Đóng cửa các trường thiếu thí sinh hay không?

Về việc đến hạn chót nhưng nhiều trường vẫn chưa đủ người học, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói: “Bộ chưa có con số chính thức nhưng tình trạng thiếu thí sinh đã được dự báo từ trước.

Biết trước khó khăn này nhưng vì sao Bộ không điều chỉnh chỉ tiêu giao cho các trường theo cơ cấu ngành nghề phù hợp?

Chỉ tiêu của các trường tự các trường xác định theo thông tư 57 dựa trên năng lực đào tạo (đội ngũ, cơ sở vật chất…)

Tuy nhiên, năng lực đó là đảm bảo chất lượng chung chứ không nói cụ thể là ngành nào. Bộ GD&ĐT nhiều lần cảnh báo về sự mất cân đối nghề nghiệp: ngành kinh tế quản trị đã quá nhiều so nhu cầu.

Các trường đã không dự báo được thị trường lao động. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy hoạch nguồn nhân lực đến năm 2020 các trường phải dựa vào đó để quy hoạch ngành nghề đào tạo.

Vậy có nên hạn chế chỉ tiêu các ngành này khi giao chỉ tiêu đào tạo cho năm 2013 không, thưa ông?

Bộ chỉ quản lý tổng thể. Các trường được tự chủ. Hiệu trưởng các trường chủ động điều hành hoạt động của trường dựa trên quy hoạch, tạo nên ngành nghề hấp dẫn, người học có việc làm sau khi ra trường.

Không có sự điều tiết chung từ Bộ, trường và người học mạnh ai nấy đoán thì sự mất cân đối ngành nghề là khó tránh?

Bộ GD&ĐT không thể điều hành thị trường lao động Chính phủ đã giao cho Bộ kế hoạch Đầu tư làm Quy hoạch nguồn nhân lực. Đó là căn cứ để các trường và người học phán đoán.

Những trường không tuyển đủ sinh viên có bị đóng cửa hay không, thưa ông?

Việc giải thể hay đóng cửa trường phải tuân thủ theo pháp luật. Nếu trường ĐH, CĐ nào có sai phạm, vi phạm luật thì sẽ bị đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể chứ không đóng cửa vì không tuyển sinh đủ người học.

Cám ơn ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Thu (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN