DANH MỤC

 

Nữ giảng viên hot nhất Sài thành: “9 giờ sáng mẹ chồng mới dám gõ cửa phòng tôi” - 3
VIDEO Ngân Anh, Tô Ny nói về chặng đường gắn bó.

Lê Âu Ngân Anh: “9 giờ sáng mẹ chồng mới dám gõ cửa phòng tôi”

T

ối 18/11, Hoa hậu “Đại dương Việt Nam 2017” - Lê Âu Ngân Anh và MC Phan Tô Ny chính thức kết thúc cuộc sống độc thân bằng lễ cưới lãng mạn tại một khách sạn sang trọng ở quận 1, TP.HCM. Trước đó, cả hai chiêu đãi tiệc tại quê nhà của chú rể ở Bình Định. Sau đó, Ngân Anh ở nhà chồng được 3 ngày. Cô nói việc làm dâu vô cùng thú vị vì được tất cả các thành viên nhà chồng yêu thương, quý mến.

Sau đám cưới, Ngân Anh cho biết vẫn tập trung công việc giảng dạy ở trường đại học, thỉnh thoảng làm MC truyền hình. Bên cạnh đó, cô làm quản lý dự án cho một công ty tư vấn tài chính và đầu tư đa ngành.

Dịp này, Lê Âu Ngân Anh có những chia sẻ thú vị với “24h gặp gỡ”.

 

- Điều gì khiến chị quyết định gắn bó, xây dựng tổ ấm cùng ông xã?

- Chồng hơn tôi một cái đầu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh nghiêm túc, đầy trách nhiệm trong công việc nhưng lại hài hước trong cuộc sống.

Thời gian đầu, tôi thấy được sự đồng điệu giữa mình và anh từ cách nhắn tin, sở thích ăn uống… Tôi thấy như vũ trụ đưa người này đến với cuộc đời mình. Đợt dịch bệnh Covid-19, công việc của anh quay cuồng, không có thời gian, cả hai bị ngắt kết nối. Sau cùng khi bắt đầu tìm hiểu nhau nhiều hơn, sự kiên nhẫn của anh để tôi rơi vào trạng thái sẵn sàng kết hôn, đó là điều khiến tôi cảm động và muốn đến với người này nhất.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là thông minh, ấm áp, giọng hay. Tôi nhớ trước khi cả hai có bữa ăn đầu tiên là hôm tốt nghiệp học viện. Lúc đó anh đang làm giám khảo, tôi có dịp quan sát anh với cương vị là khán giả. Lúc học cả hai tương tác với nhau, thấy cách anh ấy nói chuyện, đối xử với những người khác, tôi ấn tượng. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi biết Facebook của anh, tấm hình đầu tiên tôi nhìn thấy là hình anh ôm mẹ, tôi ấn tượng lần hai. Tôi cảm nhận anh là người yêu thương gia đình. Khi tôi và anh cùng là một gia đình, chắc chắn anh ấy cũng sẽ bảo bọc và yêu thương tôi như vậy.

- Khi quyết định bước vào mối quan hệ chính thức với anh, chị có tự tin chia sẻ những chuyện quá khứ, nhất là thời điểm ồn ào khi đăng quang Hoa hậu “Đại dương Việt Nam 2017”?

- Anh không quan tâm chuyện trước kia của tôi. Nhưng chắc sẽ tìm hiểu trên mạng, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ nhìn con người bên ngoài hơn là xem trên mặt báo. Với tôi đó là quá khứ không đẹp, câu chuyện về nhan sắc. Mọi người gặp tôi ở ngoài sẽ biết tôi là người như thế nào. Sau này bố mẹ anh không nói gì nhưng tôi biết bố mẹ sẽ hỏi. Tôi nghĩ người lớn sẽ tìm hiểu thông tin và có những thắc mắc. Anh ấy rất giỏi trong việc tư tưởng, bây giờ bố mẹ anh rất yêu thương tôi.

 

- Mối quan hệ giữa chị và bố mẹ chồng, em chồng ra sao?

- Ở Quy Nhơn, Bình Định, gia đình chồng dậy rất sớm từ 4 - 5 giờ sáng đi tắm biển, 6 giờ ăn sáng và uống cà phê. Tôi về làm dâu ba ngày, mẹ chồng để tôi thoải mái đến mức không dám gõ cửa phòng rủ đi ăn sáng. 9 giờ sáng mẹ mới gọi tôi hỏi dậy chưa, có muốn ăn gì không để mẹ mua hoặc đi ăn rồi uống cà phê. Giặt đồ hay ủi đồ mẹ đều giặt cho, mẹ chồng tôi rất biết cách chăm sóc về cuộc sống sinh hoạt, biết tôi mệt vì chuẩn bị đám cưới. Đương nhiên tôi phải đối xử mọi người có chừng mực, truyền thống. Nhà bố mẹ không nấu cơm, ăn ngoài nên rất thoải mái. Gia đình chồng rất phóng khoáng, kín tiếng, gia đình ở miền Trung nhưng rất hiện đại.

Em chồng hiện ở TP.HCM. Cuối tuần chúng tôi cùng nhau đi chơi, ăn uống. Bố mẹ chồng ở xa thì thường gọi facetime, hỏi thăm mọi thứ qua lại.

- Một giảng viên đại học bận rộn như chị thì có sẵn sàng với việc làm dâu?

- Tôi từng chia sẻ bản thân chưa sẵn sàng trong việc kết hôn, ngay cả việc làm vợ, làm dâu, làm mẹ. Tính tôi không ham chơi, nhưng tôi ưu tiên cho công việc hơn nên còn lăn tăn nhiều. Đến bây giờ tôi đã chấp nhận gắn kết với một người, phải có trách nhiệm với gia đình người ta. Tôi sẵn sàng nhưng cũng may mắn vì ngay từ đầu, anh đã chia sẻ với gia đình rằng tôi không giỏi việc nhà, mọi người chấp nhận điều đó. Như về quê chỉ rủ tôi đi ăn, không cho tôi vào bếp. Mọi người trêu rằng tôi làm dâu hơi bị sướng. Mọi người rất thoải mái, không câu nệ những việc đúng nghĩa làm dâu.

Hiện ngoài việc đi dạy ở trường đại học, tôi còn là giám đốc chương trình Quản trị Sự kiện - Kinh tế Thể thao. Công việc chiếm khối lượng thời gian khá nhiều. Học trò là những người chạy sự kiện cho tôi. Khi tôi lấy chồng, các bạn có làm clip để tặng. Ban đầu tôi không được biết vì mọi thứ các bạn đều bí mật.

- Nếu chị và mẹ chồng có xảy ra mâu thuẫn, chị sẽ giải quyết ra sao?

- Tôi nghĩ ai cũng sẽ rơi vào tình cảnh bối rối như vậy. Khi mình chủ động sẽ ổn hơn. Tôi thì chưa gặp trường hợp đó nên không biết phải xử lý như thế nào. Mẹ chồng tôi rất hiền nên bản thân tôi không bao giờ để xảy ra sự tranh cãi. Thông thường có lúc bố mẹ là người lớn sẽ có những quan điểm khác mình. Tôi thấy bố mẹ tính cái này chưa ổn trong lúc làm đám cưới, tôi sẽ nói với chồng trước để anh nói với bố mẹ, sẽ tốt hơn.

- Chị và ông xã có kế hoạch sinh em bé sau kết hôn chưa?

- Chúng tôi sẽ tận hưởng không khí vợ chồng son. Chồng là người thích trẻ con nhưng tôi có chia sẻ quan điểm của mình. Tôi chưa được hưởng nhiều thời gian sống chung, cứ tận hưởng vài năm rồi hãy có em bé. Khi có con mình phải có trách nhiệm với nó đến khi 18 tuổi. Tôi muốn thứ nhất mọi thứ phải thật sự ổn định về mặt đời sống tinh thần của hai vợ chồng. Thứ hai là tạo điều kiện tốt nhất cho con mình vì có con phải đầu tư rất nhiều. Thậm chí có kế hoạch có con phải đi khám tổng quát, ăn uống lành mạnh hơn…

 

Ngân Anh quen chồng sắp cưới trong một lớp học MC khoảng 2 năm trước, trong đó Tô Ny là thầy giáo còn Ngân Anh là học trò. Sau thời gian tìm hiểu, họ nảy sinh tình cảm do có chung quan điểm sống. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ.

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, quê Tiền Giang. Cô đăng quang "Hoa hậu Đại dương 2017". Người đẹp tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu ngành Quản trị Sự kiện Quốc tế tại Đại học Salford, Anh. Cô hiện là Giám đốc chương trình Quản trị Sự kiện - Kinh tế Thể thao tại một trường đại học, thỉnh thoảng làm MC truyền hình. Bên cạnh đó, cô làm quản lý dự án cho một công ty tư vấn tài chính và đầu tư đa ngành.

Phan Tô Ny sinh năm 1990, hơn Ngân Anh 5 tuổi, hiện là biên tập viên, MC tại Đài truyền hình TP HCM và giữ vị trí giám đốc một công ty truyền thông. Anh còn là đạo diễn, tổ chức sản xuất nhiều chương trình trên HTV như Quyền năng phái đẹp, Góc khuất hôn nhân, Con nhà người ta, Đẳng cấp quý cô, Góc nhìn, Bản tin sáng, 60 giây...

Nữ giảng viên hot nhất Sài thành: “9 giờ sáng mẹ chồng mới dám gõ cửa phòng tôi” - 10

Content & Media: Trai Úc

Thứ Hai, ngày 21/11/2022 00:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Trai Úc ([Tên nguồn])