Nhật Bản muốn xây dựng ĐH tầm quốc tế tại VN

Đây là đề xuất do ông Bunshichi Fujioka, Giám đốc cao cấp Diễn đàn kinh tế Nhật - Việt nêu tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ KH&CN Nghiêm Vũ Khải, diễn ra ngày 18/6, tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, ông Bunshichi Fujioka cho biết, phía Nhật Bản mong muốn triển khai dự án xây dựng một trường đại học Việt - Nhật mang tầm quốc tế, theo mô hình một số ĐH như Harvard (Mỹ), Cambridge (Anh)… tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Trong giai đoạn 1, trường đại học Việt – Nhật sẽ tập trung đào tạo sau đại học và nghiên cứu. Ngoài ra, việc xây dựng khuôn viên trường đại học Việt – Nhật tại Khu CNC Hòa Lạc sẽ thu hút hơn nữa các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại đây.

Nhật Bản muốn xây dựng ĐH tầm quốc tế tại VN - 1

Buổi làm việc giữa ông Bunshichi Fujioka và Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải

Thay mặt lãnh đạo Bộ KH&CN, Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án, bởi theo Thứ trưởng đây cũng là chủ trương phù hợp đối với quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thứ trưởng hy vọng các thế hệ nhà khoa học, các bạn trẻ đã và đang có thời gian được đào tạo tại Nhật Bản sẽ có cơ hội tham gia giảng dạy tại trường đại học Việt – Nhật nhằm phát huy hết năng lực để phục vụ cho sự phát triển giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tế dựa trên những cơ sở kỹ thuật cần thiết để có thể tiến hành dự án trong thời gian sớm nhất. Bộ KH&CN cũng chủ trương tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể trong việc điều chỉnh quy hoạch khuôn viên trường đại học Việt – Nhật tại Khu CNC Hòa Lạc sau khi Quyết định của Liên minh nghị sĩ Nhật - Việt sẽ được thông qua vào tháng 9 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Liên Cơ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN