Không muốn cũng phải thừa nhận, trận chung kết U22 Việt Nam thắng ngược U22 Thái Lan 3-2 tối 18/12/2025 là màn thể hiện đỉnh cao về khả năng thay người và ứng biến chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Ở trận đấu lớn nhất giải, trước đối thủ lớn nhất khu vực, U22 Việt Nam rơi vào thế cực kỳ khó khăn khi bị dẫn trước 0-2 chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu. Hai bàn thua đến ở phút 20 và phút 31 khiến thế trận nghiêng hẳn về phía Thái Lan, đội bóng tận dụng rất tốt các tình huống chuyển trạng thái nhanh và sự lúng túng của hàng phòng ngự Việt Nam trong hiệp một.
Những sự thay đổi người của thầy Kim khiến Thái Lan "ôm hận"
Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu đến từ quyết định tung Nguyễn Thái Sơn vào sân ngay cuối hiệp một. Đây là sự điều chỉnh mang tính chiến lược, nhằm giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Từ thời điểm có Thái Sơn, U22 Việt Nam thay đổi hoàn toàn diện mạo. Nhịp chơi được kéo chậm lại, khả năng giữ bóng và thoát pressing được cải thiện rõ rệt, trong khi tuyến giữa của Thái Lan bắt đầu mất dần sự chủ động. Thái Sơn đóng vai trò như người điều tiết nhịp độ, giúp đội bóng ổn định tâm lý, kiểm soát thế trận và từng bước đẩy đối thủ vào thế bị động.
Sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik tiếp tục cho thấy đỉnh cao của nghệ thuật thay người khi tung thêm Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn vào sân. Những điều chỉnh này lập tức mang lại hiệu quả. Phút 49, U22 Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ chấm phạt đền. Đến phút 60, sức ép liên tục khiến hàng thủ Thái Lan lúng túng và dẫn tới bàn gỡ hòa 2-2. Việt Nam từ thế bị dẫn sâu đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, ép sân liên tục và buộc đối thủ phải lùi thấp chống đỡ.
Trong hiệp phụ, dấu ấn của những quân bài dự bị tiếp tục được khắc họa rõ nét. Phút 96, Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam. Không chỉ có bàn thắng, Thanh Nhàn còn mang đến nguồn năng lượng pressing rất lớn, liên tục áp sát, tranh chấp và gây sức ép khiến hàng thủ Thái Lan không thể triển khai bóng mạch lạc. Lê Văn Thuận cũng để lại dấu giày trong các tình huống then chốt, góp phần phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương và tạo tiền đề cho các bàn thắng mang tính bước ngoặt.
Đây không phải lần đầu HLV Kim Sang Sik có những sự điều chỉnh tài tình như vậy
Điều đặc biệt là đây không phải lần đầu tiên kịch bản này xảy ra dưới thời HLV Kim Sang Sik. Trước đó, ở trận bán kết gặp U22 Philippines, khi U22 Việt Nam bế tắc suốt phần lớn thời gian, chính việc tung Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân đã thay đổi cục diện. Văn Thuận ghi bàn mở tỷ số ở phút 89, trước khi Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 90+2. Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã ghi cả hai bàn thắng, đưa Việt Nam vào chung kết, và kịch bản ấy tiếp tục lặp lại ở trận đấu cuối cùng với Thái Lan.
Và quan trọng nhất, đó là tính hiệu quả, thành công mà thầy đem lại từ những thay đổi đó
Vì vậy, có thể U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik không sở hữu một lối chơi hoa mỹ hay phô diễn kỹ thuật, nhưng dấu ấn chiến thuật và hiệu quả thực tế là điều không thể phủ nhận. Ông liên tục thành công ở những trận đấu lớn nhất, trước những đối thủ mạnh nhất, bằng khả năng đọc trận đấu và thay người cực kỳ chính xác. Trận chung kết với Thái Lan chính là màn tỏa sáng rực rỡ nhất của ông tại SEA Games 33, nơi bản lĩnh huấn luyện và những quyết định mang tính then chốt đã mang vinh quang về cho U22 Việt Nam và người hâm mộ.