DANH MỤC

Tham gia “Thách thức danh hài” 2019, Ngân Thảo nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ vẻ ngoài đặc biệt và được mọi người đặt biệt danh là “thánh sún”.. Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức của dư luận đã khiến cô gái 9X quê Đồng Tháp liên tục trở thành đề tài bị bàn tán về cuộc sống đời tư, cách ăn mặc, ứng xử... Quán quân “Thách thức danh hài” nhiều lần phải lên tiếng đính chính trước những thông tin tiêu cực về mình.

Thánh sún Ngân Thảo nói gì về việc ngồi “ghế nóng” Thách thức danh hài? - 2Thánh sún Ngân Thảo nói gì về việc ngồi “ghế nóng” Thách thức danh hài? - 3

Chào Ngân Thảo, về thông tin chị mang thai với ông xã, thực hư là thế nào?

- Không có, tại vì mập lên nên khi tôi livestream bị các chị em trêu chọc thôi. Rồi có nhiều báo viết mà không chịu tìm hiểu, cứ thích câu like, giật tít này nọ. Tôi khẳng định lại là tôi không có bầu.

Là một giám đốc kinh doanh của một thương hiệu làm đẹp, công việc của chị có bị ảnh hưởng thế nào trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay?

- Tôi bán hàng online nên bị ảnh hưởng ít thôi vì không tốn tiền thuê mặt bằng, nhân viên thì làm việc tại nhà hết. Chỉ có điều, hàng hóa lưu thông chậm hơn trước, kiểu như lúc trước mình bán 10 thì bây giờ mình bán 6, 7 vậy. Tình hình của tôi so ra đỡ hơn nhiều người lắm.

Có nét diễn duyên thu hút khán giả, giọng hát hay, tại sao chị không lấn sân vào showbiz mà chuyển hướng sang kinh doanh?

- Thật sự, tôi cảm thấy bản thân không có tài cũng không có gì đặc biệt. Hát thì được thôi chứ không hay, diễn thì chắc lúc thi may mắn thôi chứ tôi thấy bản thân không có gì thu hút hết. Thêm một phần là tôi phải về nhà lo cho gia đình, lo cho nội với mẹ. Hơn nữa, chồng tôi cũng không cho tôi đi theo showbiz. Ban đầu lúc thi “Thách thức danh hài”, hai đứa đã thỏa thuận là nếu có may mắn được giải đi nữa thì cũng về quê buôn bán thôi à.

Vừa qua khán giả ngạc nhiên khi thấy Ngân Thảo xuất hiện trong buổi casting vòng ngoài của “Thách thức danh hài”. Chị đến với lời mời này như thế nào? Khi nhận lời, chị có mất nhiều thời gian suy nghĩ không?

- Tôi nhận được lời mời của công ty đến để làm cổ động viên cho các bạn thí sinh đi thi thôi, chứ không hề làm giám khảo gì hết. Tại vì các báo viết vậy thôi, chứ tôi có khả năng gì để làm giám khảo đâu. Nhà sản xuất mời là tôi nhận lời liền, trước giờ vẫn vậy, chỉ cần sắp xếp được thời gian và công việc là tôi đều đi hết.

Với những ý kiến trái chiều của khán giả về việc thay đổi hai giám khảo Trấn Thành - Trường Giang, chị nghĩ thế nào về điều này? Theo chị, ai sẽ đủ sức thay thế 2 nghệ sĩ ấy trên ghế nóng?

- Tôi xin phép không trả lời câu này.

Thánh sún Ngân Thảo nói gì về việc ngồi “ghế nóng” Thách thức danh hài? - 4

Thánh sún Ngân Thảo nói gì về việc ngồi “ghế nóng” Thách thức danh hài? - 5

Thánh sún Ngân Thảo nói gì về việc ngồi “ghế nóng” Thách thức danh hài? - 6

Kênh TikTok của chị có nhiều fan theo dõi. Chị nhận xét thế nào khi nhiều dân mạng nói chị là người nổi tiếng nhưng lại thường làm clip “ăn miếng trả miếng” với antifan? 

- Tôi chỉ trả lời cho vui thôi chứ thật lòng không có nghĩ gì hết. Vì chơi TikTok nhưng tôi không biết quay gì cả, nên tôi chọn những câu hỏi để làm clip trả lời vui. Tôi không chửi ai và cũng không muốn xúc phạm đến ai hết. Đó là phía bản thân tôi. Còn về người ta chửi mình hay xúc phạm mình thì mình cũng chịu thôi, tôi nghĩ điều đó là bình thường. Tại vì trước giờ tôi cũng bị chửi quen rồi, hơn một năm nay tôi bị nhận rất nhiều những lời tiêu cực. Lúc trước thì còn buồn, nhưng bây giờ tôi thấy quen rồi. 

Sự nổi tiếng cho đến thời điểm hiện tại đã mang lại cho chị những vui buồn và mặt hạn chế ra sao?

- Sự nổi tiếng mang lại cho tôi nhiều thứ: Một công việc tốt, một nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình, lo cho cuộc sống tương lai. Mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên là cũng có những mặt hạn chế, chẳng hạn như bản thân không còn thoải mái như trước nữa, làm gì cũng phải xem trước xem sau. Ngay cả việc đăng TikTok hay bày tỏ cảm xúc bình thường trên Facebook, tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ, cân nhắc lời lẽ ý tứ mà mình viết ra. 

Bên cạnh đó, hai bên gia đình chồng và gia đình tôi cũng rất nhạy cảm, kiểu như trước giờ không tiếp xúc với môi trường mạng, cho nên khi đọc được những bình luận chửi tôi thì ba mẹ hai bên cảm thấy buồn. Tôi có giải thích rồi nhưng vẫn vậy. Bởi vì kiểu người sống truyền thống ấy, họ khó lắm, cho nên bây giờ tôi cũng không hoạt động nhiều, chỉ muốn yên ổn buôn bán thôi.

Thánh sún Ngân Thảo nói gì về việc ngồi “ghế nóng” Thách thức danh hài? - 7Thánh sún Ngân Thảo nói gì về việc ngồi “ghế nóng” Thách thức danh hài? - 8

Hình ảnh trẻ đẹp sành điệu của chị khiến khán giả khá “sốc”. Lý do nào khiến cô gái miền Tây chân chất mặc áo bà ba đột nhiên thay đổi phong cách 180 độ như vậy, thưa chị?

- Tại vì mọi người không tìm hiểu thôi, chứ đó là phong cách ăn mặc trước giờ của tôi, từ trước cả khi tham gia “Thách thức danh hài” nữa. Tại vì lúc đi thi vô tình bị răng sún, tôi không thể nào mặc đồ sexy hay là hiện đại, sành điệu như lúc lên livestream được. Bên cạnh đó, bộ áo bà ba hợp với hoạt cảnh nên là tôi cứ mặc thôi. Thi xong rồi thì mình phải trở về với cuộc sống của mình chứ. Tôi bán hàng online nên tôi phải chăm chút vẻ ngoài, phải ăn mặc cho đẹp chứ đâu thể nào mặc áo bà ba lên livestream được.

Bí quyết duy trì vóc dáng của Ngân Thảo là gì?

- Tôi không có bí quyết gì đâu. Tôi thường nghe nói mọi người hay tập thể dục và ăn kiêng. Bản thân tôi không ăn kiêng, chỉ tập thể dục thôi. Mà chắc là một phần do tôi ăn chay. Tôi ăn chay trường cũng được hơn 3 năm rồi nên dáng vẫn vậy, không mập lên.

Có nhà, có xe, có công việc, có tình yêu. Nhiều người nhận xét cuộc sống hiện tại của chị rất mỹ mãn. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi thấy điều này đúng. Bây giờ nhà cửa cũng đàng hoàng rồi, có xe, công việc ổn định, tình yêu cũng tốt. Đối với mọi người, điều đó rất mỹ mãn, nhưng cũng có những điều mà mình chưa hài lòng lắm. Tôi cảm thấy bản thân không tốt đẹp gì hơn ai nhưng cho dù thế nào, mình nên biết đủ là được.

Trong tình yêu, ông xã có điểm gì khiến chị cảm thấy yên tâm dựa vào, chọn làm bạn đời? 

- Anh Hoài Đức lớn hơn tôi 9 tuổi nên trưởng thành và hiểu biết hơn tôi nhiều. Với mỗi quyết định lớn trong cuộc đời tôi, thì 50% là người thân ủng hộ, 50% còn lại thì tôi nghe theo ý chồng. Anh ấy luôn là người giúp đỡ, tư vấn, đưa ra cho tôi những ý kiến có ích. Chẳng hạn như mua xe hay muốn làm gì đó mà cần tốn tiền nhiều, anh Đức luôn cân nhắc, suy đi nghĩ lại thời gian rất lâu rồi mới quyết định. Có một người trưởng thành, chín chắn như vậy ở bên, tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Anh ấy cũng rất có hiếu với cha mẹ. Hai đứa cố gắng chan hòa để chăm sóc cho hai bên gia đình.

Chị mong chờ một đám cưới như thế nào trong tương lai?

- Tôi không nghĩ hay mong chờ gì cả. Ở quê đám cưới sao thì mình làm theo vậy. Tuy nhiên, tôi muốn một đám cưới theo kiểu truyền thống, cổ truyền như ông bà mình xưa. 

Chị có thói quen xài đồ hiệu không?

- Không. Đồ hiệu với tôi đẹp thì đẹp thật, nhưng điều quan trọng là phải vừa túi tiền và hợp với tôi. Kiểu như tôi sẽ mua một cái quần cỡ 300, 400 nghìn, nhưng nếu mắc quá thì tôi sẽ bỏ qua. Túi xách cũng thế, chiếc cao nhất tôi mua khoảng từ 1 triệu đồng trở xuống thôi. Tôi cũng cân nhắc khi mua lắm, vì công sức mình buôn bán cũng cực mà. Tôi thấy xài đồ hiệu hơi phí. Bảo tôi mua một cái túi mấy chục triệu hay một cái áo mấy triệu thì chắc chắn là không bao giờ tôi mua đâu.

Chị có thể bật mí về những kế hoạch trong thời gian tới?

- Bây giờ tôi chỉ biết cố gắng làm việc thôi, đến đâu hay đến đó thôi, chứ tôi cũng không có kế hoạch cụ thể gì. Vì bây giờ cuộc sống cũng ổn định rồi, tôi chỉ làm để lo vun vén cho hai bên gia đình. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ phát triển sự nghiệp kinh doanh, nếu trời thương thì cho mình phát triển hơn, không thì thôi. Với tôi, như bây giờ là quá tốt rồi, tôi cũng không mong gì thêm.

Cảm ơn Ngân Thảo đã chia sẻ!

Thánh sún Ngân Thảo nói gì về việc ngồi “ghế nóng” Thách thức danh hài? - 10

Thực hiện: Thúy Vi

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 04:08 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])