Học nhanh, dễ có việc, môi trường rộng mở: vì sao Logistics ngày càng được phụ huynh quan tâm?
Với chiến lược quốc gia trở thành trung tâm Logistics của khu vực, ngành học này tại Việt Nam ngày càng được nhiều phụ huynh và học sinh nhạy bén quan tâm vì những lợi thế vượt trội trong lộ trình học tập và thăng tiến.
Những năm gần đây, Logistics trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Với tốc độ tăng trưởng ngành duy trì khoảng 14-16% mỗi năm và tiến tới đóng góp khoảng 6-7% GDP, Bộ Công Thương nhiều lần nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm Logistics hàng đầu khu vực và thế giới. Cũng vì thế mà mùa tuyển sinh năm nay, các phụ huynh nhạy bén đang đặc biệt cân nhắc ngành này khi hướng nghiệp cho con, bởi những lợi thế khá rõ ràng khi đặt cạnh các ngành học quen thuộc.
Sớm ra trường, sớm thăng tiến
Giữa lúc cuộc đua việc làm ngày càng khốc liệt, việc ra trường sớm đang trở thành một lợi thế cạnh tranh rõ ràng. Giảm thời gian học đồng nghĩa với việc sinh viên sớm có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm trong công việc. Đặc biệt là với những ngành có nhu cầu nhân lực cao, biến động nhanh như Logistics, khoảng cách một năm sẽ tạo ra lợi thế không nhỏ giúp các bạn trẻ chiếm lĩnh các vị trí quản lý khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.
Sinh viên Trường Đại học Thăng Long đi thực tế ở cảng Tân Vũ - một trong những cảng container quy mô nhất khu vực miền Bắc
Chính vì vậy, việc rút gọn thời gian học nói chung đang trở thành xu hướng ở nhiều trường. Nếu như trước đây, các chương trình học Logistics truyền thống kéo dài 3,5–4 năm, thì hiện đã có những chương trình ở các đơn vị đào tạo tiên phong như Trường Đại học Thăng Long đã được tinh gọn còn 3 năm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy học tập.
Lộ trình học tập và triển vọng thăng tiến rộng mở
Bên cạnh yếu tố thời gian, triển vọng việc làm cũng là lý do khiến ngành này ngày càng được chú ý. Không như những ngành truyền thống, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí đa dạng, từ vận hành, mua hàng, xuất nhập khẩu đến phân tích và quản lý chuỗi cung ứng. Với nhiều phụ huynh, đây là yếu tố dễ nhìn thấy nhất: một ngành học mà đầu ra rõ ràng, lộ trình thăng tiến đầy hứa hẹn.
Theo đại diện Trường Đại học Thăng Long, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp là 100%. Trường cũng là thành viên của Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam với mạng lưới hơn 200 doanh nghiệp và ký kết nhiều MOU để đem lại nhiều cơ hội hơn cho sinh viên.
Một tiết học của ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Thăng Long
Theo đó, các bạn trẻ được thực tập “thực chiến” có hưởng lương, thậm chí được giữ lại làm việc trước khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu trong nước và nước ngoài như: Viettel Post, Foxconn, Honda, Nippon Express, Askul Logist… cũng như các công ty Logistics đang ở top đầu thế giới như Maersk line, Kuehne, Hapag Lloyd… Nhiều cựu sinh viên giờ đã nắm các vị trí chuyên viên, quản lý, tại các đơn vị hàng đầu như Vietnam Airlines, Tập đoàn Foxconn, LG Innotek…
Phụ huynh phân vân lựa chọn trường
Dù có nhiều lợi thế ở “đầu ra” nhưng việc lựa chọn “vào đâu” lại khiến nhiều phụ huynh và học sinh “đau đầu”. Với đặc thù của ngành liên quan trực tiếp đến chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu, các bạn trẻ được làm việc trong môi trường quốc tế hoặc có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng đem lại không ít thách thức cho các sinh viên nếu không được bổ sung, cập nhật các xu hướng và công nghệ bổ trợ theo chuẩn quốc tế.
Trường Đại học Thăng Long chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác MOA với Askul Logist
Thấu hiểu những băn khoăn này, Trường Đại học Thăng Long đã tích hợp đào tạo ngoại ngữ và tiếng Anh chuyên ngành vào các các học phần, cũng như các kỹ năng đáp ứng những “cơn khát” nhân lực tại các tập đoàn đa quốc gia. Là phó Trưởng ban Nghiên cứu Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) hiện nay, TS. Nguyễn Thị Vân Nga - Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Thăng cho biết:
“Các giảng viên ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng thường xuyên tham gia trực tiếp vào các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chính sách và kết nối doanh nghiệp. Nhờ vậy, thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết, sinh viên được làm việc với các tình huống thực tế, dữ liệu và mô hình vận hành, kết hợp với hoạt động học qua dự án, workshop cùng chuyên gia từ doanh nghiệp và các chương trình trải nghiệm thực tế.
Đây là một trong những yếu tố giúp chương trình đào tạo bám sát thực tế hơn. Một số học phần mới như Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Mô phỏng chuỗi cung ứng, Chuỗi cung ứng bền vững trong kỷ nguyên số hay Phân tích dữ liệu trong chuỗi cung ứng bắt đầu được đưa vào giảng dạy để bắt kịp với nhu cầu và xu hướng của thế giới”.
TS. Nguyễn Thị Vân Nga - Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Thăng Long
Để chuẩn bị cho môi trường làm việc toàn cầu thời đại số, các kiến thức và kỹ năng tối quan trọng như Blockchain, IoTs, Big Data, phần mềm Python, Anylogistix; Logistics Lab, Smartlog… cũng được lồng ghép xuyên suốt quá trình học. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được học hiểu về các yêu cầu ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) của các doanh nghiệp FDI và tập đoàn quốc trong vận hành chuỗi cung ứng bền vững.
Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực ngành tăng trưởng bền vững và những lợi thế nhờ giáo trình đào tạo bắt kịp xu hướng thời đại, Logistics đang trở thành một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn tại Trường Đại học Thăng Long trong mùa tuyển sinh 2026.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/04/2026 18:50 PM (GMT+7)




