải giải quyết để hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.