Khủng hoảng và quyết định táo bạo
Bóng đá Malaysia đang trải qua một giai đoạn đầy biến động khi liên tiếp đối mặt với các bê bối liên quan đến cầu thủ nhập tịch và nguy cơ bị FIFA trừng phạt. Trước tình hình đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: bổ nhiệm ông Ong Kim Swee làm Giám đốc kỹ thuật của Chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP). Đây là động thái thể hiện quyết tâm thực hiện một cuộc “đại phẫu” toàn diện, nhằm tái cấu trúc lại hệ thống đào tạo trẻ vốn đang bộc lộ nhiều bất cập.
Trao quyền lực tối thượng
Quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi, không ngần ngại trao cho Ong Kim Swee “thượng phương bảo kiếm”, cho phép ông toàn quyền cải tổ, thậm chí loại bỏ những nhân sự kỳ cựu nếu không còn phù hợp. Điều này cho thấy FAM đã nhận thức rõ sự cần thiết của một cuộc cách mạng thực sự, thay vì chỉ vá víu tạm thời. Sự tin tưởng tuyệt đối này cũng đồng nghĩa với áp lực khổng lồ đặt lên vai vị chiến lược gia 55 tuổi.
Ảnh hưởng từ bóng đá trẻ Việt Nam
Một điểm thú vị là Ong Kim Swee vốn là người rất ngưỡng mộ mô hình phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam. Ông từng nhiều lần đưa các đội trẻ Malaysia sang Việt Nam thi đấu, nghiên cứu sâu về các học viện như PVF-CAND, HAGL và đánh giá cao hệ thống giải trẻ của Việt Nam. Thậm chí, ông từng bày tỏ mong muốn được làm việc tại V-League, cho thấy sự cầu thị và khát vọng học hỏi không ngừng.
Thách thức và kỳ vọng
Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh “nước sôi lửa bỏng”, Ong Kim Swee thừa nhận cần phải đi từng bước, bắt đầu từ việc chấn chỉnh quản lý và tài chính trước khi triển khai các kế hoạch chuyên môn dài hạn. Sự trở lại của người từng đưa U23 Malaysia vào tứ kết châu Á 2018 đang được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Malaysia vượt qua khủng hoảng, giảm sự phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.