Các trường phải công bố thông tin tuyển sinh trước 1/1/2015

Đó là ý kiến của PGS-TS Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 15/10 là hạn cuối cùng để các trường nộp đề án phương thức tuyển sinh riêng lên Bộ GD&ĐT. Các trường lựa chọn phương thức nào trong mùa tuyển sinh năm 2015.

Các trường phải công bố thông tin tuyển sinh trước 1/1/2015 - 1

Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH-CĐ năm 2014 (Ảnh: Minh Đức)

Trao đổi với phóng viên, PGS-TS Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, đến thời điểm này, ngoài 62 đề án tuyển sinh riêng của năm trước đã có thêm khoảng 90 đề án gửi về Bộ, trong đó có 40 đề án của các trường đại học và 50 đề án của các trường cao đẳng.

Theo ông Nghĩa, ngày 15/10 là hạn cuối nên có thể các trường chiều nay mới gửi đề án về Bộ.

“Hiện nay vẫn chưa đầy đủ vì vậy Bộ Giáo dục - Đào tạo chưa thể thống kê cụ thể được”, ông Nghĩa nói.

Theo Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục - Đào tạo, đa phần các trường sử dụng cả hai phương thức tuyển sinh là sử dụng kỳ thi quốc gia và xét tuyển học bạ. Có trường xác định tuyển 70% từ kỳ thi quốc gia, 30% xét tuyển học bạ có trường 30/70 hoặc 50/50.

“Dù thế nào Bộ vẫn yêu cầu bắt buộc trong đề án phải xác định rõ tỷ lệ giữa hai phương thức tuyển sinh. Đối với xét học bạ phải đảm bảo ngưỡng tối thiểu để tuyển sinh ĐH là điểm trung bình học bạ trên 6,0 và trên 5,5 đối với tuyển sinh CĐ”, ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, sau khi tiếp nhận đề án của các trường, Bộ sẽ đọc và tư vấn cho các trường để hoàn thiện đề án. Sau đó đề án được đưa lên mạng internet và trang điện tử của trường trong vòng một tháng để lấy ý đóng góp của xã hội.

“Sau một tháng nhà trường sẽ chỉnh sửa theo góp ý của xã hội. Những gì không đảm bảo chất lượng đào tạo và quyền lợi học sinh phải sửa”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Bộ không phải phê duyệt đề án mà xác nhận đề án đó đáp ứng các yêu cầu của quy chế. Sau này, Bộ sẽ thanh tra theo đề án đã được xác nhận, các trường phải triển khai theo đúng đề án đã viết.

Ngày 1/1/2015, toàn bộ thông tin tuyển sinh của các trường phải công bố hoàn toàn để học sinh biết và lựa chọn đăng ký tuyển sinh.

Trường top trên cũng sử dụng kỳ thi quốc gia

Nhiều trường đại học top đầu của Hà Nội như ĐH Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội đều sử dụng kỳ thi quốc gia mà không tổ chức thêm kỳ thi phụ.

PGS-TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, trường ĐH Y Hà Nội sẽ tuyển sinh bằng kết quả thi theo khối B gồm ba môn toán, hóa học, sinh học của kỳ thi THPT quốc gia.

Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết sẽ bổ sung thêm tổ hợp các môn thi bên cạnh các khối thi truyền thống.

TS Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng quản lý đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương, cho biết trường cũng lấy điểm từ kỳ thi quốc gia mà không tổ chức phương án thi riêng nào khác. Nhà trường cũng sơ tuyển học bạ với điều kiện điểm trung bình chung học tập của mỗi năm học THPT phải đạt từ 6,5 trở lên và hạnh kiểm đạt loại khóa trở lên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN