Mẫu nữ 17 tuổi bị dọa phải bồi thường 18 tỷ đồng nếu vi phạm điều này

Nếu không đồng ý đóng cảnh nóng, nữ diễn viên mới 17 tuổi phải bồi thường số tiền lên tới 18 tỷ đồng.

Mới đây, nhiều trang tin truyền thông Đài Loan đưa tin về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên Diệp Toàn Chân (Elsie Yeh) khiến nhiều người tò mò. Thập niên những năm 1990, mỹ nhân xứ Đài được mệnh danh là người tình trong mơ của cánh đàn ông, nổi tiếng với bộ ảnh thanh xuân bán nude vô cùng gợi cảm. Thời điểm thực hiện bộ ảnh nóng, Diệp Toàn Chân mới 17 tuổi.

Diệp Toàn Chân.

Diệp Toàn Chân.

Ở tuổi 17, Diệp Toàn Chân đã làm việc trong công ty người mẫu, thường xuyên chụp ảnh quảng cáo. Một tháng sau, một công ty điện ảnh tổ chức casting tuyển chọn nữ chính cho bộ phim Tuyết tại thiêu (The Burning Snow). Theo Appledaily, bộ phim của đạo diễn Đàm Gia Minh có 2.654 người đẹp đến casting. Vượt qua hơn từng ấy đối thủ, Diệp Toàn Chân được đạo diễn lựa chọn.

Trong phim, cô đóng cặp cùng Nhậm Đạt Hoa - "vua cảnh nóng" nổi tiếng Hong Kong. Phim kể về A Tuyết - một cô gái 18 tuổi vì nhà nghèo mà bị bán đi trả nợ, làm vợ cho một ông lão. Ban ngày, A Tuyết phải làm việc nhà, đêm xuống cô trở thành công cụ tình dục của người chồng già. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cô gặp Hoa Tử (Nhậm Đạt Hoa) và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Diệp Toàn Chân trong một cảnh phim.

Diệp Toàn Chân trong một cảnh phim.

Chia sẻ trên Appledaily, Chu Diên Bình - chủ một công ty điện ảnh nổi tiếng cho biết, nghệ danh Diệp Toàn Chân của mỹ nhân xứ Đài được đích thân đạo diễn Đàm Gia Minh đặt cho. Diệp Toàn Chân tên thật là Triệu Văn Quân, nhận thấy cái tên quá phổ thông, lại thấy nhan sắc của mỹ nhân Đài Loan nổi trội, đạo diễn họ Đàm đã lấy nghệ danh Diệp Toàn Chân đặt cho cô với ý chỉ mỹ nữ toàn thân toát ra vẻ đẹp trong sáng như ngọc, đầy đủ vẹn toàn không một vết rạn như thật. 

Tờ Appledaily cũng tiết lộ hậu trường đóng cảnh nóng đầu tay của Diệp Toàn Chân ở tuổi 17 ít ai biết. Nhờ cảnh khỏa thân tắm trần trong Tuyết tại thiêu năm 17 tuổi, cái tên Diệp Toàn Chân nổi tiếng và gia nhập làng giải trí. Tuy nhiên, khi nói về cảnh nóng này, Diệp Toàn Chân cho biết, cô từng có ý định không nhận lời đóng phim khi có cảnh khỏa thân.

Tuy nhiên, vì đã ký hợp đồng và sẽ phải bồi thường khoản tiền 5 triệu NDT (khoảng 18 tỷ VND hiện tại) nếu không đóng phim, Diệp Toàn Chân bắt buộc phải đồng ý. Nói về vấn đề này, Chu Diên Bình cười vui vẻ nói: "Nói vậy để cô ấy sợ hãi, tập trung quay phim mà thôi. Chúng tôi chỉ nói nếu cô không quay bộ phim này, cô sẽ bị mất tiền". 

Mẫu nữ 17 tuổi bị dọa phải bồi thường 18 tỷ đồng nếu vi phạm điều này - 3

Diệp Toàn Chân nổi tiếng nhờ cảnh nóng năm 17 tuổi.

Nói về cảnh khỏa thân trong Tuyết tại thiêu, Diệp Toàn Chân cho biết: "Lúc đó mẹ xem ảnh tôi trên báo, tôi thấy sợ hãi nên đã xin công ty sản xuất cho tôi ngừng đóng phim đồng thời sẽ đưa hết tiền lương cho họ. Nhưng tôi đã ký hợp đồng rồi, biết làm sao đây, nếu không tiếp tục đóng phim, tôi sẽ phải bồi thường thiệt hại số tiền lên đến 5 triệu tệ".

Chu Diên Bình chia sẻ thêm, thời điểm đóng phim vào năm 1987, Diệp Toàn Chân khá mũm mĩm. Nhà sản xuất ngày nào cũng đe dọa sẽ đổi vai nếu Diệp Toàn Chân không giảm cân. Không những thế, trong Tuyết tại thiêu, cô gái 17 tuổi còn có một cảnh tát được quay đi quay lại nhiều lần. Thấy con gái bị đánh lại đóng cảnh nóng, mẹ Diệp Toàn Chân rất xót con. Liên tục bị dọa nếu không đóng sẽ phải bồi thường tiền, Diệp Toàn Chân đã rất nỗ lực hoàn thành mọi cảnh quay. 

Nếu không đồng ý quay cảnh nóng, nữ diễn viên sẽ phải bồi thường số tiền lớn.

Nếu không đồng ý quay cảnh nóng, nữ diễn viên sẽ phải bồi thường số tiền lớn.

Chia sẻ về cơ duyên đóng Tuyết tại thiêu, Diệp Toàn Chân cho hay, khi được chọn giữa hơn 2.000 cô gái, nhiều người nói rằng nhan sắc của cô quá bình thường. Điều này đã khơi dậy ý chí trong cô gái 17 tuổi. Sau khi phim ra mắt, Diệp Toàn Chân cũng thực hiện bộ ảnh bán nude với chủ đề tương tự. Loạt ảnh thanh xuân vừa trong sáng vừa gợi cảm nhanh chóng giúp tên tuổi của cô nổi tiếng chỉ sau 1 đêm.

Gia nhập làng giải trí, Diệp Toàn Chân có cơ hội tham gia nhiều bộ phim khác như Tiên sinh phiến quỷ, Quỷ xuất giá, Dị vực 2, Hỏa long phong vân, Tân Lưu tinh hồ điệp kiếm, Rồng Trung Quốc, Tân Ô Long viện, Đào học chiến cảnh, Hỏa thiêu đảo,...

Năm 2005, cô và Trần Chiêu Vinh đứng ra thành lập công ty giải trí Yooler TV. Nữ diễn viên đảm nhận vai trò Tổng giám đốc. Tuy nhiên, hiện công ty đã chuyển đổi thành kênh mua sắm trực tuyến. Năm 2020, cô từ chức và rời công ty, chấm dứt mối quan hệ hợp tác kinh doanh kéo dài 15 năm với ông Trần. 

Diệp Toàn Chân ở tuổi 52.

Diệp Toàn Chân ở tuổi 52.

Ở tuổi 52, Diệp Toàn Chân không mặn mà với công việc đóng phim mà dành thời gian cho việc nghỉ ngơi đi du lịch. Theo Yahoo, nữ diễn viên 6X từng trải qua một vài mối tình nhưng đều không đi tới đâu. Hiện tại, cô vẫn độc thân. Diệp Toàn Chân từng chia sẻ, nếu thực sự tìm được người phù hợp, cô sẵn lòng rời nơi phồn hoa đô thị về sống ở thôn quê bình dị.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ Hoa hậu của siêu sao võ thuật mặc đồ bơi ”đấu đá” trong nhà tắm hút triệu lượt xem

Cảnh "đánh đấm" của Hoa hậu Lợi Trí với đối thủ nam trong nhà tắm thu hút khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mặc Hy (Theo Nownews, Appledaily) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN