DANH MỤC

 

Thanh Hương: Tôi làm nghề bằng trái tim nhạy cảm!

Mới đây, Thanh Hương gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc tém lạ lẫm, là tạo hình nhân vật của cô trong bộ phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn. Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" say sưa trải lòng về những vai diễn, câu chuyện làm nghề và nhiệt huyết luôn "bùng cháy" với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

 

Nghệ sĩ phải hy sinh cái tôi của mình, chấp nhận những lời chê bai, thậm chí là phỉ báng, sỉ nhục.

- Chị chia sẻ một chút về tạo hình trong vai diễn lần này? 

Mái tóc ngắn này là tạo hình nhân vật trong bộ phim mới của tôi. Nhìn qua vẻ ngoài hiện tại thì mọi người chắc cũng đoán được tôi vào 1 vai diễn cá tính đúng không? Tôi cũng bật mí thêm đây là vai diễn có liên quan đến ngành thể thao của Việt Nam. Tôi đã từng là một vận động viên nên tôi rất thích những bộ phim, dự án có liên quan đến thể thao.

- Có nhiều bình luận nói rằng chị không hợp với kiểu tóc này, nhưng chị vẫn phản hồi một cách rất nhẹ nhàng “bắt buộc phải để vì vai diễn”. Thanh Hương không sợ làm xấu hình ảnh trên phim?

Nếu ai theo dõi thì biết trong suốt sự nghiệp của tôi gần như không có nhiều vai diễn để đẹp về tạo hình mà nó đẹp theo số phận của nhân vật thôi. Ví dụ như Lan của “Quỳnh búp bê” quá nghiệt ngã khi phải làm gái, giả điên. Nương của “Thương nhớ ở ai” thì mộc mạc, giản dị lắm. 

Thế nên, tôi không quá quan trọng ngoại hình khi nhận vai. Nếu mình chuyển tải được vai diễn đó tới khán giả, khiến họ hiểu, yêu được thì những gì liên quan đến vẻ ngoài đều không còn quan trọng nữa. 

- Ngoài sự thay đổi ngoại hình lần này, có sự “hy sinh” nào cho vai diễn mà chị nhớ mãi?

Khi bạn yêu vai diễn của mình thì bạn sẽ không thấy nó là hi sinh mà đó là sự cống hiến. Vẻ ngoài, việc học thuộc thoại,... đối với diễn viên, những người làm nghề một cách nghiêm túc thì đó là những điều cơ bản, mặc định. Còn nếu nói tạo hình nào đặc biệt, khiến tôi nhớ mãi thì đó là Lan của “Quỳnh búp bê” hay gần đây nhất là Lệ của “Mùa hoa tìm lại”.

Tôi còn nhớ, khi những tập đầu tiên của “Mùa hoa tìm lại” lên sóng, tôi nhận được kha khá ý kiến trái chiều như: “Tại sao lại mời Thanh Hương đóng vai này?”, “Xấu quá, đội bộ tóc giả trông chán quá?”,... Tôi cũng buồn chứ! Tuy nhiên, tôi vẫn giữ vững niềm tin của mình vào vai diễn, cố gắng đến cùng. Cuối cùng, như ván bài lật ngửa, càng về sau khán giả càng yêu nhân vật Lệ hơn và thấy tạo hình của tôi là có ý đồ cả. 

Thanh Hương: Tôi làm nghề bằng trái tim nhạy cảm! - 5

- Nhưng không phải lúc nào “đi đến cuối cùng” khán giả cũng yêu và hiểu được tạo hình của nhân vật. Vai diễn của Phương Oanh trong “Hương vị tình thân” là một ví dụ?

Đó cũng là sự hi sinh của 1 người nghệ sĩ. Bạn phải hy sinh cái tôi của mình, chấp nhận những lời chê bai, thậm chí là phỉ báng, sỉ nhục. Khi đóng vai Lan cave, lúc đi ngoài đường người ta gọi tôi là “con cave”. Nếu 1 người bình thường chắc chắn họ sẽ rất đau lòng nhưng tôi phải quen và chấp nhận điều đó. 

Trở lại với câu chuyện của Phương Oanh, tôi rất hiểu cho bạn vì tôi cũng từng rơi vào trường hợp như thế. Có nhiều khán giả bình luận thẳng thừng rằng: “Sao xấu và quê thế mà vẫn được vào vai này?”, “Có quen biết, đi cửa sau không?,... Tôi nghe hết đó nhưng những bình luận theo hướng tích cực, mang ý đóng góp thì mình lưu tâm còn ngược lại, những bình luận tiêu cực, thậm chí không xem phim nhưng cứ chê cho vui, theo số đông thì bỏ qua. Làm dâu trăm họ thì đành chấp nhận thôi. 

Thế nên, tôi nghĩ từ đầu chúng ta nên có một mục đích, định hướng cho vai diễn của mình. Lúc đó, khi đã đi con đường của bạn thì ai chê hay phán xét bạn cũng đều mặc kệ, cứ thế đi tiếp, khi bạn đi đến đích và nhìn lại thì khen, chê nó chỉ ở sau lưng mình thôi. Bạn đã cố gắng để đi đến đích, đó là điều quan trọng nhất còn được hay không thì tùy duyên. Tôi cũng thế, có những lúc tôi đi trên con đường đó 1 mình, không biết mình làm như thế có đúng không? Chỉ có thể tâm sự với đạo diễn hoặc bạn diễn thôi. Tôi hay hỏi lắm! Khi quay xong 1 đoạn tôi lại hỏi, đạo diễn bảo tốt rồi thì tôi lại lăn tăn, muốn làm tốt hơn nên xin quay lại. Nhiều khi đạo diễn còn thấy chán vì tôi cứ đòi làm đi, làm lại (cười).

Tôi làm nghề bằng trái tim và tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ

Thanh Hương: Tôi làm nghề bằng trái tim nhạy cảm! - 6
Video: Thanh Hương chia sẻ về tiêu chuẩn nhận vai và đam mê với diễn xuất

- Cầu toàn như thế, tiêu chuẩn nhận vai của Thanh Hương chắc cũng khó không kém?

Cái này tùy vào từng giai đoạn. Khi mới chập chững vào nghề, tôi không có nhiều sự lựa chọn, có cơ hội thì mình làm, cố gắng thể hiện thật tốt. Càng về sau, khi đã làm nghề lâu, tôi có đường đi bài bản hơn, chắt lọc kịch bản hay hoặc vai diễn làm cho tôi có hứng thú.

Bạn càng khó tính, khắt khe hơn với mình thì khán giả sẽ càng yêu bạn hơn. Khán giả bây giờ họ tinh tế lắm, số lượng khán giả dễ dãi rất ít, hầu như là không có. Thế nên là diễn viên thì cần phải chỉn chu, cầu toàn nếu bạn muốn có một vai diễn ghi dấu ấn tới khán giả, chứ chưa nói đến hay hoặc để đời đâu, nó khó vô cùng!

Trong chặng hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, tôi làm bằng trái tim và tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ. Dù nó không phải lúc nào cũng ngọt ngào, rực rỡ, có lắm lúc mình cô đơn, cay đắng nhưng sau tất cả tôi vẫn hạnh phúc vì được khán giả yêu thương, được sống trong những vai diễn.

- Đâu là bạn diễn ăn ý nhất của chị?

Ai tôi cũng diễn được nhưng tính tôi hơi khó và kỹ nên tôi thường chuẩn bị trước nhiều phương án dự phòng, nếu như bạn diễn không hợp tác thì tôi phải tự đẩy mình thôi. Có nhiều lúc người ta không thèm nhìn mình. Có những người như vậy đó, tôi không biết là tại sao, cũng có thể họ không thích mình hoặc hôm đó họ quên đi,... nhưng khán giả khi xem họ đâu có biết điều này. Thế nên, trong nghề này làm việc cá nhân rất quan trọng.

 

- Ngoài diễn xuất, thấy Thanh Hương gần đây còn làm MC nữa?

Đúng vậy. Trước đó, có nhiều lần tôi từ chối lời mời đi dẫn chương trình mặc dù cát-xê rất cao. Một phần vì tôi không tự tin, tôi sợ mình ôm đồm nhiều vai trò quá sẽ không làm tốt được. Nhưng sau này khi có một quãng thời gian làm nghề lâu dài, tôi tự đặt câu hỏi rằng: “Tại sao không thử thách mình ở những cái khó hơn để xem giới hạn của mình đến đâu?”. Chính vì sự háo thắng đó nên thời gian gần đây công việc MC vẫn đang song hành với diễn xuất của tôi.

Không phải tôi tham lam hay làm tất ăn cả đâu mà tôi muốn chứng minh nếu cố gắng, dám thử thách bản thân thì chúng ta sẽ làm được thôi.

Tôi mua được ô tô, túi hiệu bằng tiền đi diễn

- Cát-xê dẫn chương trình rất cao nhưng chị vẫn từ chối, phải chăng số tiền được trả khi đi diễn của Thanh Hương còn nhiều hơn? 

Tôi rất may mắn khi nhờ sự thành công trong diễn xuất đã mở ra cho tôi khá nhiều cơ hội để kiếm tiền. Tôi cũng sống đơn giản thôi, tiền vừa đủ ăn đủ tiêu không thiếu thốn gì. Không phải chạy theo những toan tính của cơm áo gạo tiền nên tôi làm nghề rất thoải mái. Tôi có tiền để đầu tư cho những vai diễn của mình. Khi bạn đầu tư thì chắc chắn vai diễn của bạn nó phải hay hơn, đẹp hơn. 

Nếu cứ để tiền bạc chi phối thì rất khó để làm nghề, nhưng nếu không có tiền thì cũng khó để làm được, không có thực thì làm sao vực được đạo! Đang đi diễn mà “Em về đón con nhé”, “Đóng tiền học cho con nhé” thì không thể tập trung được. Có nhiều nghệ sĩ bây giờ họ muốn làm nghề, có tài năng nhưng cũng không có cơ hội. Thứ nhất là họ không được giao vai, thứ hai là họ quá lo lắng về cơm áo gạo tiền nên không thể tập trung cho nghệ thuật được. Ví dụ như lớp của tôi, 30 người đi học trong lớp thì giờ chỉ còn theo nghề được tầm 5 người. Để yêu và đi đến cùng với nghề này rất khó, ai đã chấp nhận đi được con đường này thì thực sự phải yêu lắm thì mới làm được.

- Cụ thể số con số đó là bao nhiêu?

Thật ra không đong đếm được đâu. Số tiền mà tôi nhận được sau khi quay xong phim là một con số nào đó vừa phải thôi nhưng còn sau đó nữa. Tôi "hot" hơn thì sẽ nhận thêm được nhiều job khác nên cụ thể là bao nhiêu tôi không trả lời được.

- Đó có phải là lý do nhiều diễn viên hiện nay lấn sân kinh doanh còn Thanh Hương thì không? 

Tôi không lấn sân kinh doanh là vì hai lý do. 

Thứ nhất, tôi không quá thiếu thốn về mặt kinh tế để mình phải làm thêm một nghề tay trái nào đó. Thứ 2, tôi nghĩ mình vẫn đang được Tổ nghề đãi. Tôi mua được ô tô, túi hiệu bằng tiền đi diễn và sống thoải mái thì có cần phải làm thêm nghề khác nữa không? Vậy nên, hiện tại cũng như sau này tôi sẽ không kinh doanh.

Thanh Hương: Tôi làm nghề bằng trái tim nhạy cảm! - 8
Video: Thanh Hương chia sẻ về cát-xê

- Nếu không kinh doanh thì sau này Thanh Hương sẽ làm gì?

Có thể tôi sẽ chuyển sang giảng dạy, đào tạo những lớp mầm non và truyền cho các bạn ngọn lửa yêu nghề. Hoặc sau này tôi sẽ đóng những vai diễn lớn tuổi. Nghề của tôi rất dài, chúng ta có thể làm được mãi mãi. Ví dụ như cô Lê Khanh, Lan Hương,... các cô vẫn đang làm nghề. Thậm chí còn hoạt động mạnh mẽ hơn những bạn trẻ bây giờ. 

Cũng có thể tôi sẽ trở thành một người bình thường, để mình cảm nhận cuộc sống mà những năm tháng thanh xuân tôi đã bỏ lỡ vì cống hiến cho nghề quá nhiều. Những người quan trọng nhất của mình là gia đình họ thiệt thòi thì mình phải bù đắp cho họ và bù đắp cho chính mình. Những thứ mình phải hy sinh ở tuổi thanh xuân để cống hiến cho nghề thì về già mình sẽ thực hiện. 

- Vậy trong thời gian tới, chị có dự định gì cho công việc của mình?

Hiện tại, ngoài tham gia diễn xuất trên truyền hình tôi còn là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Bây giờ sân khấu rất khó khăn nên tôi cùng các bạn đồng nghiệp phải cùng nhau cố gắng hơn để làm sao để Sân khấu của các nhà hát thường xuyên sáng đèn, khán giả họ đi xem phim thì cũng có thể đến với sân khấu kịch được. Ở nhà hát ngoài những vở diễn thì chúng tôi còn mở ra nhiều cách thức tương tác với khán giả khác như giao lưu giữa khán giả và nghệ sĩ; nghệ sĩ tặng quà cho khán giả. 

Ngoài ra, tôi cũng tham gia khá nhiều dự án sitcom. Hiện tại tôi đang đóng 1 bộ phim điện ảnh kết hợp với ê-kíp Hàn Quốc. Tôi cũng có thêm các dự định về giảng dạy. Tôi là một trong những đại diện của Nhà hát Kịch Hà Nội dạy cho một lớp mầm non ở Vinschool. 

 

Thanh Hương: Tôi làm nghề bằng trái tim nhạy cảm! - 11

Content: Minh Hà

Media: Hồng Phú

Thứ Bảy, ngày 24/12/2022 05:13 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Minh Hà ([Tên nguồn])