"Đệ nhất mỹ nam châu Á" vì một người mà từ chối tất cả mỹ nhân thiên hạ

Từng là mỹ nam đẹp nhất Châu Á nhưng ở tuổi 69 nam diễn viên vẫn cô độc một mình, ôm ấp một mối tình si.

Tôn Long được biết đến là sao nam Hoa ngữ nổi tiếng nhất ở thập niên 1980, thậm chí ông còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam châu Á". Cuộc đời của nam diễn viên này trải qua nhiều bi kịch.

Từ đứa trẻ bị bỏ rơi bên lề đường đến "mỹ nam đẹp nhất Châu Á"

Ngay từ khi mới sinh ra, Tôn Long đã bị vứt bỏ bên vệ đường. Trong buổi phỏng vấn hiếm hoi vào năm 2006, Tôn Long cho biết "Khi tôi sinh ra đã không có gì hết, trần truồng nằm trong chiếc giỏ tre vứt bên vệ đường". 

Tuổi thơ của nam diễn viên trải qua nhiều bi kịch.

Tuổi thơ của nam diễn viên trải qua nhiều bi kịch.

Mặc dù sau đó, ông được một người phụ nữ Thượng Hải nhận nuôi nhưng mục đích của việc này lại không hề xuất phát từ tình yêu thương mà chỉ vì số tiền trợ cấp nuôi trẻ từ chính phủ Hong Kong. Cũng vì lẽ đó mà tuổi thơ của Tôn Long chìm trong đau thương với sự khắc nghiệt của mẹ nuôi.

Khi Tôn Long lên 10 tuổi, vì số tiền trợ cấp không còn đủ, ông đã bị người thân duy nhất của mình lúc bấy giờ đưa vào đoàn kịch Xuân Thu. Cũng từ đó, cái tên "John Lone" được ra đời, như gói gọn toàn bộ cuộc đời cô độc của nam diễn viên. Cuộc sống của Tôn Long trong đoàn kịch cũng không hề tốt đẹp hơn khi ông luôn bị những tiếng trêu chọc của những đứa trẻ đồng trang lứa. 

Tôn Long vượt lên số phận trở thành "đệ nhất mỹ nam Châu Á".

Tôn Long vượt lên số phận trở thành "đệ nhất mỹ nam Châu Á".

Với tài năng thiên phú, chỉ 3 năm sau, Tôn Long đã khẳng định vị trí trong đoàn kịch rong. Nhiều năm sau, Tôn Long được một gia đình ở Mỹ nguyện ý giúp đỡ, tài trợ cho ông ra nước ngoài học tập. Cùng lúc đó, ông cũng có được cơ hội trở thành võ sư trong nhà hát nhưng với điều kiện phải ký hợp đồng 10 năm với một công ty điện ảnh. Sau thời gian cân nhắc, Tôn Long quyết định sang Mỹ du học.

Tại Mỹ, Tôn Long học tại trường Cao đẳng cộng đồng Santa Ana ở Nam California. Sau đó, ông đã theo đuổi giấc mơ đổi đời bằng cách vào Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ. Đây cũng là "bàn đạp" cho cậu bé mồ côi trở thành tượng đài của điện ảnh châu Á. Với khả năng diễn xuất cực tốt trong phim điện ảnh "Hoàng Đế Cuối Cùng" năm 1987, cái tên Tôn Long đã trở thành "huyền thoại" trong lòng khán giả, được mọi người mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam Châu Á".

Tài tử từng làm si mê hàng triệu cô gái bởi gương mặt cuốn hút, không góc chết.

Tài tử từng làm si mê hàng triệu cô gái bởi gương mặt cuốn hút, không góc chết.

Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, ông sở hữu vỏn vẹn 17 tác phẩm điện ảnh, 11 bộ phim truyền hình và 4 album ca nhạc nhưng toàn bộ những dự án này đều đạt được những thành công đáng kinh ngạc. Không những thế, ông còn là người gốc Hoa đầu tiên nhận được hợp đồng quảng cáo đồng hồ nổi tiếng ở nước ngoài. 

Tôn Long được xem là "người tình trong mộng" không chỉ của nhiều thiếu nữ mà còn có cả các mỹ nữ xinh đẹp trên màn ảnh Hồng Kông. Ngay cả mỹ nữ Vương Tổ Hiền cũng bị thu phục trước nhan sắc của anh. Thậm chí người đẹp Lâm Thanh Hà cũng dành cho nhiều lời ngợi khen.

Cả đời vì một người phụ nữ mà từ chối tất cả các đại mỹ nhân

Vương Tổ Hiền cũng không cưỡng lại được sức hút của Tôn Long.

Vương Tổ Hiền cũng không cưỡng lại được sức hút của Tôn Long.

Mặc dù từng là mẫu người lý tưởng của hàng triệu cô gái nhưng Tôn Long lại chọn cuộc sống cô độc suốt cả phần đời còn lại. Trước đó, ông từng kết hôn với một người bạn cùng lớp khi còn ở Mỹ có tên Nina Savino. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 năm vì nam diễn viên cần phải có quốc tịch để ở lại Mỹ tiếp tục học tập.

Mặc dù từng kết hôn nhưng người phụ nữ khiến ông day dứt nhất lại là diễn viên Trần Xung. Cặp đôi từng nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng cuối cùng cả hai lại không có cái kết viên mãn khi Trần Xung không dám dứt bỏ hôn nhân để đi theo tiếng gọi tình yêu.

Nam diễn viên Tôn Long đóng cùng Trần Xung trong phim "Hoàng đế cuối cùng".

Nam diễn viên Tôn Long đóng cùng Trần Xung trong phim "Hoàng đế cuối cùng".

Hai người đẹp nức tiếng Hong Kong là Vương Tổ Hiền và Lâm Thanh Hà từng say mê Tôn Long. Nếu như Vương Tổ Hiền chẳng thể rời mắt khỏi "nhan sắc số 1" của điện ảnh Hoa ngữ thì Lâm Thanh Hà sẵn sàng chơi mạt chược với ông cả đêm nhưng sáng sớm hôm sau phải quay chỉ để ngắm nhìn ông thêm một lúc. Tuy nhiên, ông vẫn xem hai mỹ nhân này là bạn. Bởi vậy, công chúng cho rằng Tôn Long vẫn còn tình cảm với Trần Xung và cũng vì mỹ nhân này mà cả đời không lấy vợ.

Cuộc sống hiện tại ở tuổi 69

Bước sang tuổi 69, tài tử đình đám một thời lộ gương mặt già nua cùng mái tóc bạc.

Bước sang tuổi 69, tài tử đình đám một thời lộ gương mặt già nua cùng mái tóc bạc.

Hiện tại, ở tuổi 69, Tôn Long đã chính thức giải nghệ và sống một mình cùng một chú chó cưng làm bầu bạn tại Vancouver, Canada. Ông cũng thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện. Mới đây, hình ảnh tài tử kỳ cựu Tôn Long tại một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn gây chú ý dư luận. 

Ngôi sao Hoa ngữ gạo cội thể hiện tâm trạng vui vẻ, thoải mái chụp ảnh với các khách mời. Tại đây, Tôn Long vẫn nổi bật dù chỉ diện trang phục đơn giản và lịch sự gồm áo thun, vest khoác ngoài, quần jean và đội nón len.

"Mỹ nam số 1 Châu Á" vẫn giữ được khí chất phong độ một thời.

"Mỹ nam số 1 Châu Á" vẫn giữ được khí chất phong độ một thời.

Vóc dáng Tôn Long hiện giờ có nhiều sự thay đổi lớn so với thời còn hoạt động nghệ thuật. Tóc và lông mày của ông đã điểm bạc, da mặt chảy xệ và dáng người có phần xồ xề. Dù vậy, "mỹ nam số 1 Châu Á" vẫn toát lên phong thái cuốn hút và khí chất vương giả. Hầu hết khán giả nhận xét nam nghệ sĩ vẫn phong độ dù ở tuổi sắp 70.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ thần Kungfu “Thiếu Lâm Tự” yêu thầm Lý Liên Kiệt, sống ra sao sau lấy chồng Singapore?

Nổi tiếng nhờ “Thiếu Lâm Tự” nhưng cuộc đời của Đinh Lan lại khiến nhiều người phải tiếc nuối thế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN