Những mất mát không thể xem nhẹ
Việc Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui vắng mặt để dự AFCON 2025 đặt Manchester United vào thế khó. Dù chỉ mất ba cầu thủ, nhưng đây đều là những nhân tố chủ chốt, đã góp phần lớn vào thành tích của đội mùa này. Đặc biệt, Mbeumo nhanh chóng trở thành chân sút ổn định nhất kể từ khi chuyển đến từ Brentford, còn Diallo là nguồn sáng tạo không thể thiếu, chỉ vắng mặt duy nhất một trận tại Ngoại hạng Anh.
Đề xuất từ chuyên gia và thách thức thực tế
Trước tình hình này, cựu danh thủ Liverpool, Dietmar Hamann đề xuất: “Manchester United có thể cân nhắc chiêu mộ Adeyemi trong tháng 1, khi Mbeumo và Diallo đã lên đường dự AFCON.” Adeyemi, với tốc độ và sức mạnh, được đánh giá là phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Hamann cũng nhấn mạnh: “Sẽ rất khó để thuyết phục Dortmund bán cậu ấy, bởi Adeyemi là nhân tố quá quan trọng đối với họ.”
Chiến lược xoay tua và tầm nhìn dài hạn
HLV Ruben Amorim nhìn nhận đây là cơ hội cho các cầu thủ dự bị: “Điều quan trọng là giữ vững bản sắc lối chơi. Man United sẽ tận dụng tối đa những trận đấu còn có Amad và Mbeumo.” Tuy nhiên, nếu các tuyển thủ tiến sâu tại AFCON, Quỷ đỏ có thể mất họ trong loạt trận then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu top 4. Một bản hợp đồng như Adeyemi không chỉ giải quyết trước mắt mà còn giúp Man United duy trì chiều sâu và sự ổn định lâu dài.