Thay đổi tư duy thành tích ngắn hạn
Việc VFF xin phép không đặt mục tiêu thành tích tại ASIAD 20 là một bước chuyển mình về tư duy quản lý thể thao. Thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn, VFF lựa chọn đầu tư cho lứa U21, hướng tới mục tiêu xa hơn là SEA Games 34 và Olympic 2028. Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển của bóng đá hiện đại, nơi sự bền vững và phát triển lâu dài được đặt lên hàng đầu.
Định hướng theo mô hình quốc tế
Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh, nhiều quốc gia mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng sử dụng đội hình trẻ tại ASIAD để chuẩn bị cho Olympic. Điều này cho thấy, việc cử U21 dự ASIAD không phải là sự thụt lùi mà là bước chuẩn bị chiến lược, giúp các cầu thủ trẻ làm quen với áp lực và môi trường thi đấu đỉnh cao, từ đó nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia trong tương lai.
Khó khăn trên hành trình Olympic
Dù đặt mục tiêu dự Olympic, nhưng thực tế cho thấy đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Số suất dự Olympic 2028 cho châu Á bị giảm từ 16 xuống còn 12 đội, trong đó chỉ có 2 đại diện châu Á được tham dự. Điều này đòi hỏi U23 Việt Nam phải lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2028, một thành tích từng làm được năm 2018 nhưng khi đó không phải là vòng loại Olympic.
Đánh giá và triển vọng
Việc đầu tư cho lứa U21 là bước đi đúng đắn, nhưng cũng cần sự kiên nhẫn và đồng thuận từ dư luận. Nếu không có thành tích trước mắt, VFF cần có giải pháp truyền thông hiệu quả để giải thích cho người hâm mộ hiểu về chiến lược dài hạn. Chỉ khi có sự đồng thuận, bóng đá trẻ Việt Nam mới có thể phát triển bền vững và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường quốc tế.