Nhạc sĩ “Mưa trên phố Huế” là cháu đời thứ 5 của vua Minh Mạng

Nhạc sĩ Minh Kỳ, cha đẻ của hàng loạt ca khúc nổi tiếng là cháu đời thứ 5 của vua Minh Mạng, có vai vế ngang hàng với vua Bảo Đại.

Sau 4 đêm thi, Người kể chuyện tình tiếp nối với chủ đề nhạc sĩ Minh Kỳ - Tình đời. Trên ghế nóng chương trình, ngoài danh ca Phương Dùng và Thái Châu còn có sự góp mặt của NSƯT Vân Khánh. Chị là nghệ sĩ thành danh với dòng nhạc dân ca, quê hương. Tên tuổi của NSƯT Vân Khánh gắn liền với những ca khúc của nhạc sĩ Minh Kỳ, đặc biệt là những ca khúc mang đậm chất dân ca Huế.

Nhạc sĩ Minh Kỳ (tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ) sinh năm 1930 tại Nha Trang, nhưng có nguồn gốc gia tộc tại Huế. Theo gia phả của dòng họ thuộc triều Nguyễn, nhạc sĩ Minh Kỳ là cháu đời thứ 5 của vua Minh Mạng, có vai vế ngang hàng với vua Bảo Đại. Ông sống tại Nha Trang đến khi lập gia đình vào năm 1952. Vùng đất này là nơi để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nhạc sĩ Minh Kỳ.

Nhạc sĩ “Mưa trên phố Huế” là cháu đời thứ 5 của vua Minh Mạng - 1

Ca sĩ Vân Khánh (bìa phải) rất nổi tiếng với các ca khúc của nhạc sĩ Minh Kỳ.

Ngoài những bài hát về Nha Trang, Minh Kỳ rất nổi tiếng với các tác phẩm viết về cố đô Huế như Thương về xứ Huế, Người em Vỹ Dạ, Mưa trên phố Huế, Mùa đông xứ Huế... từng làm say lòng biết bao thế hệ người nghe.

Nhắc đến Minh Kỳ, phải kể đến NSƯT Vân Khánh. Với chất giọng của người con xứ Huế, vừa sang lại vừa đẹp, có thể xem Vân Khánh chính là một trong những ca sĩ hát về Huế hay nhất của Minh Kỳ. Trong vai trò giám khảo khách mời, chị chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được sinh ra tại Huế và hát những ca khúc do nhạc sĩ Minh Kỳ sáng tác về vùng đất này. Các tác phẩm của ông hoàn toàn phù hợp với chất giọng và tâm tư của người miền Trung như tôi”. 

Nhạc sĩ “Mưa trên phố Huế” là cháu đời thứ 5 của vua Minh Mạng - 2

Nam Cường thoải mái trong đêm thi.

Nói về kỷ niệm với nhạc sĩ Minh Kỳ, danh ca Thái Châu cho biết những ngày đầu mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, anh được chính cố nhạc sĩ “chọn mặt gởi vàng” cho bài hát Lần đầu lần cuối. Chính bài hát này mang tên tuổi của Thái Châu đến gần hơn với khán giả thời bấy giờ.

Cùng với dòng cảm xúc đó, danh ca Phương Dung chia sẻ lúc trước cô rất sợ nhạc sĩ Minh Kỳ vì ông khá nghiêm và ít nói. “Dù rất sợ nhưng tôi luôn thương mến và cảm xúc khi hát những bài của anh” – “nhạn trắng Gò Công” tâm sự.

Tiếp lời Phương Dung, danh ca Thái Châu cảm thấy may mắn khi được tiếp xúc nhiều với nhạc sĩ Minh Kỳ, anh khẳng định đời sống của cố nhạc sĩ kín đáo, không ồn ào, và rất kiệm lời. Anh nói: “Tôi từng gặp anh Minh Kỳ trao đổi về ca khúc Cát bụi và học hát ca khúc sao cho cảm xúc. Tôi rất ấn tượng vì anh ấy có chất giọng đặc trưng của người Nha Trang. Tôi xem Minh Kỳ như người thầy và nhớ mãi khoảnh khắc anh ấy trầm ngâm động viên “chú ráng hát cho hay, cho tốt”. Nhờ anh mà tôi học hỏi được rất nhiều kỹ năng trong ca hát lẫn cuộc sống”.

Nhạc sĩ “Mưa trên phố Huế” là cháu đời thứ 5 của vua Minh Mạng - 3

Danh ca Phương Dung rất sợ nhạc sĩ vì ông nghiêm túc và ít nói.

Sáu thí sinh của chương trình cảm thấy áp lực trước đêm thì vì những ca khúc của nhạc sĩ Minh Kỳ tuy không khó hát nhưng khán giả đã nằm lòng. Hơn nữa đêm thi này cũng quyết định một thí sinh sẽ phải dừng bước. Phú Quí cho biết mặc dù sức khỏe không được tốt từ nhiều tuần nay nhưng anh vẫn đang cố gắng hết sức để tập luyện. Trong khi đó Thúy Huyền cảm thấy lo lắng và chưa biết thể hiện sao cho chính xác nhất tinh thần và cảm xúc của cố nhạc sĩ.

Những ca khúc tha thiết mang nét nhạc trong sáng, bình dị của nhạc sĩ Minh Kỳ sẽ được giới thiệu qua: Phận tơ tằm (Hà Thúy Anh), Trở về cát bụi (Phú Quí), Chuyện ba mùa mưa (Triệu Long), Mưa trên phố Huế (Thúy Huyền), Người em Vỹ Dạ (Nam Cường), Tình đời (Thu Trang).

Tập 5 sẽ được phát sóng lúc 21h tối 21/12 trên kênh THVL1. 

“Phi công trẻ” Phú Quí: Fan từng bảo tôi không xứng đáng với Phi Nhung

Từng bị gọi là “phi công mới của Phi Nhung”, Phú Quí đã gọi điện sang Mỹ để trần tình với nữ ca sĩ và được chị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Sao Việt ngày ấy - bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN