Những thay đổi lớn trong khung gỗ
Sau khi Andre Onana rời Old Trafford, Senne Lammens được kỳ vọng sẽ trở thành người gác đền số một của Manchester United. Được chiêu mộ từ Royal Antwerp với mức phí 18,1 triệu bảng, Lammens nhanh chóng được trao cơ hội bắt chính. Tuy nhiên, màn trình diễn của thủ thành trẻ người Bỉ vẫn chưa thực sự thuyết phục. Anh chỉ giữ sạch lưới 2 lần sau 16 trận ra sân, một con số khiêm tốn so với kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ.
Nhận định thẳng thắn từ chuyên gia
Cựu huấn luyện viên Rene Meulensteen đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu này trên podcast 'No Tippy Tappy Football'. Theo ông, dù Lammens có tiềm năng phát triển, nhưng hiện tại anh chưa đủ tầm để sánh ngang với những thủ môn hàng đầu của Arsenal, Liverpool hay Man City. Meulensteen nhấn mạnh rằng vị trí thủ môn vẫn là nỗi lo lớn của Quỷ đỏ, nhất là khi Altay Bayindir chỉ đóng vai trò dự bị và chưa tạo được sự cạnh tranh thực sự.
Bối cảnh biến động và áp lực thành tích
Những nhận định này xuất hiện trong bối cảnh Man United đang trải qua giai đoạn đầy biến động. Sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, Darren Fletcher tạm quyền nhưng không mang lại kết quả khả quan. Michael Carrick vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng, đối mặt với thử thách lớn ngay trận Derby Manchester sắp tới. Trong khi hàng công có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự trở lại của Benjamin Sesko, thì hàng thủ, đặc biệt là vị trí thủ môn, vẫn là điểm yếu khiến người hâm mộ lo lắng cho phần còn lại của mùa giải.