Không chỉ Zirkzee, Mainoo cũng có thể ra đi
Việc Zirkzee đồng ý gia nhập AS Roma chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về nguy cơ “chảy máu” lực lượng của Manchester United sang Serie A. Theo các nguồn tin mới nhất, tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo cũng đang cân nhắc khả năng chuyển tới Napoli, nơi có sự hiện diện của cựu cầu thủ MU Scott McTominay và Rasmus Hojlund (đang thi đấu theo dạng cho mượn). Điều này cho thấy sức hút của Serie A đối với các tài năng trẻ của MU ngày càng lớn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng chưa ổn định về mặt chiến thuật và nhân sự.
Chiến lược chuyển nhượng dài hạn của MU
Trước nguy cơ mất thêm nhân sự, MU không vội vàng chiêu mộ các tân binh tạm thời trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Thay vào đó, ban lãnh đạo hướng tới các bản hợp đồng dài hạn phục vụ cho tương lai, như Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) hay Carlos Baleba (Brighton). Đây là bước đi hợp lý nhằm xây dựng nền tảng vững chắc, tránh lặp lại sai lầm khi đầu tư vào các cầu thủ không phù hợp hoặc thiếu động lực cống hiến lâu dài.
Thách thức giữ chân tài năng trẻ
Dù vậy, việc giữ chân các cầu thủ trẻ như Mainoo không hề đơn giản. Sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình, cộng với áp lực thành tích và kỳ vọng từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ, khiến nhiều cầu thủ trẻ cảm thấy khó phát triển tối đa tại Old Trafford. Nếu không có chiến lược sử dụng và phát triển nhân sự hợp lý, MU hoàn toàn có thể đối mặt với làn sóng ra đi của các tài năng trẻ, đẩy đội bóng vào thế bị động trong cuộc đua đường dài ở cả Premier League lẫn đấu trường châu Âu.