DANH MỤC

Lê Ngọc Trinh xuất thân là người mẫu nội y đắt show nhờ gương mặt xinh đẹp, làn da trắng cùng thân hình gợi cảm. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều dự án phim truyền hình như "Kén mẹ chồng", "Trả em kiếp này", "Tết nay ba về”, "Hẹn hò cùng thần tượng", "Mẹ trùm"…

Nhân dịp đầu năm 2022, chúng tôi đã có cơ hội làm việc cùng Ngọc Trinh và lắng nghe những chia sẻ của cô trong suốt 1 năm qua:

- Chào Ngọc Trinh, năm 2021 của bạn đã trải qua như thế nào?

Tôi cảm thấy 2021 là một năm đầy biến động, được và mất nhiều nhất trong suốt 25 năm qua. Thật sự đây là năm đáng nhớ nhất về mọi mặt với tôi, cả tiêu cực và tích cực.

- Xuất thân là một người mẫu, tham gia các cuộc thi sắc đẹp và lấn sân sang diễn xuất, Ngọc Trinh đã thay đổi bản thân mình như thế nào để phù hợp với vai trò này?

Tôi đến với nghệ thuật thứ 7 này giống như nghề chọn mình vậy, không có kế hoạch trước. Mọi thứ đến như một cái duyên nối tiếp nhau và kéo dài cho đến hiện tại bằng sự đam mê mỗi khi được hoá thân vào nhân vật, được khóc được cười, được hạnh phúc và đau khổ, chính những sự trải nghiệm qua từng khoảnh khắc tâm lí của nhân vật giúp cho tôi cảm thấy mình yêu cái nghề này hơn tất cả mọi công việc khác.

- Từng gắn liền với biệt danh "bản sao Ngọc Trinh" (nữ hoàng nội y) nhưng bạn lại chọn phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ngọc Trinh có suy nghĩ như thế nào về việc tên mình gắn với người khác hay bị so sánh?

Vấn đề này tôi đã từng trả lời, nhưng nó vô tình gây tranh cãi không đáng có. Ở hiện tại, Ngọc Trinh không muốn nhắc đến bất cứ ai vào cuộc đời mình, để tránh sự hiểu lầm rằng mình cố tình kéo người khác vô câu chuyện để gây sự chú ý.

- Giữa nhiều cô gái xinh đẹp và tài năng khác của showbiz, bạn có gì khác biệt để khẳng định mình?

Tôi chưa bao giờ muốn tranh đua vị trí hay cố gắng khẳng định mình với ai trong showbiz này. Thậm chí còn nhận thấy rằng bản thân mình làm nghệ thuật nhưng có lẽ không thích hợp với showbiz, chưa từng thích nghi hoặc có cách sống giống những người đồng nghiệp trong giới này, tôi chỉ làm nghề vì niềm đam mê của bản thân là chính. Còn lại số 1, số 2 gì đối với Ngọc Trinh không quan trọng, nếu tham sự nổi tiếng, tôi đã "quậy đục nước" mỗi khi có thị phi gieo vào mình chứ không chọn lối sống an yên như hiện tại đâu (cười).

- Năm vừa qua Ngọc Trinh liên tục nhận các dự án phim, đặc biệt là những ngày cuối năm, cát-xê tăng gấp nhiều lần?

Tất nhiên cát-xê ở hiện tại tốt hơn rất nhiều so với truớc đây, nhưng tôi không đặt nặng vấn đề tiền bạc trong các dự án nghệ thuật, bởi đó không phải là thu nhập chính. Hơn nữa tôi muốn làm nghề với tâm thế thoải mái và thăng hoa với vai diễn hơn.

- Cát-xê tăng, nổi tiếng hơn có phải là điều Ngọc Trinh tự hào nhất sau nhiều năm theo nghệ thuật?

Tất nhiên, khi nhiều người biết đến mình qua những cống hiến nghệ thuật mà bản thân đam mê cố gắng thì sẽ không còn gì hạnh phúc hơn. Được khán giả công nhận bằng tài năng thực thụ là điều tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình.

- Liên tục tham gia nhiều dự án phim, cả vai chính, thứ chính hay vai phụ nhưng Ngọc Trinh chưa có một vai diễn để đời để khi nhắc đến bạn là nhắc đến tên nhân vật đó. Bạn nghĩ như thế nào về vai diễn để đời?

Mới đây, tôi có nhân vật Trân Trân trong phim "Mẹ trùm" đã để lại dấu ấn và tiếng vang trong hạng mục phim truyền hình và khán giả cũng biết đến Ngọc Trinh nhiều hơn qua vai diễn này. Điển hình như mỗi lần xuất hiện ở tỉnh hoặc ở nơi có khán giả theo dõi bộ phim, bà con đều gọi Trinh là Trân Trân thay vì tên thật, thậm chí không biết tên tôi. Với Ngọc Trinh, như vậy là sự thành công của một người nghệ sỹ, để đời hay không thì chẳng qua là do truyền thông rộng rãi qua mạng xã hội để đến gần hơn với những người ít xem truyền hình đều có thể biết đến, tôi quan trọng là khán giả của phim truyền hình nhớ và biết mình qua những vai diễn mình tham gia là được.

- Những năm gần đây, xã hội cởi mở nên các nhà làm phim táo hạo hơn trong việc lồng ghép cảnh nóng, Ngọc Trinh nghĩ như thế nào khi được mời vào vai có nhiều cảnh nóng táo bạo, để lộ da thịt trên màn ảnh?

Nếu đó là nghệ thuật chân chính, nội dung kịch bản ý nghĩa, tạo nên một thước phim hay cho khán giả thì tôi không có vấn đề gì phải đắn đo cả. Hơn nữa, nghệ thuật ở Việt Nam cũng kiểm duyệt rất khắt khe, tiêu chuẩn trong phạm vi cho phép nên tôi không phải lo lắng nhiều về chuyện đó, tất cả đều là nghệ thuật.

- Hiện nay, có rất nhiều diễn viên miền Nam quyết định Bắc tiến, đóng phim của VFC như Khả Ngân, Huỳnh Hồng Loan... Bạn nghĩ như thế nào nếu có lời mời Bắc tiến?

Tôi luôn sẵn sàng làm việc ở tất cả mọi nơi nếu vai diễn đó phù hợp. Là diễn viên trẻ, nếu có cơ hội, tôi nghĩ mình cũng nên đi thật nhiều nơi để học hỏi thêm.

- Bạn của bây giờ giống hay khác bạn của nhiều năm về trước - khi còn là một người mẫu với khi là diễn viên?

Không chỉ nhiều năm về trước, mà ngày hôm qua thôi cũng sẽ không giống hôm nay, tôi luôn thay đổi mình, thay đổi suy nghĩ, thay đổi mọi thứ để trở nên tích cực, phù hợp, tốt hơn với cuộc sống này mỗi ngày, Nếu không, mình sẽ bị bỏ lại ở một thế giới cô lập đến đáng sợ.

- Nếu có điều gì chưa trọn vẹn, chưa may mắn, liệu đó có phải là con đường tình duyên của bạn?

Với Trinh ở hiện tại, tình duyên, tình yêu hay tình gì đều không quan tâm và chẳng muốn nghĩ tới, tôi đang bận làm giàu (cười).

- Hồi giữa năm, người ta nhắc nhiều đến Ngọc Trinh với ồn ào chuyện tình cảm, phải quy y cửa Phật để trị bệnh trầm cảm suốt 1 thời gian dài. Tình hình sức khỏe hiện tại của Ngọc Trinh ra sao?

Tôi hiện tại có đến 200% năng lượng tích cực, ai, điều gì, cái gì mang đến sự tiêu cực sẽ ngay lập tức triệt bỏ nó vì không muốn để bản thân mình phải bị ảnh hưởng xấu một lần nào nữa. Hiện tại, Trinh rất yêu bản thân mình.

- Bạn có áp lực trước các bình luận trên mạng xã hội như "dùng chuyện tình cảm đời tư để gây chú ý", hay "diễn viên chỉ được biết đến với chuyện tình cảm"?

Thời gian trước có lẽ tôi sống vui hay buồn đều dựa vào sự ủng hộ hay chỉ trích của những người trên mạng xã hội, bởi lẽ khi ấy tâm lí không tốt nên có khi 1 câu nói cũng khiến tôi suy sụp đến mức phải nhập viện. Còn hiện tại, tôi đã khôi phục 100% tinh thần và tâm lí, suy nghĩ thoáng hơn, hiểu chuyện hơn. Tất cả thời gian tôi dành để làm việc, không còn để tâm đến lời nói của người khác. Tôi cũng không muốn trong mắt mọi người, hình ảnh của mình luôn xuất hiện với dáng vẻ đáng thương để mọi người cứ thương hại mãi như thế. Tôi phải đứng vững lên và sống cho chính mình.

- Bạn đã từng trải qua những cuộc tình đổ vỡ, cũng hy sinh nhiều cho tình yêu, Ngọc Trinh có tiếc nuối cho những hy sinh của mình?

Những gì tiêu cực xảy ra trong quá khứ tôi không muốn gợi lại, vì đó cũng chỉ là những sai lầm thời ngây dại. Tôi cũng chẳng còn hối hận khi để mọi việc xảy ra, vì những sai lầm đó giúp tôi trở thành một phiên bản tốt hơn như hôm nay.

- Các mối tình trước, Ngọc Trinh đều thoải mái chia sẻ với công chúng nhưng lại nhận về cái kết không đẹp, trong tương lai khi tìm được người phù hợp, bạn có nghĩ mình sẽ công khai chuyện tình cảm?

Tôi tự nhận thức được rằng, chính mình là người quá nhiều thị phi, người đến bên và yêu Trinh chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nên sẽ không để người ấy chịu tổn thương hay áp lực, tôi sẽ giữ riêng hạnh phúc cho mình.

- Chưa đến 30 tuổi, Ngọc Trinh có tiền, có nhà, có của ăn của để. Gọi Ngọc Trinh là "đại gia" liệu có đúng?

Tôi chẳng biết định nghĩa đại gia của mọi người thế nào, nhưng với bản thân tôi luôn cố gắng làm việc đến quên ăn mỗi ngày chỉ vì muốn gia đình mình đầy đủ. Hiện tại, tôi không dám nghỉ ngơi vì Trinh không sống cho riêng mình, mà còn rất nhiều người, nhiều gia đình của những người đang làm việc cho mình nữa.

- Mỗi tháng Ngọc Trinh sẽ dùng khoảng bao nhiêu tiền cho các việc chi tiêu, mua sắm quần áo, mỹ phẩm?

Tôi không để ý lắm về vấn đề này, bởi tiền làm ra để phục vụ mình, đáp ứng những gì cần thiết cho cuộc sống nên chẳng thể ngồi gạch đầu dòng những thứ ấy.

- Để có cuộc sống hiện tại, Ngọc Trinh phải đánh đổi những gì?

Tôi không gượng ép để đánh đổi bất cứ điều nếu mình ghét. Từ nhỏ tôi đã có suy nghĩ lớn lên mình phải có một cuộc sống đủ đầy trong sự ấm no và dành cả thanh xuân để làm việc, xây dựng sự nghiệp bằng chính công sức của mình là điều tôi rất tự hào. Nếu để nói đánh đổi chắc là những cuộc vui cùng bạn bè trang lứa, thời điểm các bạn được vui chơi ở những buổi tiệc thì tôi phải lao đầu làm việc. Nhưng có sao đâu, bây giờ mình có thừa thời gian để vui chơi, cũng chưa muộn (cười).

- Ngọc Trinh thấy cuộc sống hiện tại của mình còn thiếu gì?

Sau này tôi mới nhận ra mình càng mưu cầu và mong muốn điều gì thì sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn thứ đó. Vì thế, tôi luôn bình thản với tất cả mọi người, mọi điều và mọi vật.

Tôi thích mình của hiện tại, tất cả đều trọn vẹn và đầy đủ.

- Từ trước đến nay hình như Ngọc Trinh ít khi chia sẻ về gia đình mình?

Vì Trinh muốn mọi người được bình yên. Gia đình tôi đều là những người sinh sống và làm việc bình thường, chắc chắn không thể chịu được áp lực lời ra tiếng vào như tôi được.

- Nhiều nghệ sĩ chọn mua nhà, mua xe hay xây nhà tặng bố mẹ, Ngọc Trinh thì sao, món quà có giá trị nhất mà bạn từng tặng bố mẹ là gì?

Bố mẹ và gia đình chính là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mọi sự cố gắng phấn đấu cũng chính là cho gia đình, chưa bao giờ bố mẹ muốn gì mà tôi không đáp ứng. Hồi 2014 và 2018, tôi đã tặng nhà cho bố mẹ. Khi đó, tôi sống khép kín nên không muốn khoe khoang nhiều nhưng sau này tôi nghĩ những gì mình tạo dựng được là điều đáng tự hào, cần chia sẻ đến những người xung quanh vui cùng mình.

- Sang năm mới, Ngọc Trinh có dự định gì đặc biệt cho chính mình?

Trinh có rất nhiều dự định và kế hoạch cho bản thân, nhưng chắc xin giữ bí mật vì "sợ nói trước bước không qua", mọi chuyện khi đã hoàn tất, Trinh mới dám chia sẻ (cười).

Cảm ơn Ngọc Trinh đã chia sẻ!

Ngọc Trinh: Tôi chấp nhận đóng cảnh “nóng” trong phạm vi cho phép - 6

Content & Media: Đoàn Hòa

Thứ Sáu, ngày 04/02/2022 06:18 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])