Mô hình mới, động lực mới
Việc AFC lên kế hoạch tổ chức Nations League khu vực châu Á không chỉ là một bước tiến về mặt tổ chức mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các đội tuyển, trong đó có Việt Nam. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra một sân chơi chất lượng, nơi các đội bóng được phân nhóm dựa trên năng lực thực tế, từ đó nâng cao giá trị các trận đấu quốc tế.
Phân hạng: Lợi ích thực tiễn
Nếu áp dụng cơ chế phân hạng như UEFA, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm trung bình khá của châu lục. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển sẽ thường xuyên đối đầu với các đối thủ vừa tầm hoặc nhỉnh hơn, giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến quý giá. Đây là điều mà các trận giao hữu truyền thống khó có thể mang lại, nhất là khi đối thủ quá yếu hoặc quá mạnh.
Thách thức về lịch thi đấu và thể lực
Tuy nhiên, Nations League châu Á cũng đặt ra không ít thách thức. Việc tận dụng các FIFA Days có thể khiến lịch thi đấu của các đội tuyển trở nên dày đặc hơn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và chiến thuật. Đặc biệt, với các đội bóng có chiều sâu lực lượng chưa thực sự tốt như Việt Nam, đây sẽ là bài toán không dễ giải.
Động lực vươn tầm châu lục
Dù còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện, Nations League châu Á rõ ràng là cơ hội để bóng đá Việt Nam nâng tầm, tiếp cận gần hơn với các nền bóng đá phát triển trong khu vực. Nếu tận dụng tốt, đây sẽ là bệ phóng để “Những chiến binh Sao Vàng” hướng tới những mục tiêu xa hơn, như World Cup hay Asian Cup trong tương lai.