Môi trường học tiếng Anh quan trọng thế nào đối với trẻ?

Lớp học là nơi trẻ gắn bó nhiều thời gian trong quá trình học tiếng Anh của mình. Đây là môi trường tạo cho bé cảm xúc, cho bé quan sát, khám phá và từ đó tiếp thu những kiến thức mới. Môi trường ấy bao gồm nhiều yếu tố góp phần tạo ra động lực học tập cho trẻ thơ.

1. Học trò là trung tâm lớp học

Mọi hoạt động trong lớp nên lấy trẻ ra làm trung tâm. Trẻ được khuyến khích chủ động đưa ý kiến, xử lý vấn đề và không ngại đúng – sai. Qua đó, trẻ tự rút ra những kinh nghiệm, kiến thức cũng như bài học cho chính mình. Điều này đã được nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget quan sát và công bố.

Môi trường học tiếng Anh quan trọng thế nào đối với trẻ? - 1

Những hoạt động trong lớp học tiếng Anh hiện đại nên lấy học viên làm trọng tâm, đề cao sáng tạo cá nhân.

2. Giáo viên am hiểu tâm lý

Trong mô hình lớp học tiếng Anh hiện đại, giáo viên đóng vai trò cố vấn và hướng dẫn học viên trong các bài học. Điều này đưa ra yêu cầu đối với người thầy cần phải am hiểu tâm lý lứa tuổi nhỏ bên cạnh chuyên môn vững vàng. Học trò sẽ cảm giác được lắng nghe thấu hiểu và tiếp thu bài tốt hơn.

3. Học cụ hỗ trợ sinh động

Tùy vào phương pháp khuấy động lớp học và sự sáng tạo của giáo viên, việc vận dụng các học cụ trong giảng dạy tiếng Anh cho trẻ là điều cần thiết. Những thẻ flashcard (thẻ hình để học từ vựng), những con rối, mô hình động vật, tranh vẽ, những bộ đồ chơi dạy học,… sẽ kích thích trẻ hào hứng và tập trung cao hơn cho buổi học.

4. Hoạt động học tập vui nhộn

Hoạt động càng tạo nhiều cơ hội cho trẻ tham gia vào bài giảng và tương tác với bạn bè thì trẻ sẽ có nhiều cơ hội tự rút ra bài học và kinh nghiệm cho chính mình. Nhà tâm lý học người Mỹ Jerome Bruner đã chứng minh được điều này trong học thuyết Học thông qua khám phá (Discovery-based Learning) của ông. Điều này bổ trợ mạnh mẽ cho yếu tố lấy học trò làm trung tâm của lớp học.

Môi trường học tiếng Anh quan trọng thế nào đối với trẻ? - 2

Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy tiếng Anh giúp thu hút sự chú ý và tăng sự hào hứng học nơi trẻ.

5. Công nghệ giảng dạy hiện đại

Đây là yếu tố không thể thiếu trong một lớp học tiếng Anh hiện đại. Bảng tương tác thay cho sách sẽ giúp lái sự tập trung của trẻ vào những gì giáo viên trình chiếu. Những ứng dụng giảng dạy tiếng Anh uy tín được thiết kế sống động và gần gũi sẽ là công cụ hữu hiệu để trẻ được làm điều mình thích trong môi trường tiếng Anh mà ứng dụng tạo nên. Trẻ sẽ học một cách tự nhiên và thoải mái nhất có thể.

Hầu như nhiều nơi trên thế giới đều đang áp dụng và mang những yếu tố trên vào những lớp học ngôn ngữ dành cho trẻ tại những quốc gia mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, để duy trì được điều này cũng như tăng cường các tác nhân bổ trợ khác thì lại là một bài toán không mấy dễ dàng.

Chương trình Anh ngữ Thiếu Nhi SuperKids của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ 6-11 tuổi, tạo cho trẻ môi trường học tiếng Anh chuẩn quốc tế và chú trọng mang đến bầu không khí hào hứng trong mỗi buổi học. Thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ, một buổi học luôn diễn ra với đầy ắp hoạt động vui học, trò chơi với nội dung chương trình học được lồng ghép khéo léo. Giáo viên luôn sẵn sàng hướng dẫn và lắng nghe học viên khi cần thiết.

Đặc biệt, việc độc quyền ứng dụng phần mềm giảng dạy tiếng Anh Imagine Learning English từ Mỹ mang đến cho học viên nhí cơ hội học Anh ngữ sinh động hơn bao giờ hết. Các nội dung bài học đa dạng được thiết kế dưới dạng trò chơi, câu đố,… kích thích sẽ vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề. Chương trình học bám sát theo tiến độ của mỗi cá nhân nên trẻ sẽ không phải chạy theo bất kỳ tiến độ học chung nào. Qua đó, trẻ được rèn luyện phát âm, học từ vựng và tăng phản xạ ngôn ngữ.

Môi trường học tiếng Anh quan trọng thế nào đối với trẻ? - 3

Đăng ký học từ nay đến hết 30/9/2018, học viên được tham gia ngay chương trình “Tựu trường tự tin, rinh ngay quà tặng”. Cụ thể, học viên được nhận ngay ưu đãi kép với: cơ hội bốc thăm trúng thưởng (trị giá quà tặng đến 1 tỷ đồng) và cào trúng ngay quà tặng VUS độc đáo. Truy cập ngay www.vus.edu.vn hoặc gọi ngay (028) 7308 3333 để nhận tư vấn chi tiết!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN