DANH MỤC

Hải Yến sinh năm 1993, từng được khán giả biết đến là gương mặt MC xinh đẹp của bản tin thời tiết VTV cùng với Quỳnh Hoa, Xuân Anh. Vốn là Hoa khôi sinh viên, nữ MC ghi điểm bởi gương mặt khả ái cùng lối dẫn chuyên nghiệp, gần gũi.

Tháng 6/2021, Hải Yến xác nhận với chúng tôi về việc vắng bóng trên sóng bản tin thời tiết, thay vào đó, khán giả thấy nữ MC xuất hiện trên bản tin Y tế 24h của VTV24 (nay đổi thành VTVDigital).

6 tháng với công việc mới, Hải Yến đã có nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng không kém phần thử thách.

- Chào Hải Yến, đã 6 tháng kể từ khi bạn chuyển sang nhóm Y tế, Yến của hiện tại so với khi mới dẫn khác nhau như thế nào?

Vào tháng 6 năm ngoái, đúng thời điểm dịch căng thẳng ở Hà Nội, tôi chuyển sang nhóm Y tế và bắt đầu với công việc biên tập viên dẫn tin tức bình thường. Khoảng 3 tháng đầu, tôi làm phóng viên đến các điểm nóng về dịch, bệnh viện để sản xuất các tin bài y tế và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho việc dẫn, như biên tập tin tức hay tự tin hơn với khả năng diễn đạt của mình, gần gũi hơn bởi bản thân cũng từng đi sản xuất.

- Yến đã học hỏi được gì từ các anh chị đi trước?

Chuyển sang trung tâm số của Đài Truyền hình Việt Nam, tôi học hỏi được rất nhiều điều bởi các anh chị là người dẫn chương trình nhưng đều là phóng viên cứng, có kinh nghiệm. Chính vì thế, tôi luôn lấy các anh chị là tiêu chuẩn và mong muốn vừa trở thành người dẫn chương trình tốt vừa là phóng viên đích thực, đúng chuẩn làm nghề - vừa dẫn được vừa sản xuất tin bài.

- Có lần mắc lỗi hay kỷ niệm nào khiến Hải Yến không thể quên?

Thật sự những ngày đầu tiên về nhóm Y tế, việc bắt đầu đi sản xuất tin bài khiến tôi có nhiều bỡ ngỡ. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là việc đi sản xuất tin bài khiến tôi vô tình trở thành F1. Đợt đó, F1 vẫn đi cách ly tập trung nên tôi đã có những trải nghiệm không bao giờ quên được.

Khi đó, tôi đi cách ly tập trung tại Hòa Lạc và điều kiện chắc chắn không thể đầy đủ như cuộc sống bình thường của mình. Trong suốt 14 ngày, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải lạc quan, giữ vững tinh thần và thích nghi với môi trường sống mới.

Đặc biệt, điều khiến tôi nhớ nhất ở khu cách ly là mỗi ngày đều nghe loa thông báo những F1 ở các phòng đã trở thành F0, và chuyển sang bệnh viện điều trị. Mỗi ngày nghe thấy thông báo đều khiến tôi lo lắng và không ngừng cầu nguyện những ngày sau đó không có thêm ai nhiễm bệnh.

- Trước đây, BTV Xuân Anh từng thực hiện video bạn bè, gia đình nghĩ gì khi mình làm BTV, MC của VTV và thực tế trái ngược. Hải Yến có thấy sự khác biệt của công việc này ở thực tế? Liệu bạn có "vỡ mộng" với tính chất của công việc?

Trước đây, tôi từng nghĩ công việc làm MC, BTV, phóng viên nhìn trên truyền hình là ngày ngày cũng được ăn mặc xinh đẹp, lên ti vi, được nhiều người biết đến, nhưng khi làm việc, tôi mới nhận ra đằng sau bản tin là sự nỗ lực của rất nhiều người.

Trước khi lên hình, tôi đều chuẩn bị cẩn thận về ngoại hình, quần áo, đầu tóc không được xuề xòa. Còn về kiến thức thì ngày ngày cũng phải trau dồi, học hỏi tất cả các lĩnh vực để khi dẫn, mình làm chủ được thông tin. Bởi tôi biết rằng, khi mình làm chủ thông tin, hiểu rõ về nó thì mới chuyển tải chính xác và đầy đủ, chân thật đến khán giả.

Nói về việc "vỡ mộng" thì tôi thấy bình thường, bởi bản thân là người thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, tôi cũng là người luôn đặt mục tiêu, không dễ dàng bỏ cuộc nên luôn cố gắng để hoàn thành nó.

- Rất nhiều MC, BTV từng chia sẻ, họ đã có khoảng thời gian dài học việc không lương ở VTV. Hải Yến thì sao, bạn có phải trải qua khoảng thời gian này?

Tôi nghĩ thời gian học việc không lương ở VTV là một cơ hội lớn và đáng trân trọng, bởi không phải ai cũng được học hỏi, trau dồi ở Đài. Nhưng tôi may mắn không phải trải qua khoảng thời gian đó, bởi trước khi vào VTV, tôi đã là một biên tập viên dẫn chương trình nên không mất thời gian để học việc.

Tuy nhiên, thời gian đầu làm việc tại VTV cũng khá khó khăn, có phóng sự chưa tốt và cần sự hỗ trợ của nhiều anh chị em đồng nghiệp. Càng về sau, tôi cố gắng trau chuốt hơn, hoàn thiện kỹ năng của mình để có tin bài tốt hơn.

- Thu nhập hiện tại của Hải Yến giúp bạn tự lập ra sao trong cuộc sống? Yến đã tiết kiệm được khoản tiền như thế nào sau hơn 1 năm làm MC đài truyền hình?

Có lẽ thu nhập của BTV ở VTV là điều khiến nhiều người tò mò (cười). Tôi thấy thu nhập hiện tại của tôi hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mình bỏ ra. Các lãnh đạo cũng sát sao, ghi nhận công sức, cố gắng của nhân viên để mọi người có thu nhập tốt nhất có thể.

- Sở hữu chiều cao ấn tượng, nhan sắc xinh đẹp, Hải Yến từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, lại hát hay. Vì sao bạn lại lựa chọn con đường làm BTV, MC VTV để phát triển sự nghiệp chứ không phải là diễn viên hay ca sĩ?

Khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân, tôi thích hát và có giành được một số giải thưởng âm nhạc ở các cuộc thi hát sinh viên. Tuy nhiên, tôi không chọn theo đuổi âm nhạc vì đây chỉ là một sở thích chứ không phải đam mê. Khi còn là sinh viên, tôi nghĩ ra trường sẽ theo đuổi ngành quản trị kinh doanh, quản trị du lịch khách sạn. Sau vài năm làm việc đúng ngành học thì tôi có cơ duyên đến với công việc truyền hình và thấy bản thân mình phù hợp, có duyên với công việc này. Khi đã là duyên thì tôi sẽ nỗ lực hết mình cho công việc này.

- Nhiều ý kiến cho rằng, không ít người làm việc ở VTV để xây dựng hình ảnh cá nhân thuận lợi cho việc phát triển sau này, ví dụ như kinh doanh riêng,... Hải Yến nghĩ sao về điều này?

Đúng là có nhiều người làm việc ở VTV để xây dựng hình ảnh cá nhân tốt, nhằm thuận lợi cho việc phát triển sau này như kinh doanh riêng. Bất kỳ công việc nào cũng thế, mình làm vì đam mê nhưng nó vẫn phải có thu nhập để đảm bảo cho cuộc sống (cười).

Với tôi thì thời gian này tôi bằng lòng với công việc và mức thu nhập, nên tôi dành 100% thời gian, tâm huyết cho công việc.

- Là phóng viên phải đi nhiều, thời gian linh hoạt, Hải Yến làm thế nào để cân bằng được cuộc sống đời thường, gia đình, chuyện hẹn hò và công việc?

Những ngày cuối năm rất bận rộn, làm từ sáng sớm cho đến tối muộn. Tôi cũng mong muốn hoàn thành công việc sớm để cùng ăn Tết với người thân, gia đình.

Tôi là con đầu trong nhà nên bố mẹ tạo mọi điều kiện để tôi theo đuổi đam mê, sự nghiệp. Tôi đặt mục tiêu 35 tuổi sẽ có thành tựu gì đó trong sự nghiệp, vì thế, trong 6 năm tới, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nó, tạo dấu ấn riêng cho mình.

Cảm ơn Hải Yến đã dành thời gian chia sẻ!

MC Hải Yến VTV: Tôi không bị “vỡ mộng” khi làm BTV, MC truyền hình - 5

Content & Media: Đoàn Hòa

Thứ Ba, ngày 01/02/2022 14:00 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])