Hiền Hồ, Jack và nhiều sao Việt bị VTV gọi tên trong phóng sự cấm sóng nghệ sĩ dính scandal

"Việc cấm sóng hay tạo điều kiện cho nghệ sĩ vi phạm có cơ hội quay trở lại cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa đủ sức răn đe nhưng vẫn đảm bảo yếu tố nhân văn", nữ MC nhấn mạnh.

Mới đây, chương trình "Góc nhìn văn hóa" trên VTV gây chú ý khi thẳng thắn đặt ra vấn đề phong sát hay cấm sóng các nghệ sĩ dính scandal. "Chưa khi nào vấn đề đạo đức, lối sống của nghệ sĩ lại nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận đến như vậy. Thậm chí, nó còn trở thành vấn đề gây tranh cãi và nhức nhối. Đáng nói hơn, ở một vài trường hợp, dù công chúng có phẫn nộ đề nghị tẩy chay trên nhiều phương tiện truyền thông, thế nhưng, không ít nghệ sĩ vẫn dùng đủ mọi cách thức để quay trở lại hoạt động sau quãng thời gian ở ẩn lấy lệ", nữ MC mở đầu.

Câu chuyện cấm sóng nghệ sĩ vướng scandal đang được quan tâm

Câu chuyện cấm sóng nghệ sĩ vướng scandal đang được quan tâm

Chương trình cũng lấy ví dụ nhiều nghệ sĩ vướng scandal trong năm qua, bị công chúng tẩy chay, lên tiếng xin lỗi, "ở ẩn" một thời gian rồi quay lại hoạt động nghệ thuật như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy đã làm mờ các tựa báo nhưng khán giả dễ dàng nhận ra các nhân vật bị điểm danh trong phóng sự là Phương Oanh, Hiền Hồ, Jack và nhiều nghệ sĩ dính bê bối khác. 

"Cuối năm 2022, một nữ ca sĩ đã bị hủy show diễn trong ngày hội của trường đại học ở TP. HCM. Theo báo Thanh niên, phần lớn sinh viên trường tỏ thái độ bất mãn, có bạn chia sẻ 'không thể chấp nhận việc trường mời một ca sĩ dính thị phi quá nhiều, mà nhất là lùm xùm liên quan đến người đàn ông đã có gia đình'. Khóa Facebook, gửi tâm thư xin lỗi tới cộng đồng fan rồi quay trở lại sân khấu sau thời gian ngắn, thậm chí một nam ca sĩ còn cho ra mắt MV mới sau thời điểm xảy ra ồn ào về việc có con với bạn gái cũ và kết quả là số lượt view thấp hơn nhièu so với những sản phẩm trước đó", nữ MC nói. VTV cũng lên án việc nhiều nghệ sĩ sử dụng trang cá nhân có tích xanh để quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, quảng cáo tiền ảo trái phép, xem bói tử vi... bất chấp việc Bộ VHTT&DL đã có công văn chấn chỉnh nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật.  

Nhiều nghệ sĩ bị VTV gọi tên trong phóng sự

Nghệ sĩ là người của công chúng, thần tượng của rất nhiều người thế nên ít nhiều cách sống, hình ảnh của họ gây tác động lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều người, đặc biệt là với lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì vậy, cần có chế tài xử phạt đủ sức nặng với những nghệ sĩ vướng sai phạm. Ở Trung Quốc các nghệ sĩ dính scandal như Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm bị phong sát, cấm sóng, cấm hoạt động trên mọi nền tảng,... Tại Việt Nam, các nhà quản lý văn hóa và chuyên gia đặt vấn đề cần sớm xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn, từ đó xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành với các quy định xử phạt, hoặc cấm nghệ sĩ vi phạm đạo đức biểu diễn, xuất hiện trên truyền hình hay trên mạng xã hội. 

"Tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải làm thật mạnh, thật nghiêm, thậm chí phong sát một vài năm. Tuy nhiên, việc xử lý cũng phải có thời hạn nhất định để các bạn có cơ hội quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Các khán giả cũng phải tỉnh táo, công bằng, ủng hộ thần tượng nhưng phải nhận biết điều đúng hay không đúng để có phản ứng với chính thần tượng. Có thể không dữ dội nhưng cũng đủ để thần tượng hiểu ra có điều không đúng", nhà báo Ngô Bá Lục cho biết.

NSND Trần Ngọc Giàu và ca sĩ Tấn Minh cũng đưa ra quan điểm về vấn đề này

Cuối phóng sự, VTV đặt vấn đề cần xây dựng luật Nghệ thuật biểu diễn: "Tùy mức độ vi phạm mà có thể xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể áp dụng cấm sóng hay cấm các hoạt động nghệ thuật trong một khoảng thời gian. Tất nhiên, việc cấm sóng hay tạo điều kiện cho nghệ sĩ vi phạm có cơ hội quay trở lại cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa đủ sức răn đe nhưng vẫn đảm bảo yếu tố nhân văn.

Bài học nào cũng có giá của nó. Với nghệ sĩ, đánh mất công chúng chính là đòn trừng phạt lớn nhất. Sự tiến bộ trong nhận thức của khán giả là tiền đề để xây dựng môi trường văn hóa - giải trí lành mạnh, văn minh". 

Trước đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra quan điểm những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên…) nếu vi phạm pháp luật sẽ bị cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm xuất hiện trên mạng xã hội. Cụ thể, Bộ này đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vi phạm pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH HÀ ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN