Ảnh hưởng của quá khứ chưa phai mờ
Trong một cuộc phỏng vấn trên Sky Sports ngày 8/1, Roy Keane đã thẳng thắn quy trách nhiệm cho Sir Alex Ferguson về sự sa sút kéo dài của Manchester United. Theo Keane, dù đã nghỉ hưu từ năm 2013, huyền thoại người Scotland vẫn có ảnh hưởng lớn đến các quyết định quan trọng tại Old Trafford. Ông ví von sự hiện diện của Ferguson và cựu giám đốc điều hành David Gill như “một mùi khó chịu lơ lửng”, ám chỉ sự can thiệp của những nhân vật cũ đang kìm hãm sự phát triển của câu lạc bộ.
Quy trình tuyển chọn HLV gây tranh cãi
Keane đặt dấu hỏi về quy trình tuyển chọn huấn luyện viên của Man Utd kể từ khi Ferguson rời đi. Ông cho rằng việc liên tục bổ nhiệm rồi sa thải HLV trong thời gian ngắn cho thấy sự thiếu nhất quán và tầm nhìn dài hạn. Keane nhấn mạnh: “Quá trình tuyển chọn HLV kéo dài và tốn kém, nhưng sau một năm lại phải thay đổi. Lẽ ra họ phải nhận ra ngay từ đầu.” Điều này phản ánh sự bất ổn trong bộ máy lãnh đạo và ảnh hưởng của các nhân vật cũ đến các quyết định chiến lược.
Vai trò của Sir Alex trong các quyết định hiện tại
Những chỉ trích của Keane càng có cơ sở khi quyền HLV Darren Fletcher thừa nhận thường xuyên xin ý kiến và sự đồng ý của Ferguson trước các quyết định lớn. Fletcher, người từng được Ferguson trao cơ hội ra mắt đội một, cho biết ông luôn gọi điện cho Sir Alex trước khi nhận nhiệm vụ mới. Điều này cho thấy, dù không còn giữ vai trò chính thức, Ferguson vẫn là “bóng ma” ảnh hưởng đến mọi chuyển động của Man Utd.