Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử

Dưới cái nắng chói chang ở bến xe, các sinh viên tình nguyện vẫn hết sức nhiệt tình và luôn nở nụ cười khi hỗ trợ sĩ tử.

Như thường lệ, cứ vào mùa thi tuyển sinh đại học - cao đẳng (năm nay là kỳ thi THPT Quốc gia), hàng ngàn sinh viên lại khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện để túc trực ở các bến xe, trạm xe buýt, điểm thi… tại TP.HCM để hỗ trợ sĩ tử. Năm nay cũng vậy, gần 10.000 sinh viên tình nguyện (SVTN) đã được huy động cho chiến dịch "Tiếp sức mùa thi" (TSMT), diễn ra từ ngày 13.6 đến ngày 5.7.

Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 1
Những SVTN luôn nở nụ cười tươi khi tư vấn cho các sĩ tử.
Trong đó, bến xe Miền Đông (BXMĐ) được xem là điểm “nóng” TSMT khi phải đón lượng lớn thí sinh từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh về TP.HCM thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Anh Nguyễn Thế Tiếng - Đội trưởng đội TSMT tại BXMĐ - cho biết, có 650 sinh viên tình nguyện (SVTN) tại BXMĐ. Mỗi ca trực chỉ giới hạn khoảng 100 người, để các bạn SV trực xoay vòng, giữ gìn sức khỏe. Còn vào những ngày cao điểm thì lượng SVTN chắc chắn sẽ được bổ sung, tăng cường.

Thời gian trực của đội TSMT tại BXMĐ vào các ngày thường được chia làm 4 ca chính, kéo dài xuyên suốt từ 6h30 tới 18h30. Tuy nhiên, vào những ngày cao điểm thì sẽ bổ sung thêm ca trực đêm (từ 3h đến 6h30) và ca tăng cường (từ 18h30 đến 21h hoặc 22h tùy tình hình từng ngày).

Cũng theo anh Tiếng, từ đêm 27 đến rạng sáng 29.6, mỗi đêm có khoảng 70 bạn SVTN ngủ lại bến để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh từ các tỉnh xa lên thành phố dự thi. Lực lượng này được Ban quản lý BXMĐ hỗ trợ chỗ ngủ ngay trong nhà chờ của bến.

Phạm Hồng Thái (SV năm 2 Học viện Hành chính Quốc gia) cho biết đã trực ca đêm vào rạng sáng 28.6 và em cũng trực ca tăng cường vào chiều tối cùng ngày.

“Em tham gia chương trình này vì muốn giúp các thí sinh tự tin hơn trong kỳ thi THPT Quốc gia. Với lại, lúc trước em cũng đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị SVTN khi đi thi đại học, nên bây giờ em quay lại hỗ trợ các bạn thí sinh”, Thái chia sẻ.

Còn SV Võ Hữu Nhật - Học viện Bưu chính Viễn thông - thì cho biết: “Em ở trọ bên quận Tân Phú, mỗi khi ra bến phải đi xe buýt gần 1 giờ đồng hồ, nhưng em vẫn luôn cảm thấy rất vui mỗi khi tới ca trực”.

Ngoài ra, chương trình TSMT tại BXMĐ còn nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng xe ôm trong bến. Ông Thạch Ngọc Khanh - thành viên đội xe ôm tại BXMĐ - cho biết, ở đây có khoảng 20 trên tổng số 300 xe ôm đăng ký chở thí sinh miễn phí hoặc giảm giá.

“Với các thí sinh không có người thân chở đi, sau khi được SVTN tư vấn chỗ trọ, các em sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe buýt hoặc xe ôm. Nếu đi xe buýt, thí sinh đã có vé xe buýt miễn phí; nhưng nếu thí sinh bị say xe hay đơn giản là muốn đi xe ôm thì nhóm xe ôm này sẽ thay phiên nhau chở đi miễn phí hoặc với giá rẻ”, ông Khanh cho hay.

Theo thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, tính tới 17h ngày 27.6, đã có tổng cộng 16.034 lượt thí sinh và phụ huynh được tư vấn trực tiếp và thông qua tổng đài. Đây là con số thống kê từ 130 điểm trực trong tổng số 148 điểm thi trên toàn địa bàn TP.HCM. Dự kiến, lượng thí sinh được hỗ trợ thông qua chương trình sẽ tăng cao vào các ngày tiếp theo, trước khi kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra.
 
Về phòng trọ, hiện chương trình TSMT 2015 đã huy động được 89.766 chỗ trọ. Trong đó có 11.412 chỗ trọ miễn phí, các phòng trọ còn lại có giá từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng/người tùy vào chất lượng phòng.

Ngoài ra, đã có 3.052 bản đồ thành phố, 2.140 cẩm nang và 1.400 vé xe buýt miễn phí được phát cho thí sinh, trong tổng số 200.000 bản đồ và 200.000 cẩm nang.

Những hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận tại bến xe Miền Đông chiều 28.6:
 
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 2
Dù trời nắng gắt, hàng chục SVTN vẫn bám trụ để sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh vừa tới bến xe.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 3
Ngoài bàn trực và đội hậu cần thì còn có 5 chốt trực tại bãi trả khách của bến.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 4
Thí sinh và phụ huynh xuống xe sẽ được SVTN chủ động tiếp cận hỏi thăm và tư vấn đường đi, tuyến xe buýt.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 5
Bàn trực có nhiệm vụ tư vấn rõ hơn về chỗ trọ cho thí sinh.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 6
Có những phụ huynh biết thông tin về chương trình TSMT nên sớm mang giấy báo thi của con em tới BXMĐ nhờ tư vấn chỗ trọ.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 7
SVTN sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh mang vác hành lý, đồ dùng.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 8
Với mỗi SVTN, giúp đỡ được thí sinh là niềm hạnh phúc trong ca trực.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 9
Lực lượng xe ôm tại BXMĐ cũng vào cuộc hỗ trợ chở thí sinh và phụ huynh về điểm thi, phòng trọ với giá rẻ hoặc miễn phí.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 10
Em Lý Kim Bảo (trái) và Nguyễn Anh Tài đến từ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang chờ người thân tới đón.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 11
Cũng có tình huống SVTN tiếp cận trúng những người đang là SV. Tuy nhiên, với quan điểm “thà tư vấn thừa còn hơn bỏ sót” nên SVTN luôn hết sức nỗ lực và nhiệt tình hỏi thăm.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 12
Phạm Hồng Thái (SV năm 2 Học viện Hành chính Quốc gia) cho biết, “em tham gia chương trình vì muốn giúp các thí sinh tự tin hơn trong kỳ thi THPT Quốc gia”.
Ảnh: Sinh viên tình nguyện xuyên ngày, đêm hỗ trợ sĩ tử - 13
Ông Thạch Ngọc Khanh - thành viên đội xe ôm tại BXMĐ và vợ là bà Võ Thị Nguyệt, được SVTN TSMT tại đây gọi với cái tên gần gũi là “Bố” và “Má” vì sự hỗ trợ, chăm sóc nhiệt tình của họ qua các năm TSMT.

Xem đề thi – đáp án nhanh nhất ở đâu?

Từ ngày 1/7 đến ngày 4/7, trên 24h.com.vn, chúng tôi sẽ cập nhật đề thi ngay sau khi kết thúc môn thi. Gợi ý giải sẽ có sau 30 phút kể từ khi kết thúc môn thi. Kèm theo gợi ý giải sẽ là những đánh giá, nhận xét của đội ngũ chuyên gia, thầy cô giáo uy tín, giàu kinh nghiệm và các thí sinh trên cả nước. Phụ huynh và thí sinh có thể căn cứ vào những gợi ý này để nắm bắt và đánh giá bước đầu kết quả bài làm của các sĩ tử.

Để nhận ngay ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QG năm 2015, soạn tin:

DATN MÔN THI MÃ ĐỀ gửi 8702

VD: Thí sinh thi môn Tiếng Anh, mã đề 123, soạn tin:

DATN ANH 123 gửi 8702

Xem chi tiết Bấm đây

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN