Tranh luận quanh danh xưng "hoàng tử ballad" của nhạc Việt

Câu chuyện về việc ai mới là "hoàng tử ballad" được nhiều khán giả bàn luận.

Noo Phước Thịnh, Trung Quân, Bùi Anh Tuấn,...là thần tượng của nhiều khán giả trong suốt chục năm qua. Điểm chung giữa những cái tên này là thành công cùng dòng nhạc ballad - món ăn tinh thần dễ thử, dễ thấm của âm nhạc Việt. 

Ballad là dòng nhạc dễ chiếm được cảm tình của khán giả Việt nhờ giai điệu ngọt ngào, lãng mạn, nhẹ nhàng đặc trưng. Nội dung các ca khúc thường nhắm vào tâm trạng của người nghe nên dễ tìm được sự đồng cảm. Chủ đề tình yêu với những đau khổ, mất mát... vẫn là câu chuyện được khai thác nhiều nhất.

Bùi Anh Tuấn thành danh với những bản ballad.

Bùi Anh Tuấn thành danh với những bản ballad.

Dù đã trải qua hàng chục năm với những thăng trầm, ballad vẫn là dòng nhạc thu hút nhất của âm nhạc Việt. Mới đây, câu chuyện về việc ai là "hoàng tử ballad" của nhạc Việt trở thành đề tài bàn luận trong một nhóm kín về thanh nhạc.

Cái tên nổi bật nhất được nhắc đến là Noo Phước Thịnh. Đây là gương mặt đình đám với hàng chục ca khúc ballad cùng chất giọng cuốn hút. Tuy vậy, việc thành công với cả những dòng nhạc khác như dance hay R'n'B khiến nam ca sĩ sinh năm 1988 không được đánh giá quá cao về chiều sâu trong ballad.

Lý do tương tự được đưa ra dành cho Hoàng Hải - nhân tố thường xuyên được gọi với biệt danh "hoàng tử Vpop" vì sự đa dạng trong cách lựa chọn và thể hiện các ca khúc.

Hoàng Hải và Noo Phước Thịnh bị cho là không phù hợp với danh xưng "hoàng tử ballad".

Bên cạnh đó, những nhân tố khác như Bùi Anh Tuấn, SOOBIN cũng được nhắc đến. Tuy nhiên, người đầu tiên đã quá lâu không đi hát, thậm chí bị nhiều người cho là "dưỡng già sớm". Người còn lại đã đổi màu nhạc mang hơi hướm R'n'B, mang nhiều âm hưởng điện tử hơn là ballad. 

Hà Anh Tuấn và Vũ - hai cái tên vừa xuất hiện cùng nhau trên một sân khấu - cũng được "điểm mặt". Nhiều ý kiến cho rằng Hà Anh Tuấn chỉ đơn thuần hát trong phòng thu, không quá mạnh mẽ ở khả năng hát live nên không phù hợp với danh xưng "hoàng tử ballad". Điều tương tự xảy đến với Quân A.P hay Erik - những người nhận nhiều trái chiều về giọng hát trong thời gian qua. 

Còn với Vũ, khán giả đánh giá cao về tài năng nhưng lại có những "lấn cấn" với những phát ngôn của nam ca sĩ. Hoài Lâm, Anh Tú cũng được nhắc tên nhưng không tạo ra sự thuyết phục cần thiết về thành tựu hay bản hit. Trung Quân là cái tên "khả dĩ" nhất, nhưng chính nam ca sĩ này cũng bình luận: "Tôi là nữ hoàng". 

Trung Quân và Vũ là hai cái tên nổi bật nhất cho danh xưng "hoàng tử ballad".

Trong năm 2023, theo Báo cáo Thị trường âm nhạc Việt Nam 2023 (Vietnam Music Market Report 2023, VMMR), Vpop có hơn 20.000 bài hát được phát hành, tăng 34% so với năm 2022. Gần 15 nghìn ca khúc trong số đó là ballad, chiếm 65,95%.

Dù không thường xuyên đạt #1 Trending hay những thành tích "khủng", những bản ballad từ Vũ, Chillies hay lứa nghệ sĩ trước như Cao Thái Sơn, Tuấn Hưng vẫn trụ vững trong nhiều bảng xếp hạng âm nhạc qua các tuần. 

Nguồn: [Link nguồn]

Khán giả khó đoán ai sẽ lên ngôi trong đêm Công bố và Trao giải Rap Việt mùa 3 năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN